Trường Bình Hưng Hòa bắt học sinh tham gia văn nghệ vào ngày Quốc lễ

26/04/2018 14:12
Phương Linh
(GDVN) - Trường trung học phổ thông Bình Hưng Hòa bắt học sinh phải tham dự văn nghệ vào ngày 25/4, ngày mà cả dân tộc kỷ niệm giỗ Tổ Hùng Vương, được nghỉ Quốc lễ.

Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam nhận thông tin từ một phụ huynh của Trường trung học phổ thông Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp cho biết, dù ngày 10/3 (âm lịch), tức là ngày 25/4/2018 là ngày Quốc lễ, Giỗ Tổ Hùng Vương, cả nước được nghỉ theo luật quy định.

Tuy nhiên, Trường Bình Hưng Hòa lại tổ chức văn nghệ, và bắt học sinh phải tham dự vào đúng ngày này.

Ngoài ra, phụ huynh còn nói rằng, nhà trường đã hù dọa học sinh nào nghỉ trong ngày này thì sẽ hạ hạnh kiểm.

Trường trung học phổ thông Bình Hưng Hòa tổ chức ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương trong ngày 25/4 (ảnh: web trường)
Trường trung học phổ thông Bình Hưng Hòa tổ chức ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương trong ngày 25/4 (ảnh: web trường)

Ngày 26/4, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, Thạc sĩ Nguyễn Duy Bình – Phó Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Bình Hưng Hòa xác nhận, thông tin mà phụ huynh phản ánh là chính xác.

Hôm qua, nhà trường có tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, có tổ chức văn nghệ, thi ca khúc cách mạng. 

Học sinh trường Bình Hưng Hòa băn khoăn tiền hồ sơ thi quốc gia 2018

Đây là việc bắt buộc phải tham dự, dự lễ trong buổi sáng xong thì các em được về.

Đây là hoạt động sinh hoạt chính trị tư tưởng chung của thành phố, trong đó có ngành giáo dục.

Theo thầy Bình, về nguyên tắc thì nhà trường vẫn phải nói là các em không tham dự thì sẽ hạ hạnh kiểm, vì đây vẫn là một buổi đi học bình thường.

Theo những thông tin mà phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam có được, ngày 10/4 vừa qua, bà Bùi Thị Diễm Thu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã ký văn bản 1115/GDĐT-CTTT về tổ chức sinh hoạt kỷ niệm lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương.

Căn cứ theo văn bản này, các trường trong điều kiện thời gian thực tế, có thể tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến 25/4/2018.

Đối tượng tham dự là toàn thể cán bộ, nhân viên, sinh viên, học sinh và học viên của trường đó.

Phương Linh