Quảng Ninh: Tổ chức khai giảng năm học mới trang trọng và an toàn

06/09/2021 06:19
PHẠM LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sáng ngày 5/9, hơn 320.000 học sinh các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nô nức tới dự Lễ khai giảng năm học mới 2021 – 2022.

Đây cũng là một trong những ngày Lễ khai giảng đặc biệt nhất đánh dấu những nỗ lực của học sinh, thầy cô giáo cũng như phụ huynh và nhân dân toàn tỉnh Quảng Ninh vượt qua khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh.

Đặc biệt, lực lượng tuyến đầu đã thực hiện công tác bất kể ngày đêm để giữ được “vùng xanh” an toàn, mang lại không khí vui tươi, hạnh phúc cho toàn dân đón năm học mới.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ khai giảng với tinh thần ngắn gọn nhưng bảo đảm không khí trang trọng, vui tươi.

Từ sáng sớm, không khí tại trường học các cấp đã rộn ràng, hân hoan với cờ hoa rực rỡ, cô và trò ai nấy đều hồi hộp đón chào năm học mới.

Bên cạnh đó, các biện pháp phòng, chống dịch cũng được thực hiện nghiêm túc. Phụ huynh học sinh chấp hành nghiêm các quy định của nhà trường, không xảy ra tình trạng ùn tắc hay tập trung đông người.

Trường Trung học phổ thông Hòn Gai được xây dựng mới và khánh thành đúng dịp khai giảng (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Trường Trung học phổ thông Hòn Gai được xây dựng mới và khánh thành đúng dịp khai giảng (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Tại trường Trung học phổ thông Hòn Gai, để đảm buổi lễ diễn ra thành công và an toàn, nhà trường đã yêu cầu phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng giáo viên.

Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện các quy định phòng, chống dịch, khai báo y tế trước khi đến trường và được phân luồng từ khu vực cổng trường.

Toàn bộ học sinh tới dự khai giảng được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và đảm bảo giãn cách.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh gióng trống khai giảng (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh gióng trống khai giảng (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Theo đúng sự chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh, các trường đều tổ chức Lễ khai giảng ngắn gọn, bắt đầu vào lúc 7h30' và kết thúc trước 9h.

Hòa chung không khí nô nức ngày khai trường, hơn 600 học sinh Trường Trung học cơ sở Đông Xá (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) tham gia buổi lễ với tinh thần chấp hành nghiêm chỉnh việc đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đảm bảo khoảng cách.

Học sinh trường Trung học cơ sở Đông Xá thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Học sinh trường Trung học cơ sở Đông Xá thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Trước đó, để chuẩn bị cho năm học 2021 – 2022 đón trên 320.000 học sinh, tỉnh Quảng Ninh đã dành trên 289 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trường học.

Trong đó, xóa phòng học tạm tại 89 trường học, cải tạo và nâng cấp các công trình nhà vệ sinh tại 87 trường học, nâng cấp thư viện để phát triển văn hóa đọc cho 49 trường học và mua sắm thiết bị cho lớp 1, lớp 2 và lớp 6.

Tỉnh Quảng Ninh cũng đã ban hành quyết sách hỗ trợ 100% học phí theo mức thu học phí công lập cho trẻ mầm non và học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh

Ngoài ra, trước khi năm học mới bắt đầu, tỉnh đã triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 100% cán bộ, giáo viên và nhân viên các nhà trường.

Phát biểu tại Lễ khai giảng Trường Trung học phổ thông Hòn Gai, ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị toàn ngành Giáo dục & Đào tạo Quảng Ninh sẵn sàng các phương án để ứng phó hiệu quả, triển khai thành công nhiệm vụ năm học.

Ngành Giáo dục & Đào tạo, các cấp ủy, chính quyền phải có kế hoạch, biện pháp cụ thể để có một điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin giúp cho chuyển đổi số giáo dục - đào tạo ngày một tốt hơn, phục vụ hiệu quả dạy trực tuyến, dạy trên truyền hình.

Qua đó, làm cho mọi học sinh dù ở hoàn cảnh nào cũng có cơ hội tiếp cận bình đẳng một cách tốt nhất.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, mỗi thầy cô giáo nêu cao hơn nữa tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo để tạo ra các hình thức dạy học, phương thức dạy học phù hợp với trạng thái bình thường mới.

Có những tiết dạy, bài giảng tốt nhất đáp ứng mong đợi của mỗi học trò cũng như phụ huynh và toàn xã hội.

Qua đó góp phần giữ vững, nâng cao căn bản chất lượng dạy và học trong toàn ngành giáo dục, phấn đấu tỉnh Quảng Ninh sớm lọt vào nhóm địa phương đứng đầu về chất lượng giáo dục, đào tạo tương xứng với sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của tỉnh.

PHẠM LINH