Tỉnh Thái Bình cần trung thực, không gian lận trong chấm thi tự luận

01/07/2019 07:03
LÃ TIẾN
(GDVN) - Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đề nghị Ban chỉ đạo thi quốc gia 2019 tỉnh Thái Bình chấm thi tự luận đúng quy trình, bảo đảm công bằng, khách quan, không gian lận.

Ngày 29/6, tại Trường Cao đẳng sư phạm Thái Bình, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ dự khai mạc Ban chấm thi tự luận kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tỉnh Thái Bình.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh, đến thời điểm này qua đánh giá của Bộ, kỳ thi quốc gia đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong công tác tổ chức kỳ thi những năm trước, năm nay công tác chấm thi được triển khai với quy trình chặt chẽ.

Trong đó bài thi tự luận được 2 lượt cán bộ chấm thi chấm 2 vòng độc lập, sau đó tiếp tục được chấm kiểm tra.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ dự khai mạc Ban chấm thi tự luân kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tỉnh Thái Bình. (Ảnh: Báo Thái Bình)
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ dự khai mạc Ban chấm thi tự luân kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tỉnh Thái Bình. (Ảnh: Báo Thái Bình)

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ lưu ý, mỗi cán bộ chấm thi cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, thực hiện quy trình chấm thi theo đúng quy định.

Qua đó, đảm bảo công tác chấm thi được thực hiện công bằng, khách quan, trung thực, không có gian lận.

Ban chỉ đạo thi quốc gia tỉnh Thái Bình cần tăng cường lực lượng an ninh, bảo vệ chặt chẽ, an toàn khu vực chấm thi.

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay, tỉnh Thái Bình có hơn 19.000 thí sinh đăng ký dự thi, với 34 hội đồng thi, trên 800 phòng thi.

Trong đó môn Ngữ văn là môn duy nhất thi bằng hình thức tự luận, các môn Toán học, Ngoại ngữ, tổ hợp khoa học tự nhiên, tổ hợp khoa học xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm.

Đáp án chính thức môn Ngữ văn của kỳ thi quốc gia 2019
Đáp án chính thức môn Ngữ văn của kỳ thi quốc gia 2019

Kết thúc kỳ thi, tỉnh Thái Bình có 2 thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế thi.

Trong phần chấm thi của kỳ thi quốc gia 2019 tỉnh Thái Bình năm nay, Trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội) sẽ chủ trì, thực hiện phần chấm, vào điểm của 100% các bài thi trắc nghiệm.

Bài thi môn tự luận (môn Ngữ văn) do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình chủ trì chấm.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi quốc gia năm nay, toàn tỉnh có 18.644 bài thi tự luận môn Ngữ văn.

Để thực hiện phần chấm thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình đã huy động 160 cán bộ làm công tác chấm thi, chia làm 6 tổ chấm thi, 1 tổ chấm kiểm tra.

Dự kiến công tác chấm thi môn Ngữ văn sẽ hoàn thành vào ngày 5/7.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã bố trí địa điểm chấm thi theo quy định, 100% các phòng chấm thi và khu vực lưu giữ bài thi được lắp đặt hệ thống camera an ninh giám sát nghiêm ngặt, chặt chẽ.

Lực lượng cán bộ làm công tác an ninh của Công an tỉnh Thái Bình cũng được huy động, số lượng tăng cường hơn so với các năm nhằm làm tốt công tác bảo vệ, giám sát, kiểm tra công tác chấm thi.

LÃ TIẾN