EVN với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

26/12/2018 06:09
Ngọc Hân
(GDVN) - EVN đã hoàn thành và phê duyệt đề án nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngày 25/12, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức hội thảo “EVN với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương và đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ hàng đầu tại Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo EVN và các đơn vị thành viên.

Phát biểu tại hội thảo, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN cho biết, nhận thức được tầm quan trọng của việc chuẩn bị cho một cuộc cách mạng mới, ngay sau khi có chỉ đạo của Chính phủ và các cơ quan bộ ngành, EVN đã bắt tay vào thực hiện tiếp cận công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đến nay, EVN đã hoàn thành và phê duyệt Đề án nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN khẳng định, EVN nhận thức rất rõ tầm quan trọng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Ảnh: EVN.
Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN khẳng định, EVN nhận thức rất rõ tầm quan trọng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Ảnh: EVN. 

Từ năm 2017, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 4-5-2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, EVN đã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng Đề án “Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN”, đồng thời đề xuất với Bộ Công Thương 6 sản phẩm ưu tiên phát triển trong cuộc cách mạng công nghiệp này.

Nội dung Đề án đã đưa ra mục tiêu xây dựng thành tập đoàn hàng đầu trong khu vực, phát triển bền vững, hiệu quả, ứng dụng các công nghệ số, công nghệ thông tin và công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp cho mọi hoạt động sản xuất, truyền tải, phân phối, kinh doanh - dịch vụ khách hàng, vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

Thông qua hội thảo, EVN và các đơn vị mong muốn tiếp thu kinh nghiệm từ chuyên gia, các đơn vị hàng đầu triển khai ứng dụng cách mạng công nghiệp lần thứ tư để đưa ra các giải pháp, thực hiện thành công 5 định hướng chung đã đề ra…

Hội thảo “EVN với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” là một trong những hoạt động quan trọng nhằm phổ biến, triển khai tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (cách mạng công nghiệp 4.0) tại EVN và các đơn vị thành viên; trao đổi, chia sẻ, cập nhật công nghệ và tình hình ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam và các nước trên thế giới.

Tại Hội thảo, nhiều đại biểu, chuyên gia cũng chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm về triển khai ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số... Ảnh: EVN.
Tại Hội thảo, nhiều đại biểu, chuyên gia cũng chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm về triển khai ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số... Ảnh: EVN. 

Tại Hội thảo có 12 tham luận được trình bày, tập trung vào các vấn đề chính như Chuyển đổi số trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Tổng quan ứng dụng ICT trong cách mạng công nghiệp 4.0 tại EVN; triển khai công nghệ điện toán đám mây EVNCloud; Ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực truyền tải điện;

Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực quản lý vận hành hệ thống điện, chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng.

Triển khai cách mạng công nghiệp 4.0 tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia và  triển khai AGC (Automatic Generation control) phục vụ vận hành hệ thống điện và thị trường điện…

Đáng chú ý, thời gian qua EVN cũng đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh như: Triển khai thống nhất hệ thống phần mềm quản trị trong toàn Tập đoàn;

Ứng dụng công nghệ điều khiển xa, TBA không người trực, sửa chữa điện nóng, các ứng dụng SCADA/SMS, cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4,... Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn, cũng như mang đến nhiều tiện ích cho khách hàng sử dụng điện.

Ngọc Hân