Cảnh báo chiêu trò lừa đảo của các trung tâm gia sư dỏm

30/05/2020 06:14
Nam Dương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Một số trung tâm gia sư trên địa bàn Hà Nội bắt sinh viên đặt cọc tiền nhưng không trả; hướng dẫn sinh viên làm bằng cấp, thẻ sinh viên giả để qua mắt phụ huynh.

N.T.H, sinh viên năm 4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, sau một thời gian nghỉ học do dịch Covid-19, H. muốn tìm một công việc gia sư để có thêm thu nhập.

Theo lời quảng cáo trên mạng xã hội, H. tìm đến một trung tâm gia sư có tên: Trung tâm gia sư Hà Nội.

Trung tâm này có địa chỉ tại tầng 4 số nhà 335 Cầu Giấy (Hà Nội).

Sau khi đăng ký với trung tâm trên H. được hướng dẫn ký hợp đồng.

Hợp đồng bao gồm các điều khoản ràng buộc cùng mức chi phí sinh viên phải đóng ban đầu là 500.000 đồng.

Chủ trung tâm cho biết: Số tiền này được coi như tiền đặt cọc sau này sẽ trả về cho sinh viên nếu như sinh viên tìm được công việc.

Sau khi ký hợp đồng và đóng tiền đặt cọc H. được trung tâm cung cấp 1 danh sách thông tin về lớp học.

Điều đáng nói những thông tin này rất sơ sài, phần lớn các lớp nhận xong đều bị hủy hoặc không liên lạc được với gia đình học sinh.

Nhận ra điều bất thường, H. liên hệ với trung tâm nhưng không được giải quyết. Tiền mất, tật mang H. không biết kêu ai.

H. chia sẻ: “Không chỉ có mình tôi mà nhiều bạn bè của tôi cũng phản ánh về những trung tâm gia sư kiểu vậy.

Những trung tâm này sinh viên đăng ký vào sẽ phải đóng tiền đặt cọc.

Thế nhưng đến khi sinh viên được cung cấp danh sách phụ huynh, học sinh, tôi gọi người không nghe máy, người số điện thoại sai.

Sau khi tôi đến trung tâm để đòi lại tiền cọc thì trung tâm nói đã làm hợp đồng và đặt cọc rồi thì không trả lại cho đến khi tôi nhận được tháng lương đầu tiên”.

Trước khi ký hợp đồng nhận gia sư sinh viên phải đóng trước một khoản tiền đặt cọc nhất định (Ảnh:N.D)

Trước khi ký hợp đồng nhận gia sư sinh viên phải đóng trước một khoản tiền đặt cọc nhất định (Ảnh:N.D)

Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội, nhiều sinh viên phản ánh: Có không ít các trung tâm gia sư lừa đảo vô cùng tinh vi.

Những trung tâm gia sư kiểu này thường không có văn phòng cố định nhưng lại quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội.

Đánh vào tâm lý chung của sinh viên muốn có việc làm nhàn hạ, lương cao, những trung tâm gia sư kiểu trên đã khiến nhiều sinh viên tiền mất, tật mang.

Thủ đoạn chung là đưa ra các lớp gia sư với mức học phí cao từ 200.000 đồng-300.000 đồng.

Sinh viên trước khi nhận lớp phải đóng trước từ 30-50% phí nhận lớp.

Bên cạnh đó, có sinh viên phản ánh, chủ trung tâm còn hướng dẫn sinh viên làm giả thẻ sinh viên sư phạm để lừa đảo phụ huynh, học sinh.

Sinh viên N.Đ.M, Học viện Tài chính cho biết: “Khi tôi đăng ký tại trung tâm số 25 ngõ 90 Láng Hạ, người tư vấn nói rằng nếu sinh viên sư phạm sẽ được trả lương cao hơn.

Họ gợi ý có thể làm thẻ sinh viên sư phạm để qua mặt phụ huynh vì theo lời người này làm thẻ sinh viên rất dễ.

Để làm thẻ sinh viên sư phạm họ giới thiệu tôi qua một quán photocopy tại đường Dương Quảng Hàm.

Tuy nhiên ý thức đây là hành vi giả mạo cho nên tôi đã kiên quyết không ký làm hợp đồng với trung tâm”.

Cũng từng là nạn nhân của những trung tâm gia sư kiểu như trên, M. cho biết đã từng phải đóng gần 500.000 đồng cho một trung tâm thời chân ướt, chân ráo lên Hà Nội.

M. chia sẻ: “Đối với những sinh viên mới năm Nhất rất dễ bị lừa bởi những trung tâm kiểu thế.

Trước đây tôi cũng có tìm nhận lớp dạy thêm. Khi tìm thông qua mạng xã hội thì người ta hẹn đến văn phòng để nhận lớp.

Tại đây bất kể trung tâm nào cũng đưa hợp đồng cho sinh viên ký. Nhiều hợp đồng có các điều khoản rất lạ và mập mờ.

Bên cạnh đó để nhận lớp thì phải đóng trước tiền đặt cọc. Sau khi đặt cọc xong thì tôi gọi cho phụ huynh.

Phụ huynh nói rằng họ đã tìm được gia sư cho con của họ. Số tiền đặt cọc cũng coi như bị mất.

Vì thế các bạn sinh viên mới đi nhận lớp ở các trung tâm cần đặc biệt lưu ý thủ đoạn này.

Các bạn chỉ nên nhận lớp ở những trung tâm gia sư đã có tên tuổi và uy tín để tránh tiền mất, tật mang".

Nhiều trung tâm gia sư ở Hà Nội có dấu hiệu lừa đảo sinh viên (Ảnh minh họa:VTV.VN)

Nhiều trung tâm gia sư ở Hà Nội có dấu hiệu lừa đảo sinh viên (Ảnh minh họa:VTV.VN)

Theo phản ánh của sinh viên, hầu hết các trường hợp đặt cọc tiền nhận gia sư đều không đòi lại được.

Vì thế nhiều sinh viên chấp nhận ngậm bồ hòn làm ngọt vì sợ phiền phức hoặc trung tâm gọi về trường.

Một số trường hợp sinh viên còn bị dọa nạt khi đòi tiền đặt cọc do không nhận được lớp.

Chính vì thế đối với các bạn sinh viên có nhu cầu tìm gia sư cần tìm đến những địa chỉ uy tín và đáng tin cậy tránh bẫy lừa đảo của các trung tâm kể trên.

Nam Dương