Thăm quan bên trong nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1

13/11/2011 09:26
Nguyễn Hường (Theo Daily Mail)
(GDVN) - Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 của Nhật Bản đã mở cửa cho các nhà báo quốc tế tới thăm quan lần đầu tiên kể từ sau khi bị phá hủy và bị rò rỉ phóng xạ bởi trận động đất và sóng thần ngày 11/3/2011. Khoảng 30 phóng viên từ các hãng thông tấn nổi tiếng khắp thế giới đã được cung cấp trang phục bảo vệ trước khi được đưa tới thăm quan nhà máy.
Các công nhân làm công tác sửa chữa nhà máy thay trang phục bảo vệ tại khu vực tủ cá nhân của họ.
Các công nhân làm công tác sửa chữa nhà máy thay trang phục bảo vệ tại khu vực tủ cá nhân của họ.
Công nhân xếp hàng trước cửa lều ở làng J-Village để thay đồ bảo hộ và khử phóng xạ sau một ngày làm việc.
Công nhân xếp hàng trước cửa lều ở làng J-Village để thay đồ bảo hộ và khử phóng xạ sau một ngày làm việc.
Hiện có khoảng 3.300 công nhân đang làm việc tại nhà máy điện hạt nhân đã bị hư hỏng nặng nề này. Họ sống tai làng J-Village, nằm cách vùng bị ảnh hưởng bởi phóng xạ nặng khoảng 20 km.
Hiện có khoảng 3.300 công nhân đang làm việc tại nhà máy điện hạt nhân đã bị hư hỏng nặng nề này. Họ sống tai làng J-Village, nằm cách vùng bị ảnh hưởng bởi phóng xạ nặng khoảng 20 km.
Công nhân làm việc tại nhà máy Fukushima xếp hàng chờ bên ngoài lều thay đồ ở làng J-Village.
Công nhân làm việc tại nhà máy Fukushima xếp hàng chờ bên ngoài lều thay đồ ở làng J-Village.
Nhóm công nhân xếp mặt nạ khí vào thùng giấy sau khi chúng đã được xử lý nhiễm phóng xạ
Nhóm công nhân xếp mặt nạ khí vào thùng giấy sau khi chúng đã được xử lý nhiễm phóng xạ
Các phóng viên quốc tế phỏng vấn Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản Goshi Hosono và giám đốc nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi tại nhà máy Fukushima 1
Các phóng viên quốc tế phỏng vấn Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản Goshi Hosono và giám đốc nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi tại nhà máy Fukushima 1
Công nhân đang tới trung tâm sàng lọc bức xạ đặt bên trong một sân bóng tại làng J-Village vào cuối ngày làm việc
Công nhân đang tới trung tâm sàng lọc bức xạ đặt bên trong một sân bóng tại làng J-Village vào cuối ngày làm việc
Kiểm tra mức độ nhiễm phóng xạ cho công nhân sau khi trở về từ nhà máy Fukushima 1
Kiểm tra mức độ nhiễm phóng xạ cho công nhân sau khi trở về từ nhà máy Fukushima 1
Quần áo bảo hộ đã qua sử dụng chờ được đem đi xử lý
Quần áo bảo hộ đã qua sử dụng chờ được đem đi xử lý
Công nhân làm việc tại trung tâm cứu hộ khẩn cấp ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1
Công nhân làm việc tại trung tâm cứu hộ khẩn cấp ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1
Hàng rào tạm thời được dựng lên tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima sau khi bức tường cũ bị sóng thần phá hủy.
Hàng rào tạm thời được dựng lên tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima sau khi bức tường cũ bị sóng thần phá hủy.
Đoàn xe chở các quan chức Nhật Bản cùng các nhà báo nước ngoài tới thăm quan nhà máy điện hạt nhân Fukushima
Đoàn xe chở các quan chức Nhật Bản cùng các nhà báo nước ngoài tới thăm quan nhà máy điện hạt nhân Fukushima
Ảnh nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 ngày 19/3/2011 (trái) và ngày 16/9/2011
Ảnh nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 ngày 19/3/2011 (trái) và ngày 16/9/2011
Cảnh đổ nát bên trong lò phản ứng số 4 của Fukushima 1
Cảnh đổ nát bên trong lò phản ứng số 4 của Fukushima 1
Cảnh đổ nát bên trong lò phản ứng số 4 của Fukushima 1
Cảnh đổ nát bên trong lò phản ứng số 4 của Fukushima 1
Các công nhân đang dọn dẹp bên trong các lò phản ứng bị phá hủy bởi sóng thần
Các công nhân đang dọn dẹp bên trong các lò phản ứng bị phá hủy bởi sóng thần
Bức tường thép của nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã biến dạng vì sóng thần
Bức tường thép của nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã biến dạng vì sóng thần
Cảnh hoang tàn nhìn từ khoảng cách gần bên ngoài Fukushima
Cảnh hoang tàn nhìn từ khoảng cách gần bên ngoài Fukushima
Đoàn nhà báo quốc tế tới thăm Fukushima 1.
Đoàn nhà báo quốc tế tới thăm Fukushima 1.
Nguyễn Hường (Theo Daily Mail)