Trường Đông Đô đã trao tặng hàng trăm học bổng trị giá hàng tỷ đồng

20/04/2021 11:28
Tùng Dương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tiến sĩ Võ Thế Quân cho biết, trong 30 năm qua, nhà trường đã đào tạo được hơn 30 nghìn học sinh trưởng thành và làm việc ở khắp mọi miền tổ quốc.

Sáng ngày 20/4/2021, Đại hội học sinh tiêu biểu lần thứ 10 của Trường Trung học phổ thông Đông Đô (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra trong không khí chào mừng 30 năm thành lập trường (1991-2021). Đại hội học sinh tiêu biểu được tổ chức 3 năm một lần đã thúc đẩy phong trào học tập và rèn luyện của học sinh.

160 học sinh tiêu biểu đại diện cho gần 500 học sinh toàn trường năm học 2020-2021 đã hội tụ về Đại hội lần thứ 10 này, các em là những bông hoa tươi đẹp đại diện cho các thế hệ học sinh Đông Đô.

Năm học 2011-2012 Tiến sĩ Võ Thế Quân - Hiệu trưởng nhà trường đã thành lập Quỹ Học bổng Võ Thế Quân để khen thưởng và giúp đỡ các em học sinh hiếu học, chăm ngoan, học giỏi và trong 10 năm qua nhà trường đã cấp học bổng cho 147 em học sinh với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng. Ảnh: Tùng Dương.

Năm học 2011-2012 Tiến sĩ Võ Thế Quân - Hiệu trưởng nhà trường đã thành lập Quỹ Học bổng Võ Thế Quân để khen thưởng và giúp đỡ các em học sinh hiếu học, chăm ngoan, học giỏi và trong 10 năm qua nhà trường đã cấp học bổng cho 147 em học sinh với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng. Ảnh: Tùng Dương.

Tiến sĩ Võ Thế Quân - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong 30 năm qua, nhà trường đã đào tạo được hơn 30 nghìn học sinh trưởng thành và làm việc ở khắp mọi miền tổ quốc.

Liên tục trong 30 năm qua các em học sinh lớp 12 đã đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông với tỷ lệ 96-100%, tỉ lệ đỗ đại học, cao đẳng: 85-100%. Học sinh khóa 27 (2017-2020) đã tốt nghiệp Trung học phổ thông: 100% (nhiều em đạt điểm 9,10 các môn thi) và đỗ đại học, cao đẳng 100%.

Tỷ lệ học sinh giỏi và học sinh tiên tiến năm học 2019 – 2020 là 85%. Trường Trung học phổ thông Đông Đô là một trong những trường đạt tỷ lệ cao về học sinh giỏi và học sinh tiên tiến.

Tự hào Giải thưởng Đông Đô

Theo thầy Quân: “Giải thưởng Đông Đô với mục đích phát hiện và bồi dưỡng tài năng tuổi học trò được nhà trường thành lập từ năm 1991, qua 119 đợt xét duyệt đã có 235 em được nhận 332 Giải thưởng Đông Đô - Giải thưởng cao quý nhất của nhà trường dành cho các em đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện đạo đức.

Rèn luyện tốt về thể chất đã trở thành một truyền thống của học sinh Đông Đô. Nhiều học sinh đã đạt giải cao trong các môn thi đấu tại Hội khoẻ Phù Đổng cấp Quận, Thành phố, Quốc gia và một số giải đấu Quốc tế. Hàng năm nhà trường đều tổ chức thành công Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường để biểu dương phong trào rèn luyện sức khoẻ của học sinh.

Đặc biệt Trường Trung học phổ thông Đông Đô là trường phổ thông đầu tiên ở Việt Nam đã đưa bể bơi trong nhà vào hoạt động từ năm 2006, đã tổ chức dạy bơi và đã xoá mù bơi cho 100% học sinh trung học phổ thông.

Từ năm học 2003 - 2004, nhà trường đã đề ra chủ trương làm bài tập nghiên cứu cho học sinh nhằm giáo dục năng lực tự học và làm quen với phương pháp nghiên cứu khoa học trong học sinh Trung học phổ thông. Chủ trương này đã đạt được kết quả đáng khích lệ với gần 2.000 học sinh đã tham gia nghiên cứu trên 500 đề tài trong 18 năm qua.

Giải thưởng Búp sen xanh được hình thành từ năm 2006 đến nay đã trao tặng cho 300 đề tài nghiên cứu của các tập thể học sinh về các môn Văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Toán, Sinh học, Hoá học, Tiếng Anh, Giáo dục quốc phòng - An ninh”.

Thầy Quân chia sẻ: “Một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhà trường là xây dựng phong cách thanh lịch của học sinh Đông Đô nằm trong vẻ đẹp thanh lịch Hà Nội và được nuôi dưỡng bởi truyền thống văn hoá Hà Nội. Rèn luyện đạo đức, tác phong học sinh Đông Đô thanh lịch được thể hiện tập trung trong 10 thói quen tốt là nội dung giáo dục đạo đức, một nét đẹp truyền thống của học sinh nhà trường.

Đoàn Thanh niên Cộng sản nhà trường đã có nhiều hoạt động tích cực trong phong trào thanh thiếu niên trường học của quận Tây Hồ và Thủ đô. Đoàn Trường Đông Đô liên tục được công nhận là Đoàn trường tiên tiến xuất sắc, được Trung ương Đoàn và Thành đoàn tặng Bằng khen.

Mỗi năm nhà trường đều dành khoảng 200 - 300 triệu đồng để bồi dưỡng khen thưởng học sinh giỏi các cấp, tặng Giải thưởng Đông Đô, Giải thưởng Búp sen xanh, Học bổng Đông Đô, Giải thưởng Lớp trưởng giỏi, Giải thưởng Bí thư chi đoàn giỏi, Giải thưởng Đội trưởng cờ đỏ giỏi và giúp đỡ các em học sinh gia đình có nhiều khó khăn và gia đình chính sách. Trong các năm học vừa qua nhà trường đã dành trên 1 tỷ đồng để khen thưởng cho các em học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.

Giáo viên Trường Trung học phổ thông Đông Đô đang trao giải thưởng cho các em học sinh của nhà trường. Ảnh: Tùng Dương.

Giáo viên Trường Trung học phổ thông Đông Đô đang trao giải thưởng cho các em học sinh của nhà trường. Ảnh: Tùng Dương.

Năm học 2011-2012 Tiến sĩ Võ Thế Quân - Hiệu trưởng nhà trường đã thành lập Quỹ Học bổng Võ Thế Quân để khen thưởng và giúp đỡ các em học sinh hiếu học, chăm ngoan, học giỏi và trong 10 năm qua nhà trường đã cấp Học bổng cho 147 em học sinh với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.

2.000 em học sinh đã vinh dự được nhận Học bổng Đông Đô trong các năm học vừa qua với tổng kinh phí là 600 triệu đồng.

Với gần 7.000 học sinh lớp 12 đã tốt nghiệp, Trường Trung học phổ thông Đông Đô đã cung cấp cho xã hội một nguồn nhân lực có chất lượng cao. Nhiều học sinh đã thành đạt trong cuộc sống và sự nghiệp, hiện đang đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ trong các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục, các doanh nghiệp, các lĩnh vực y tế, báo chí, văn học, nghệ thuật; trong lực lượng an ninh, quân đội…”.

Tiến sĩ Võ Thế Quân nhấn mạnh: “Các em học sinh khóa I là thế hệ vàng của học sinh Đông Đô, những người đã đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng nên truyền thống quý báu của nhà trường, các thệ hệ học sinh kế tiếp đã tô thắm thêm truyền thống của học sinh Đông Đô là: Học giỏi, thanh lịch, rèn luyện sức khỏe tốt, lập thân lập nghiệp thành công.

Thành công của các thế hệ học sinh Đông Đô chính là chất lượng đích thực, niềm tự hào của nhà trường. Hạnh phúc của người thầy hoá thân trong sự thành đạt của các thế hệ học trò. Chất lượng của một ngôi trường thể hiện trong thành công của các thế hệ học sinh”.

Một số hình ảnh tại đại hội học sinh tiêu biểu lần thứ 10 của Trường Trung học phổ thông Đông Đô:

Tiết mục văn nghệ của các em học sinh Trường Trung học phổ thông Đông Đô. Ảnh: Tùng Dương.

Tiết mục văn nghệ của các em học sinh Trường Trung học phổ thông Đông Đô. Ảnh: Tùng Dương.

Các thầy cô giáo và các em học sinh Trường Trung học phổ thông Đông Đô làm lễ chào cờ. Ảnh: Tùng Dương.

Các thầy cô giáo và các em học sinh Trường Trung học phổ thông Đông Đô làm lễ chào cờ. Ảnh: Tùng Dương.

Tiến sĩ Võ Thế Quân - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Đông Đô trao tặng cờ thi đua cho đại diện lớp khá nhất của nhà trường. Ảnh: Tùng Dương.

Tiến sĩ Võ Thế Quân - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Đông Đô trao tặng cờ thi đua cho đại diện lớp khá nhất của nhà trường. Ảnh: Tùng Dương.

Các em học sinh Trường Trung học phổ thông Đông Đô nhận giải thưởng thi đua tại đại hội. Ảnh: Tùng Dương.
Các em học sinh Trường Trung học phổ thông Đông Đô nhận giải thưởng thi đua tại đại hội. Ảnh: Tùng Dương.
Tiến sĩ Võ Thế Quân - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Đông Đô trao tặng Huy hiệu Đông Đô cho các cựu học sinh nhà trường. Ảnh: Tùng Dương.
Tiến sĩ Võ Thế Quân - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Đông Đô trao tặng Huy hiệu Đông Đô cho các cựu học sinh nhà trường. Ảnh: Tùng Dương.
Tiến sĩ Võ Thế Quân - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Đông Đô và các cựu học sinh nhà trường khóa I. Ảnh: Tùng Dương.
Tiến sĩ Võ Thế Quân - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Đông Đô và các cựu học sinh nhà trường khóa I. Ảnh: Tùng Dương.
Tùng Dương