Ông Nguyễn Bá Cảnh phạm luật, bị đề nghị cách hết chức vụ trong Đảng

13/04/2019 05:15
AN NGUYÊN
(GDVN) - Ông Cảnh được xác định là đã vi phạm luật hôn nhân gia đình nên bị đề nghị kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông này.

Ngày 12/4, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 6 để bàn về các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và xem xét kỷ luật một số cán bộ Đảng viên.

Cũng tại phiên họp này, Thành ủy Đà Nẵng đã làm quy trình đề nghị hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Bá Cảnh - Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Bá Cảnh bị đề nghị kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng. Ảnh: ĐT
Ông Nguyễn Bá Cảnh bị đề nghị kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng. Ảnh: ĐT

Theo đó, ông Cảnh bị đề nghị kỷ luật vì vi phạm Điều 5 Luật hôn nhân và gia đình và vi phạm Quy định 47 của Trung ương về những điều Đảng viên không được làm.

Kết quả bỏ phiếu có 35/43 phiếu hợp lệ tán thành việc cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Bá Cảnh.

Theo quy trình, Thành ủy Đà Nẵng trình Ủy ban Kiểm tra trung ương báo cáo Ban Bí thư xem xét, quyết định kỷ luật theo thẩm quyền.

Nguyên Phó Viện trưởng sàm sỡ bé gái sẽ bị xử lý ra sao về mặt Đảng?

Ông Nguyễn Bá Cảnh (36 tuổi, quê quán xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) có trình độ thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh là con trai của ông Nguyễn Bá Thanh, cố trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư thành ủy Đà Nẵng.

Ông Cảnh từng giữ các chức vụ như: Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021.

AN NGUYÊN