Hiệu trưởng Lộc được xác định không tư túi, nên Hướng Hóa điều chuyển để răn đe

26/08/2021 07:06
NGUYÊN PHONG
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Việc điều chuyển công tác của vị Hiệu trưởng này được xem xét dựa trên nhiều yếu tố như: mức kỷ luật, thời gian nắm giữ chức vụ, tình hình đoàn kết nội bộ.

Ngày 23/8, trao đổi với Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Đặng Trọng Vân – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) cho biết, vừa ban hành quyết định điều chuyển công tác đối với ông Đoàn Minh Lộc – Hiệu trưởng Trường tiểu học và Trung học cơ sở Xy vì có những sai phạm trong công tác quản lý, điều hành nhà trường.

Hiệu trưởng Trường tiểu học và Trung học cơ sở Xy có sai phạm nên điều chuyển sang làm Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Hướng Lộc. Ảnh: NP

Hiệu trưởng Trường tiểu học và Trung học cơ sở Xy có sai phạm nên điều chuyển sang làm Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Hướng Lộc. Ảnh: NP

Theo đó, ông Lộc được điều sang làm Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và trung học cơ sở Hướng Lộc (huyện Hướng Hóa).

Trước đó, cơ quan chức năng huyện Hướng Hóa nhận được phản ánh về việc ông Lộc để xảy ra sai phạm liên quan đến thu chi tài chính tại Trường tiểu học và Trung học cơ sở Xy nên tiến hành thanh tra.

Qua đó xác định những sai phạm của ông này trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng nhà trường. Ông Lộc bị Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Hướng Hóa kỷ luật bằng hình thức khiển trách (kỷ luật về mặt Đảng).

“Về mặt chính quyền thì chúng tôi cũng đã xử lý kỷ luật ông Lộc với hình thức khiển trách và tiến hành điều chuyển công tác”, ông Vân nói.

Mặc dù để xảy ra các sai phạm nói trên nhưng dư luận băn khoăn về hình thức kỷ luật đối với ông Lộc khi ông này được điều chuyển sang làm Hiệu trưởng một trường học khác.

Lý giải về vấn đề này, ông Đặng Trọng Vân – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) cho biết, mức kỷ luật của ông Lộc là khiển trách chứ không phải là cách chức hay hình thức nặng hơn. Do đó, căn cứ trên hình thức kỷ luật để huyện tiến hành điều chuyển công tác.

“Ngoài việc căn cứ vào mức kỷ luật thì đợt này huyện cũng thực hiện luân chuyển cán bộ đối với các trường có vấn đề hay Hiệu trưởng đảm nhiệm chức vụ trên 10 năm thì cho chuyển hết. Không chỉ điều chuyển mình thầy Lộc mà còn điều chuyển nhiều thầy cô khác”.

Trả lời câu hỏi là việc điều chuyển thầy Lộc theo hướng kỷ luật hay vì lý do thầy này có nhiều năm công tác trên cương vị Hiệu trưởng trường mà điều chuyển thì ông Vân cho rằng, có nhiều vấn đề khi điều chuyển. Vừa nhiều năm công tác, vừa để ổn định nội bộ, vừa áp dụng hình thức kỷ luật.

“Vì những sai phạm của ông Lộc cũng được xác định là không có chuyện tư túi, chỉ là ông làm chậm nên mức kỷ luật cũng chỉ răn đe.

Còn sang trường mới thì huyện vẫn tiếp tục theo dõi, nếu trường hợp ông Lộc tiếp tục có những sai phạm thì huyện sẽ xử lý nặng hơn. Còn làm tốt thì huyện vẫn ghi nhận”, ông Vân nói.

Trước đó, tại huyện Hướng Hóa cũng xảy ra việc điều chuyển một Hiệu trưởng sai phạm ở trường này sang làm Hiệu trưởng ở trường khác. Đó là trường hợp ông Trần Xuân Linh - nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Liên sang giữ chức quyền Hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở A Túc (huyện Hướng Hoá).

Ông Linh được xác định có những sai phạm trong công tác quản lý tài chính đến mức phải nhận kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng và khiển trách về mặt chính quyền.

NGUYÊN PHONG