Khai giảng ở La Gi - Bình Thuận nhiều trường lãnh đạo không phát biểu

05/09/2018 12:10
Phan Tuyết
(GDVN) - Khác với nhiều năm học trước đây, lễ khai giảng năm nay, nhiều trường học trên địa bàn thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận diễn ra khá ngắn gọn, trang nghiêm.

Trước đây, buổi lễ khai giảng năm học mới thường kéo dài vài tiếng đồng hồ. Học sinh ngồi dưới nắng nhưng phải lắng nghe những bài phát biểu của các vị lãnh đạo, của các hội khuyến học, hội phụ huynh, của đại diện khu phố…

Khác với nhiều năm học trước, lễ khai giảng năm nay, nhiều trường học trên địa bàn thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận phần lễ chỉ diễn ra vài chục phút dành cho lễ chào cờ, hát Quốc ca, Hiệu trưởng đọc diễn văn (khá ngắn gọn) và đánh hồi trống khai trường.

Thời gian còn lại dành cho việc phát quà từ thiện, học bổng cho học sinh nghèo, khó khăn. Đan xen buổi lễ là những tiết mục văn nghệ tự biên tự diễn. Phần hội, học sinh được thầy cô hướng dẫn chơi một số trò chơi vận động.

Buổi lễ khai giảng thật sự diễn ra trong không khí trang nghiêm nhưng không kém phần sôi động.

Đại diện học sinh lớp 1 nhận hoa của học sinh lớp 5
Đại diện học sinh lớp 1 nhận hoa của học sinh lớp 5
Hiệu trưởng thay mặt nhà trường tặng Bảo hiểm y tế học sinh khó khăn
Hiệu trưởng thay mặt nhà trường tặng Bảo hiểm y tế học sinh khó khăn
Thầy giáo đại diện công ty Honda phát mũ bảo hiểm học sinh lớp 1
Thầy giáo đại diện công ty Honda phát mũ bảo hiểm học sinh lớp 1
Các em háo hức đón chào năm học mới
Các em háo hức đón chào năm học mới
Phan Tuyết