Khuyến khích học sinh xem bắn pháo hoa qua truyền hình vì lo ngại Covid-19

06/02/2021 06:30
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Các trường học phải sẵn sàng vào cuộc, sẵn sàng vận hành các phương án và biện pháp ứng phó, phòng chống dịch covid-19 ở mức độ cao nhất.

Ngày 5/2, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã có công văn gửi Phòng giáo dục, các trường, trung tâm trực thuộc Sở, các trường đại học ngoài công lập về việc: tiếp tục quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống dịch covid-19 trong giai đoạn hiện nay”.

Đà Nẵng yêu cầu các trường học tổng dọn vệ sinh trước khi đón học trò trở lại trường sau Tết nguyên đán. Ảnh: AN

Đà Nẵng yêu cầu các trường học tổng dọn vệ sinh trước khi đón học trò trở lại trường sau Tết nguyên đán. Ảnh: AN

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tất cả các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố phải sẵn sàng vào cuộc. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, phối hợp chặt chẽ, đầy trách nhiệm với các cơ quan chức năng liên quan;

Sẵn sàng vận hành các phương án và biện pháp ứng phó, phòng chống dịch covid-19 ở mức độ cao nhất; Sẵn sàng triển khai các hoạt động ngay khi có yêu cầu.

Thực hiện tuyên truyền, quán triệt cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch. Cụ thể, thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế;

Phối hợp thông báo với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng khi phát hiện các trường hợp trở về từ các vùng dịch. Sở cũng khuyến khích giáo viên, học sinh, xem bắn pháo hoa đêm giao thừa tại nhà qua truyền hình.

Quán triệt giáo viên, học sinh không đến vùng dịch, đảm bảo tuyệt đối an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Các trường phải chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình đội ngũ về quê dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để kịp thời báo cáo Sở phối hợp xử lí những tình huống phát sinh.

Sở cũng yêu cầu các trường đảm bảo các điều kiện trước khi học sinh, học viên, sinh viên đi học sau kì nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Hoàn thành việc tổng dọn vệ sinh trường, lớp, sát khuẩn bề mặt (nền nhà, bàn học, bảng đen, cầu thang, thang máy…), vệ sinh, sát khuẩn đồ dùng nhà bếp, nhà vệ sinh, đồ dùng cá nhân, đồ dùng dạy học… trước 16h ngày 16/2.

Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường như: nước uống, thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng… theo quy định; các phương án bảo đảm sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, thành lập các đoàn kiểm tra tình hình tại các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lí;

Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra các trường, trung tâm trực thuộc Sở và kiểm tra xác suất tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Công tác kiểm tra được tiến hành ngay buổi học đầu tiên ngày 17/2.

AN NGUYÊN