Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng Quốc khánh 2/9

28/08/2017 09:57
Theo Báo Nhân Dân
(GDVN) - Chào mừng Quốc khánh 2/9, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đã diễn ra sôi nổi trên toàn quốc.

Ngày 27/8, tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Giải đua xe đạp Hà Nội mở rộng lần thứ tư, năm 2017.

Khoảng 400 vận động viên từ 42 câu lạc bộ xe đạp của Hà Nội và tỉnh, thành phố tham dự.

Có tám hạng mục thi đấu, Giải đua xe đạp Hà Nội năm nay là hoạt động văn hóa, thể thao nằm trong chuỗi các sự kiện của Thủ đô chào mừng 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đây cũng là hoạt động thể dục thể thao nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tăng cường quan hệ giao lưu hữu nghị giữa Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các vận động viên tham dự Giải đua xe đạp Hà Nội mở rộng lần thứ tư. Ảnh: HÀ HỒNG/ Báo Nhân Dân.
Các vận động viên tham dự Giải đua xe đạp Hà Nội mở rộng lần thứ tư. Ảnh: HÀ HỒNG/ Báo Nhân Dân.

* Ngày 27/8, tại thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) diễn ra Giải việt dã Báo Phú Yên mở rộng lần thứ 27, năm 2017 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên phối hợp Báo Phú Yên tổ chức.

Tham dự có 24 đoàn với hơn 200 vận động viên, thi đấu các nội dung: hệ đội tuyển 10 km (nam), 5 km (nữ); hệ nâng cao 7 km (nam), 4 km (nữ); hệ phong trào 4 km (nam) và 2 km (nữ).

Kết quả, ở hệ đội tuyển đoàn Bình Định xếp thứ nhất. Hệ nâng cao, đội tuyển huyện Đông Hòa (Phú Yên) xếp thứ nhất.

Hệ phong trào của các cơ quan báo chí, đội Báo Phú Yên giành giải nhất, Báo Tuổi Trẻ giải nhì và Báo Bình Định xếp thứ ba.

* Đã thành truyền thống, dịp Quốc khánh 2/9, đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La lại nô nức kéo về cao nguyên Mộc Châu (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) để vui đón Tết Độc lập.

Năm nay, Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu diễn ra từ 31/8 đến 2/9, với nhiều hoạt động truyền thống ý nghĩa, thiết thực, sôi nổi như:

Chương trình nghệ thuật "Khát vọng thảo nguyên"; cuộc thi tìm kiếm "Hướng dẫn viên du lịch Mộc Châu"; thi nhảy Tha Kềnh dân tộc Mông; hoạt động văn hóa cộng đồng đường phố; trại văn hóa cộng đồng; hội thi ẩm thực; các hoạt động thể thao dân tộc, trò chơi dân gian.

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng Quốc khánh 2/9 ảnh 2

6 nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ Quốc khánh 2/9

Điểm mới của Ngày hội năm nay là huyện Mộc Châu sẽ tổ chức hội chợ du lịch và thương mại Việt Nam - Lào với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp đến từ các tỉnh Bắc Lào.

Đến với Ngày hội, du khách còn được tham quan các điểm di tích lịch sử như: đồn Mộc Lỵ, khu lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến; các danh lam thắng cảnh như: đồi chè trái tim, đỉnh Pha Luông, rừng thông bản Áng, thác Dải Yếm, hang Dơi...

* Tối 27/8, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu da cam/đi-ô-xin, Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam, Viện Chiến lược phát triển nhân lực nhân tài, Trung Ương Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Việt Nam, Trung Ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung Ương, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Chương trình ga-la, với chủ đề: "Vươn lên từ ký ức da cam", tuyên dương, trao học bổng tặng 50 em là con, cháu thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 2017.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gửi lẵng hoa chúc mừng.

Chương trình nhằm tôn vinh, khuyến khích, động viên con, cháu các thương binh, bệnh binh là nạn nhân chất độc da cam vượt khó vươn lên, đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Đồng thời, tri ân các Anh hùng liệt sĩ anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

* Tại Trường trung cấp Biên phòng 2 (phường Phước Nguyên, Thành phố Bà Rịa), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vừa khai mạc Hội thao thể dục, thể thao Bộ đội Biên phòng khu vực phía nam năm 2017.

Tham dự, có 450 vận động viên đến từ 30 đơn vị Bộ đội Biên phòng đóng quân từ Đà Nẵng trở vào.

Trước đó, trong năm ngày của giai đoạn I hội thao (từ 16 đến 20/8), các vận động viên tranh tài các môn: Võ thuật chiến đấu tay không; bơi ứng dụng quân sự; bóng bàn; cầu lông; quần vợt.

Giai đoạn II của hội thao (từ 26 đến 28/8), các vận động viên tranh tài các môn: Chiến sĩ khỏe chạy 100 m; chạy việt dã bảy km; vượt vật cản; bốn môn thể thao quân sự phối hợp.

Hội thao nhằm đánh giá kết quả huấn luyện, qua đó lựa chọn những vận động viên tiêu biểu, tiếp tục huấn luyện nâng cao để tham gia hội thao toàn quân năm 2017.

Đây là dịp để các cán bộ, chiến sĩ giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm huấn luyện và thể hiện tài năng.

Kết thúc giai đoạn I hội thao, năm đơn vị dẫn đầu là: Trường trung cấp Biên phòng 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắc Lắc và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh.

Theo Báo Nhân Dân