Phòng chưa duyệt kế hoạch, Trường Trung học cơ sở Tân Tiến đã thu tiền ủng hộ

28/07/2021 10:32
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhiều phụ huynh đến Trường Trung học cơ sở Tân Tiến nộp hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 cho con sớm hơn kế hoạch và phải “tự nguyện” ủng hộ tiền cho nhà trường.

Nhập học cho con đóng hơn 3,8 triệu đồng

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của phụ huynh học sinh có con đăng kí tuyển sinh vào lớp 6 Trường Trung học cơ sở Tân Tiến (huyện An Dương, Hải Phòng) về việc nhà trường tổ chức tuyển sinh chưa đúng quy định và có dấu hiệu lạm thu khi làm thủ tục nhập học cho con.

Cụ thể, theo phụ huynh phản ánh, ngày 18/7/2021, Ban giám hiệu Trường Trung học cơ sở Tân Tiến đã mời phụ huynh có con năm nay vào lớp 6 đến trường để tư vấn tuyển sinh.

Tại buổi tư vấn này, một số phụ huynh đã nộp hồ sơ nhập học cho con và có đăng ký mua sách vở, đồng phục. Đặc biệt, phụ huynh còn được nhà trường tư vấn đóng góp kinh phí để ủng hộ cơ sở vật chất cho nhà trường.

Phụ huynh đến trường Trung học cơ sở Tân Tiến nộp hồ sơ tuyển sinh cho con vào lớp 6 (Ảnh: PL)

Phụ huynh đến trường Trung học cơ sở Tân Tiến nộp hồ sơ tuyển sinh cho con vào lớp 6 (Ảnh: PL)

Theo đó, mỗi phụ huynh có con học trái tuyến phải ủng hộ “tự nguyện” cho trường 1.300.000 đồng; đúng tuyến là 650.000 đồng. Kèm theo các khoản thu khác như: đồng phục, sách vở, tiền hồ sơ… tổng cộng mỗi phụ huynh có con học trái tuyến phải đóng hơn 3,8 triệu đồng.

Một phụ huynh bức xúc nói: “Trường Trung học cơ sở Tân Tiến khi nhận hồ sơ nhập học của học sinh lớp 6 mặc định thu 650.000 đồng một cháu tiền ủng hộ cơ sở vật chất, 1.300.000 đồng một cháu tiền trái tuyến mà không thông qua phụ huynh là đúng hay sai?

Xin hỏi có quy định nào của nhà nước về khoản thu này không? Giữa lúc dịch bệnh, người dân khổ quá trời vẫn đè ra thu như vậy có tình người không?”.

Điều đáng nói là, khi về nhà, qua tìm hiểu các phụ huynh biết được, ngày 24/3/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã có văn bản hướng dẫn tuyển sinh gửi các quận, huyện, trường học.

Công văn chỉ rõ thời gian tuyển sinh đối với các lớp mầm non, lớp 1 và lớp 6 bắt đầu từ ngày 26/7/2021 đến hết ngày 16/8/2021. Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cũng chỉ đạo các nhà trường không thu hồ sơ trước ngày 26/7.

Đến lúc này, phụ huynh mới “té ngửa” không hiểu tại sao đang trong lúc “nước sôi lửa bỏng”, cả nước và thành phố Hải Phòng đang gồng mình chống dịch Covid-19 mà Trường Trung học cơ sở Tân Tiến lại mời phụ huynh đến trường và thu số tiền tương đối lớn như vậy.

Phòng chưa duyệt kế hoạch vận động, trường đã tự thu tiền

Tại cuộc làm việc với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Nguyễn Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tân Tiến đã thừa nhận việc phụ huynh đến trường tuyển sinh vào ngày 18/7.

Bà Lan cho biết: “Theo kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022 của nhà trường, Ban tuyển sinh Trường Trung học cơ sở Tân Tiến đã phát hành hồ sơ tuyển sinh, triển khai tóm tắt các nội trong kế hoạch, tư vấn, hướng dẫn ghi hồ sơ tuyển sinh và triển khai kế hoạch chuẩn bị năm học mới tới cha mẹ học sinh có con hoàn thành chương trình tiểu học bắt đầu từ ngày 18/7 đến 25/7/2021.

Trong ngày 18/7 (Chủ nhật), nhà trường đã mời phụ huynh tới trường và tư vấn về kế hoạch tuyển sinh. Phụ huynh đã nhất trí với các nội dung mà các thành viên trong Ban tuyển sinh nhà trường triển khai".

Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tân Tiến cũng thừa nhận, trong ngày 18/7, Ban tuyển sinh của trường đã tiếp nhận 18 bộ hồ sơ của cha mẹ học sinh.

Đối với các khoản thu phụ huynh phản ánh, vị hiệu trưởng này giải thích: “Khi mời phụ huynh đến làm công tác tuyển sinh, nhiều phụ huynh trình bày rằng, các ngày trong tuần họ phải đi làm và tăng ca ở công ty nên không thể đến nộp hồ sơ tuyển sinh cho con.

Hơn nữa, do tình hình dịch bệnh Covid-19, cha mẹ học sinh cũng không đi lại nhiều, rất mong được các thầy cô giáo tạo điều kiện nhận hồ sơ luôn trong ngày 18/7.

Sau khi được Ban tư vấn tuyển sinh đồng ý, cha mẹ học sinh đã nộp cả hồ sơ và tiền ủng hộ nhà trường là 650.000 đồng”.

Đối với những học sinh trái tuyến, bà Lan cho rằng, các bậc phụ huynh đều nhất trí ủng hộ trên tinh thần tự nguyện.

Tuy nhiên, theo thông tin phóng viên thu thập được, đa số các phụ huynh có con học trái tuyến tại trường đều cho biết, số tiền họ phải ủng hộ thấp nhất là 1,3 triệu đồng.

Phóng viên cũng đặt câu hỏi về số tiền ủng hộ này thu có đúng quy định không, bà Nguyễn Thị Lan cho rằng, nhà trường đã có kế hoạch vận động, tiếp nhận, sử dụng tài trợ giáo dục năm học 2021-2022.

Theo kế hoạch của nhà trường, tổng kinh phí dự kiến để bổ sung trang thiết bị và tu sửa cơ sở vật chất cho năm học 2021-2022 là 384,7 triệu đồng. Số tiền này nếu được phụ huynh ủng hộ, nhà trường sẽ mua bổ sung bàn ghế học sinh, bảng chống loá, sửa chữa, thay thế cửa sổ phòng học, chống dột, lát gạch nền hội trường…

“Kế hoạch vận động, tiếp nhận, sử dụng tài trợ giáo dục của nhà trường đã gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương xin chủ trương”, bà Lan nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương, Phòng chưa thẩm định và phê duyệt kế hoạch vận động, tài trợ cho bất cứ một nhà trường nào.

Như vậy, khi chưa được cấp có thẩm quyền “đồng ý” về việc vận động, tiếp nhận tài trợ, Trường Trung học cơ sở Tân Tiến lấy cơ sở nào để thu tiền tài trợ của phụ huynh khi họ đến làm thủ tục tuyển sinh?

Đặc biệt hơn nữa, trong những ngày thành phố Hải Phòng gồng mình chống Covid-19 mà Trường Trung học cơ sở Tân Tiến lại tổ chức cho phụ huynh đến trường, trái với chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, thu tiền phụ huynh khi chưa được phê duyệt.

Do đó, các bậc phụ huynh cũng đề nghị các ngành chức năng nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, làm rõ những khoản thu đã và đang diễn ra trong quá trình tuyển sinh lớp 6 tại Trường Trung học cơ sở Tân Tiến để góp phần bảo đảm quyền lợi học sinh, bảo đảm kỷ cương, phép nước!

LÃ TIẾN