Nhiều học sinh thi vào lớp 10 ở Đà Nẵng rút khỏi các trường “top đầu”

11/07/2020 06:36
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhiều học sinh đã điều chỉnh nguyện vọng theo hướng rút khỏi các trường thuộc “top đầu” sau khi số lượng đăng ký dự thi cao hơn nhiều so với chỉ tiêu các trường.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập ở Đà Nẵng có gần 13.400 thí sinh đăng ký dự thi.

Nhiều thí sinh thi lớp 10 ở Đà Nẵng thay đổi nguyện vọng, rút khỏi các trường tốp đầu do tỷ lệ chọi cao. Ảnh: TT

Nhiều thí sinh thi lớp 10 ở Đà Nẵng thay đổi nguyện vọng, rút khỏi các trường tốp đầu do tỷ lệ chọi cao. Ảnh: TT

Tuy nhiên, chỉ tiêu tuyển sinh của 21 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn chỉ có 9.952 thí sinh.

Ngoài ra, số liệu thống kê của Sở cho thấy, tỷ lệ học sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường “tốp đầu” khá cao.

Điển hình như Trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh (quận Hải Châu), được xem là trường thuộc diện tốp đầu của Đà Nẵng tuyển sinh 1.240 học sinh, trong khi số học sinh đăng ký nguyện vọng 1 là 2.267 học sinh (tỷ lệ chọi: 1,82);

Trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám (quận Sơn Trà) tuyển sinh 480 học sinh, trong khi nguyện vọng 1: 730 học sinh (tỷ lệ chọi: 1,52);

Trường trung học phổ thông Thái Phiên (quận Thanh Khê) tuyển sinh 720 học sinh, có 1.243 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường (tỷ lệ chọi: 1,72).

Ngược lại, một số trường lại có tỷ lệ thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 thấp hơn so với số lượng tuyển sinh.

Điển hình trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Thoại (quận Cẩm Lệ) tuyển sinh 280 chỉ tiêu nhưng chỉ có 259 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 (tỷ lệ: 0,9);

Trường trung học phổ thông Sơn Trà (quận Sơn Trà) tuyển sinh 320 chỉ tiêu nhưng chỉ có 199 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 (tỷ lệ: 0,6)…

Sau khi Sở Giáo dục công bố các số liệu nói trên thì nhiều học sinh đã tiến hành điều chỉnh nguyện vọng theo hướng chọn vào các trường top giữa để tránh tỷ lệ chọi quá cao.

Trong số 11 lớp khối 9 của Trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ (Hải Châu, Đà Nẵng) thì hầu hết các lớp đều có học sinh làm đơn xin điều chỉnh nguyện vọng.

Theo đó, nhiều em đã làm đơn thay đổi nguyện vọng 1 rút khỏi trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh để xin chuyển qua một số trường ở “tốp giữa” như trường Trần Phú, trường Thái Phiên...

Ngoài ra, tại nhiều trường trung học cơ sở trên địa bàn Đà Nẵng thì có nhiều học sinh lựa chọn không đăng ký dự thi vào lớp 10 mà chọn theo học nghề.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Đà Nẵng sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19/7/2020. Riêng đối với thí sinh thi vào trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn sẽ diễn ra vào ngày 20/7.

Phương thức tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập tại Đà Nẵng năm nay là kết hợp xét tuyển với thi tuyển.

Cụ thể, học sinh thi ba môn gồm: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Trong đó, môn Ngữ văn, Toán theo hình thức tự luận, môn Ngoại ngữ theo hình thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm.

Điểm xét tuyển = Điểm Ngữ văn x 2 + Điểm Toán x 2 + Điểm Ngoại ngữ + Tổng điểm kết quả xếp loại hạnh kiểm và học tập của 4 năm học cấp trung học cơ sở + Điểm ưu tiên (nếu có).

Nguyên tắc xét tuyển, chỉ xét tuyển đối với các thí sinh tham gia thi tuyển đủ 3 bài thi, điểm mỗi bài thi đều lớn hơn 0.

Thí sinh được xét tuyển theo nguyện vọng 1 trước, nguyện vọng 2 sau. Xét theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh.

AN NGUYÊN