Ông Tất Thành Cang có thêm chức vụ mới

08/11/2018 07:09
Hưng Long
(GDVN) - Ông Tất Thành Cang được Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo làm Trưởng Ban Chỉ đạo các vụ tranh chấp dân sự, đối thoại khiếu kiện hành chính.

Ngày 06/11, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định số 1994-QĐ/TU về việc “Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đại thành phố thực hiện thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân hai cấp”.

Ban Chỉ đạo được thành lập do ông Tất Thành Cang - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố làm Trưởng Ban.

Ông Tất Thành Cang (vị trí thứ 5 từ trái qua). (Ảnh: H.L)
Ông Tất Thành Cang (vị trí thứ 5 từ trái qua). (Ảnh: H.L)

Ban Chỉ đạo gồm 13 người, gồm: Trưởng Ban, Phó Trưởng ban và Thành viên của Ban chỉ đạo là Chánh án Tòa án nhân dân thành phố, lãnh đạo các Sở - Ban – Ngành.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thực hiện các chương trình, kế hoạch theo hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao và Thông báo Kết luận số 2411-TB/TU ngày 11/10/2018 của Thường trực Thành ủy, Tổ giúp việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do Ban Chỉ đạo giao.

Ngày 07/11, tại Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi ra mắt trong Hội nghị Triển khai thí điểm tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết án dân sự, hành chính.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã vào cuộc vụ vi phạm của ông Tất Thành Cang 

Thành phố Hồ Chí Minh cũng là địa phương được chọn để mở rộng thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, hành chính 6 tháng, kể từ ngày 01/11/2018.

Thành phố có Trung tâm Hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, Củ Chi, quận 1, 2, 9, Bình Tân, Gò Vấp, Tân Phú và Bình Thạnh.

Các Trung tâm có nhiệm vụ hòa giải những vụ tranh chấp dân sự, kinh doanh, thương mại, hôn nhân gia đình, lao động và đối thoại khiếu kiện hành chính.

Hưng Long