Khởi tố, bắt tạm giam ông Tất Thành Cang

17/12/2020 06:54
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Tất Thành Cang – Nguyên Phó Bí thư thành ủy thành phố

Tối ngày 16/12/2020, Cổng thông tin điện tử của Công an Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC03) vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Tất Thành Canh, nguyên Phó Bí thư thường trực thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc khám xét nơi ở, nơi làm việc và các thủ tục tố tụng áp dụng đối với ông Tất Thành Cang đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn, thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Ông Tất Thành Cang nhận quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để điều tra, ảnh: Báo Sài Gòn Giải phóng.Ông Tất Thành Cang nhận quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để điều tra, ảnh: Báo Sài Gòn Giải phóng.

Đồng thời, chiều cùng ngày, lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố đã có quyết định tạm đình chỉ tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ theo điều 101 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ông Tất Thành Cang bị khởi tố để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí”.

Trước đó, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương tại kỳ họp thứ 31, diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14/11/2018, ông Cang đã bị kết luận vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vi phạm thẩm quyền quy trình xử lý công việc, vi phạm quy định của Thành ủy về quản lý, sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Đảng bộ thành phố.

Trong thời gian giữ cương vị là Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, giám đốc Sở Giao thông Vận tải, ông Cang đã vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, quản lý đầu tư xây dựng, trong việc ký quyết định phê duyệt dự án, ký tắt hợp đồng dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ông Tất Thành Cang cũng được cho là có sai phạm trong việc chấp thuận chủ trương cho Công ty Tân Thuận (100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy) bán 320.000m2 đất tại dự án Khu dân cư Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, rẻ hơn giá thị trường và không đúng thẩm quyền, chưa đúng quy định, không báo cáo Thường trực và Ban thường vụ Thành ủy trước khi quyết định, khiến cho việc chuyển nhượng đất có nguy cơ gây thất thoát lớn cho Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Liên quan đến sai phạm tại Công ty Tân Thuận – IPC và Sadeco, khi còn là Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Cang đã đồng ý chủ trương phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 153 tỷ đồng.

Tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XII hồi tháng 12/2018, ông Tất Thành Cang đã bị cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư thường trực thành ủy, Ủy viên Ban thường vụ thành ủy vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng.

Sau khi bị cách chức, ông Cang được phân công làm Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo công trình Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh cho đến ngày bị bắt.

Được biết, ông Tất Thành Cang sinh ngày 5/2/1971 tại Long An, đã từng giữ chức vụ Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2, giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2011 – 2016), Phó Bí thư rồi Phó Bí thư thường trực thành phố.

Việt Dũng