Lạm thu là do...lòng tham của vài Hiệu trưởng chưa tốt

09/08/2019 06:20
Trúc Mai
(GDVN) - Nhà trường đừng nên làm hộ phần việc của phụ huynh, đừng vì những món hoa hồng hấp dẫn mà ép buộc phụ huynh mua những thứ họ có thể ra chợ là mua được.

Cứ vào đầu năm học, điệp khúc “tiền trường” đã trở thành đề tài hót trên tất cả trang mạng xã hội.

Trường học không "giành" làm những phần việc của phụ huynh cũng là cách giảm đáng kể tình trạng lạm thu xảy ra (Ảnh minh họa VTV).
Trường học không "giành" làm những phần việc của phụ huynh cũng là cách giảm đáng kể tình trạng lạm thu xảy ra (Ảnh minh họa VTV).

Nhiều người nổi giận, xỉ vả không tiếc lời, thế là, cả ngành giáo dục “lãnh đạn”.

Trong khi đó, để xảy ra chuyện lạm thu chỉ do lòng tham vô đáy của một số vị hiệu trưởng nào đấy gây ra.

Bao đồng chỉ vì hoa hồng?

Trong các khoản mang tên tiền trường, có những khoản phụ huynh buộc phải đóng theo quy định.

Những khoản được xem như “thủ đoạn” vì bắt ép tất cả học sinh đi học phụ đạo nhưng thực chất là học thêm một cách hợp pháp trên trường.

Ngoài ra phần nhiều là những khoản “bao đồng” bởi do nhà trường “dài tay” làm hộ luôn những công việc đáng ra là của phụ huynh.

Tất cả những khoản ấy, thiên hạ gọi chung là “tiền trường”.

Thế nên nhiều trường học mới mang nỗi oan và những thầy cô giáo cũng bị vạ lây khi bị chính phụ huynh nổi giận.

Nếu xem lại những trường học bị tố lạm thu từ trước đến nay, chúng ta sẽ thấy tiền thật sự nộp về trường không có là bao.

Lạm thu là do...lòng tham của vài Hiệu trưởng chưa tốt ảnh 2
Lạm thu ngầm trong trường học

Hầu như chỉ là những khoản thu hộ do nhà trường "giành” việc làm của phụ huynh, rồi thu hộ cho các công ty bảo hiểm, các trung tâm dạy thêm…

Ví dụ: Trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh (quận Lê Chân, (thành phố Hải Phòng), năm học 2018 nhà trường yêu cầu phụ huynh đóng gần 10 triệu đồng/học sinh.

Trong đó, nhiều khoản thu nhà trường “giành” công việc của phụ huynh như tiền

2.480.000 đồng tiền sách giáo khoa + 2 bộ đồng phục + dụng cụ ăn bán trú.

245.000 đồng tiền dụng cụ học tập. 400.000 đồng tiền bảo hiểm toàn diện…

Số tiền thu hộ, làm hộ việc đã lên đến hơn 3 triệu đồng.{1}

Nếu không vì hoa hồng các trường có bao đồng ôm hết việc thế này không?

Câu trả lời chắc chắn rằng Không!

Những trường học bị tố lạm thu phần lớn hiệu trưởng vì hai chữ “Hoa hồng” to tướng mê hoặc.

Từ việc thu tiền nước của học sinh, mua đồ dùng học tập, mua sách giáo khoa, mua đồ đồng phục…

Đến việc thu tiền học tăng cường Anh văn, kỹ năng sống…hoa hồng nhận được thường không hề nhỏ.

Nếu bán sách giáo khoa thông thường, hoa hồng được nhận là 15%, sách tham khảo 30-40%, đồng phục cũng ở mức từ 10-20% chưa kể đến khoản hoa hồng của một số trung tâm dạy kỹ năng sống, Anh văn tăng cường.

Ngăn chặn lạm thu bằng cách nào?

Với những khoản hoa hồng hấp dẫn như thế, những hiệu trưởng có lòng tham dễ gì từ bỏ?

Đầu tiên phải cần đến các ban ngành đoàn thể ở địa phương đưa ra những quy định nghiêm cấm các trường học làm thay việc của phụ huynh.

Lạm thu là do...lòng tham của vài Hiệu trưởng chưa tốt ảnh 3
Xử lý nghiêm các hiệu trưởng lạm thu

Cụ thể, cấm bán sách, vở, dụng cụ học tập trong trường học.

Cần quy định rõ mức phạt (thật nghiêm khắc) khi hiệu trưởng nào vi phạm.

Trong nhà trường, các tổ chức đoàn thể cần lên tiếng để rạch ròi các khoản thu.

Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng cần có tiếng nói trước các quyết định thu chi không đúng của nhà trường.

Ví như yêu cầu học sinh đến trường, mỗi em mang theo một bình nước thay vì thu tiền nước uống như hiện nay.

Chuyện mua sách, vở, đồ dùng học tập, đồng phục…cứ để phụ huynh tự mua.

Riêng chuyện học phụ đạo hãy cứ để phụ huynh tự quyết nên cho các em đi học thêm kiến thức nơi đâu, học với ai.

Họ có thể gửi con học ở trung tâm, thuê gia sư…không nhất thiết phải buộc các em học tại trường để đưa ra mức thu đổ đồng như hiện nay nhiều trường bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông vẫn đang làm.

Giảm mức thu tiền, nhà trường đừng nên làm hộ phần việc của phụ huynh, đừng vì những món hoa hồng hấp dẫn mà ép buộc phụ huynh mua những thứ họ có thể ra chợ là mua được.

Nếu các trường cứ làm đúng nhiệm vụ của mình là dạy học và rèn luyện học sinh, thu đúng theo quy định thì câu chuyện lạm thu sẽ không bao giờ tồn tại.

Tài liệu tham khảo:

https://laodong.vn/giao-duc/hai-phong-phu-huynh-buc-xuc-vi-phai-dong-tien-tu-nguyen-643295.ldo{1}

Trúc Mai