Nhà giáo nhân dân Nguyễn Thị Hiền kinh doanh giáo dục cho dân giàu, nước mạnh

23/08/2019 09:08
Tùng Dương
(GDVN) - Nhà giáo nhân dân Nguyễn Thị Hiền: Tôi xác định sản phẩm của Giáo dục là con người nên sản phẩm này không được phép hỏng, tôi không chạy theo lợi nhuận tối đa.

Chia sẻ tại Hội thảo "Rào cản phát triển trường tư thục, từ nhận thức đến cơ chế chính sách" do Báo điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức ngày 20/8/2019, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Hà Nội, cho biết:

Khi làm trường tư thục thì quan điểm của tôi hơi khác một chút, tôi rất mạnh dạn trong vấn đề kinh doanh và cũng xác định là kinh doanh Giáo dục.

Nhưng kinh doanh Giáo dục của tôi khác với kinh doanh Giáo dục bình thường, có nghĩa là kinh doanh Giáo dục bình thường thì người ta có thể chạy theo lợi nhuận tối đa.

Nhưng kinh doanh Giáo dục của chúng tôi thì không bao giờ được phép chạy theo lợi nhuận tối đa.

Tôi xác định sản phẩm của Giáo dục là con người nên sản phẩm này không được phép hỏng, chúng tôi phải bảo đảm được sản phẩm đó là không bao giờ được hỏng.

Tôi xác định là kinh doanh vì chúng tôi vẫn phải nộp thuế kinh doanh và một số loại thuế. Tôi thấy một đất nước có nhiều nhà kinh doanh giỏi thì đất nước đó sẽ rất giàu.

Chính vì vậy mà chúng tôi tập trung vào làm thật tốt để đảm bảo được hoạt động kinh doanh của mình.

Với mong muốn được phát triển hơn nữa, chúng tôi đề nghị nhà nước có một chế tài nào đó đối với vấn đề giao đất, cho thuê đất với các trường tư, hoặc có thể bán với giá hợp lý vì chúng tôi phát triển về Giáo dục”.

Mời quý và bạn đọc theo dõi video Nhà giáo nhân dân Nguyễn Thị Hiền:

Nhà giáo nhân dân Nguyễn Thị Hiền: Cần có một chính sách tốt về vấn đề giao đất cho các trường tư. Video: Tùng Dương.

Ngày 20/8, báo Điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo: “Rào cản phát triển Giáo dục tư thục, từ nhận thức đến cơ chế chính sách”.

Đến dự buổi Hội thảo có bà Ngô Thị Minh - Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí; Nguyên Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An.

Giáo sư Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

Ông Đào Hồng Cường, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiến sĩ Đặng Minh Chưởng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Giáo dục Minh Sang.

Thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở và Trung học phổ thông Marie Curie Hà Nội.

Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội đồng Giáo dục, đồng sáng lập trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội.

Thạc sĩ, nhà giáo ưu tú Trần Hữu Hy, Nguyên Chánh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. 

Tùng Dương