Bất động sản miền Trung: Giải mã sức hút Shophouse Phú Mỹ Lộc Bình Định

29/06/2021 11:46
GIA HÂN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Khu shophouse còn đối diện công viên trung tâm rộng 10.000 m2, được xem là “trái tim” khu đô thị, và cũng là nơi tập trung cư dân mua sắm, vui chơi, thư giãn...

Trong những ngày này, chuỗi shophouse Khu đô thị Phú Mỹ Lộc (phường Tam Quan, Thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đã hoàn thiện, mang đến diện mạo mới cho khu vực cữa ngõ phía Bắc nơi xứ dừa, mở ra cơ hội đầu tư mới.

Đô thị kiểu mẫu

Ông Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc Công ty CP Đầu tư TCV chia sẻ, với mục tiêu đưa Phú Mỹ Lộc trở thành khu đô thị kiểu mẫu và là điểm đến đầu tư thịnh vượng, công ty quy hoạch dự án theo tiêu chuẩn cao cấp với hệ thống shophouse mang phong cách kiến trúc châu Âu sang trọng và tráng lệ.

Thiết kế được chăm chút kỹ lưỡng từ cổng chào cho đến hoàn thiện mặt ngoài chuỗi shophouse, toát lên vẻ tráng lệ của phong cách kiến túc tân cổ điển, trường tồn với thời gian. Ảnh: GH

Thiết kế được chăm chút kỹ lưỡng từ cổng chào cho đến hoàn thiện mặt ngoài chuỗi shophouse, toát lên vẻ tráng lệ của phong cách kiến túc tân cổ điển, trường tồn với thời gian. Ảnh: GH

Dãy nhà phố thương mại được thiết kế với kiến trúc tân cổ điển sang trọng. Mỗi căn shop house quy mô 3 tầng cùng 1 tầng mái.

Chiều cao toàn bộ công trình là 16,6m, trong đó, tầng trệt cao 4,3m bao gồm không gian phòng khách, ô cầu thang và khu vực bếp, nhà vệ sinh chung; cả tầng 2 và tầng 3 đều cao 3,6m và bao gồm 2 phòng ngủ vệ sinh riêng, ô cầu thang và không gian sinh hoạt chung.

Sân thượng mái cao 3,6m phía trước sân thượng ngoài nhà và phòng thờ, ô cầu thang giếng trời, phía sau nhà vệ sinh phòng giặt sân phơi ngoài nhà.

Công trình được thiết kế với mặt trước lùi 0,6 m so với chỉ giới xây dựng, cùng với vỉa hè rộng rãi và điện âm, tiện nghi cho gia chủ dùng mặt bằng kinh doanh cà phê, nhà hàng.

Khoảng lùi mặt sau 1,5m so với chỉ giới phân lô để tạo thông thoáng và phòng cháy chữa cháy, thuận lợi cho các cơ sở ăn uống cần không gian thoáng ở mặt sau nhà.

Phú Mỹ Lộc được với quy hoạch kiểu mẫu theo chuẩn đô thị cao cấp, thiết kế được chăm chút kỹ lưỡng từ cổng chào cho đến chốt an ninh 24/24, hệ thống camera bảo vệ toàn khu.

Phú Mỹ Lộc được với quy hoạch kiểu mẫu theo chuẩn đô thị cao cấp, thiết kế được chăm chút kỹ lưỡng từ cổng chào cho đến chốt an ninh 24/24, hệ thống camera bảo vệ toàn khu.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho cư dân, các căn shophouse đều sở hữu các cửa trên đường thoát nạn có chiều rộng 0,9m, cao 2,2m và được mở theo chiều thoát nạn.

Chuỗi shop house sẽ được bàn giao thô, và kèm thêm bản vẽ khuyến khích hoàn thiện thi công để đem lại sự động bộ cho khu đô thị. Sau khi sở hữu shophouse, nhà đầu tư có thể chủ động tự khai thác kinh doanh hoặc kết hợp ở lẫn kinh doanh.

Ông Đỗ Duy Tuấn - Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát Triển Khải Tín DN cho rằng, xét về vị trí shophouse, Khu đô thị Phú Mỹ Lộc tọa lạc trên một vị thế đắc địa giao thương, với nhiều trục đường có lưu lượng giao thông lớn, mang tính huyết mạch như trục QL1A cũ và mới, dễ dàng kết nối với hàng loạt điểm đến nối tiềng của Bình Định như Quy Nhơn, Eo Gió, Nhơn Hội... và cũng là nơi tiếp giáp của Bắc Bình Định và Quãng Ngãi.

Dự án Khu dân cư Phú Mỹ Lộc với 422 sản phẩm đất nền, 39 shophouse, 29 biệt thự song lập phong cách kiến trúc tân cổ điển.

Dự án Khu dân cư Phú Mỹ Lộc với 422 sản phẩm đất nền, 39 shophouse, 29 biệt thự song lập phong cách kiến trúc tân cổ điển.

Ngoài ra, khu shophouse còn đối diện công viên trung tâm rộng 10.000 m2, được xem là “trái tim” khu đô thị, và cũng là nơi tập trung cư dân mua sắm, vui chơi, thư giãn, mang lại nguồn khách hàng tiềm năng đông đảo trong tương lai.

“Sở hữu shophouse tại Khu đô thị Phú Mỹ Lộc khách hàng không chỉ được hưởng một không gian sống đẳng cấp châu Âu mà còn được sử dụng hệ thống tiện ích đẳng cấp như đại lộ ánh sáng – nơi ngập tràn những hiệu ứng ánh sáng và sắc màu đầy cảm xúc.

Cùng trung tâm thể thao ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, sân tennis, bể bơi bốn mùa và trường mầm non...” – ông Đỗ Duy Tuấn tin tưởng.

Nơi đây không chỉ sở hữu mảng xanh điều hòa không khí cho khu đô thị, mà còn xây dựng bể bơi rộng gần 500m2 phục vụ người dân, du khách cư trú.

Vừa an cư, vừa kinh doanh

Ông Võ Nhật Thiên - Tổng giám đốc Công ty CP Cen miền Trung cho rằng, chuỗi shophouse cũng mang lại giá trị cho nhà đầu tư khi có thể kết hợp giữa ở và kinh doanh, mang lại tính thanh khoản cao nhờ sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội so với nhà phố truyền thống. Hơn nữa, shophouse là loại hình nhà ở gắn liền với đất, nên rất phù hợp với tâm lý người Việt.

Với vị trí cửa ngõ phía Bắc Bình Định, liền kề cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Phú Mỹ Lộc chỉ cách Đà Nẵng 3 giờ ô tô, nằm giữa hai sân bay lớn là Chu Lai và Phù Cát với 1 giờ đi xe, nhờ vậy dễ dàng di chuyển đến hai đầu đất nước, rất thuận tiện cho nhà đầu tư ngoại tỉnh.

Với vị trí cửa ngõ phía Bắc Bình Định, liền kề cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Phú Mỹ Lộc chỉ cách Đà Nẵng 3 giờ ô tô, nằm giữa hai sân bay lớn là Chu Lai và Phù Cát với 1 giờ đi xe, nhờ vậy dễ dàng di chuyển đến hai đầu đất nước, rất thuận tiện cho nhà đầu tư ngoại tỉnh.

“Đầu tư nhà phố thương mại nói chung và shophouse Phú Mỹ Lộc nói riêng được nhận định sở hữu “món lợi kép”, vừa đáp ứng nhu cầu kinh doanh, vừa sinh hoạt tiện lợi và gia tăng giá trị bền vững.

Trong tương lai, đây chính là khu đô thị sầm uất, dân cư đông đúc với nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ rất cao. Đây chính là một trong những lợi thế giúp shophouse luôn có lượng khách hàng ổn định, sinh lời cao” – ông Võ Nhật Thiên chia sẻ.

Một yếu tố khác tác động đến lượng tiêu thụ của shophouse là thói quen mua sắm truyền thống của người Việt. Khách hàng thường có thói quen dạo phố mua sắm, trải nghiệm thực tế sản phẩm, đặc biệt đối với các sản phẩm cao cấp.

Hệ thống tiện ích gồm trường mầm non, shophouse, trung tâm thương mại, hồ bơi, công viên…

Hệ thống tiện ích gồm trường mầm non, shophouse, trung tâm thương mại, hồ bơi, công viên…

Từ đó chuỗi shophouse liền kề nhau sẽ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng đồng thời thể hiện đặc trưng văn hóa bản địa.

Ngoài ra, với mục tiêu phát triển du lịch của thị xã Hoài Nhơn, đi kèm với thiết kế độc tôn duy nhất trong khu vực. Chuỗi shophouse sẽ là điểm đến của hàng loạt lượt khách du lịch khi đến thăm Bình Định và mở ra cơ hội kinh doanh điểm lưu trú cho nhà đầu tư trong tương lai.

Bên cạnh đó shophouse thuộc quần thể khu đô thị Phú Mỹ Lộc sẽ góp phần định hình nên phong cách sống thời thượng cho cư dân.

Không những thế, đối với những thành phố trẻ có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp, nhu cầu thuê lại mặt bằng để kinh doanh ngày càng cao, việc đưa các sản phẩm shophouse vào kinh doanh sẽ mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Nhằm phục vụ tiện ích cho cư dân, TCV đầu tư khu tiện ích 3.000 m2 gồm nhà sinh hoạt văn hóa, sân thể thao, hồ bơi… Ảnh: GH

Nhằm phục vụ tiện ích cho cư dân, TCV đầu tư khu tiện ích 3.000 m2 gồm nhà sinh hoạt văn hóa, sân thể thao, hồ bơi… Ảnh: GH

Theo đó, nhờ hạ tầng được thi công bài bản và hoàn thiện các tiện ích trước khi tung ra thị trường, nên khu đô thị nhận được rất nhiều sự quan tâm của khách hàng giao dịch.

Với thiết kế hiện đại đồng bộ cũng hàng loạt tiện ích, dự án Phú Mỹ Lộc trong tương lại sẽ trở thành khu đô thị kiểu mẫu nơi cửa ngõ Bình Định.

Khu đô thị Phú Mỹ Lộc

Địa điểm: Khu phố 8, phường Tam Quan, Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định, 2 mặt tiền QL1A cũ và mới.

Tổng mức đầu tư: 512 tỉ đồng, gồm 422 sản phẩm đất nền, nhà ở, 29 biệt thự song lập. Quy mô 12,9 ha, mật độ đất ở 40%, 60% hạ tầng, công viên, cây xanh.

Tiện ích, công viên, hồ bơi, trung tâm thương mại, khu thể thao, khu vui chơi thiếu nhi, trường mầm non, chuỗi shophouse châu Âu…

GIA HÂN