Bức xúc vì gần 1 tỷ đồng sửa chữa cơ sở vật chất chia đều cho 196 học sinh lớp 1

06/09/2019 08:41
Minh Anh - Đỗ Hưng
(GDVN) - Các phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc cho rằng họ bị ép phải đóng góp tiền sau khi mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất trong hè với kinh phí gần 1 tỷ đồng.

Sửa chữa cơ sở vật chất từ dịp hè

Ngày 05/9, nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) vẫn còn bức xúc và chưa đồng ý đóng tiền theo bảng kê mà giáo viên đã gửi vào ngày tựu trường.

Phụ huynh kể lại, ngày 24/8, trường Nguyễn Bá Ngọc đã tổ chức họp phụ huynh. Tại buổi họp, các phụ huynh nhận được bảng kê số tiền trong dịp hè mà nhà trường đã chi mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất.

Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. (Ảnh: M.A)
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. (Ảnh: M.A)

Cụ thể, nhà trường đã mua 98 bộ bàn ghế với số tiền 343.000.000 đồng; màn cửa và cửa số 26.730.000 đồng; máy lạnh, ti vi 190.000.000 đồng; tủ đựng nệm gối 44.000.000 đồng; nệm ngủ 31.360.000 đồng;

Nhà ăn, khu rửa tay 197.087.000 đồng; làm lại nhà vệ sinh 33.186.646 đồng; gắn quạt nhà ăn 3.500.000 đồng; lót gạch và làm mới các phòng học bán trú 83.799.000 đồng; mái che di động 17.500.000 đồng.

Tổng cộng các khoản 970.162.646 đồng và số tiền này được chia đều cho 196 học sinh lớp 1.

Tính ra, mỗi học sinh phải đóng 4.950.000 đồng.

Các khoản tiền sửa chữa cơ sở vật chất. (Ảnh: M.A)
Các khoản tiền sửa chữa cơ sở vật chất. (Ảnh: M.A)

Một số phụ huynh của trường Nguyễn Bá Ngọc phân tích, nhà trường yêu cầu đóng góp thêm các khoản tiền vận động hỗ trợ, gồm: Tiền vệ sinh 40.000 đồng/học sinh; nha học đường 20.000 đồng/học sinh; phù hiệu 15.000 đồng/học sinh;

Tiền học tiếng Anh 75.000 đồng/1 học sinh/5 tháng; tiền học Tin học 75.000 đồng/5 tháng; sách tiếng Anh 40.000 đồng/1 quyển; sách tin học 25.000 đồng/1 quyển.

Những khoản tiền vô lý

Cũng tại buổi họp này, ban đại diện phụ huynh các lớp còn vận động thu thêm mỗi phụ huynh 200.000 đồng tiền quỹ. Số tiền này mục đích trả cho nhân viên làm vệ sinh hành lang mỗi tháng 200.000 đồng.

Nhiều phụ huynh thắc mắc đã thu 40.000 tiền vệ sinh thì tại sao phải thu thêm quỹ để chi cho khoản này?

Các khoản tiền phụ huynh trường Nguyễn Bá Ngọc phải đóng góp. (Ảnh: M.A)
Các khoản tiền phụ huynh trường Nguyễn Bá Ngọc phải đóng góp. (Ảnh: M.A)

Liên quan đến vấn đề này, cô Trần Thị Liên - Hiệu trưởng Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc đã trao đổi với Phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam cho biết, trường chỉ thu theo các khoản căn cứ trên tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Nhà trường có hướng dẫn phụ huynh, sắp tới tháng 9, học sinh sẽ ăn bán trú (dành cho học sinh bán trú) thì sẽ có thu tiền ban đầu theo Nghị quyết 02 của Hội đồng nhân dân.

Sở Giáo dục Kiên Giang chấn chỉnh tình trạng lạm thu
Sở Giáo dục Kiên Giang chấn chỉnh tình trạng lạm thu

Đối với học sinh bán trú ban đầu lớp 1 là 150.000 đồng/học sinh. Hàng tháng, phụ huynh đóng thêm tiền phục vụ 150.000 đồng. Tiền ăn hàng ngày của học sinh là 27.000 đồng/học sinh.  

Cô Liên nói, những phòng học không đủ mát cho con thì tự phụ huynh muốn tài trợ, làm cho lớp thì nhà trường không can dự.

Cô Liên khẳng định, trường đã dặn giáo viên không được can dự vào, để cho phụ huynh có nhu cầu thì tự làm.

Phụ huynh cho rằng, cô Hiệu trưởng nói như vậy là chưa đúng vì những phòng học này đã được sửa chữa từ dịp hè, khi học sinh chưa được tựu trường.

Sau đó, các em vào tựu trường mới công bố các khoản thu về sửa chữa cơ sở vật chất là ép buộc phụ huynh ở thế đã rồi.

Minh Anh - Đỗ Hưng