Trường Đại học Tôn Đức Thắng tiếp tục được xếp hạng cao tại Hoa Kỳ

27/10/2021 09:30
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Cương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường Đại học Tôn Đức Thắng đều có tên và có thứ bậc cao trong tất cả những bảng xếp hạng đại học uy tín nhất thế giới; và đều xếp thứ nhất Việt Nam.

Ngày 25/10/2021, Tạp chí của Hoa Kỳ U.S. News & Global Reports công bố kết quả Bảng xếp hạng 1750 đại học tốt nhất toàn cầu năm 2022 (Best Global Universities năm 2022). Năm nay, Việt Nam vinh dự có đến 5 cơ sở giáo dục đại học lọt vào danh sách này, trong đó có 1 trường xếp trong top 400.

Các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam được xếp hạng bao gồm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng xếp vị trí 387 khi có 55,9 điểm đánh giá; Trường Đại học Duy Tân xếp vị trí 577 với 50 điểm; Đại học Quốc gia Hà Nội ở vị trí thứ 938 với 40,6 điểm; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng 1187 với 35 điểm; và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội ở vị trí 1449 với 29 điểm.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng cũng vinh dự là trường đào tạo có 3 nhóm ngành lọt Top 200 thế giới (nhóm ngành Toán học xếp thứ 106, Kỹ thuật xếp thứ 137 và Hóa học vật liệu xếp thứ 168). Ngoài ra, Trường còn có 3 nhóm ngành khác lọt Top 400, 1 nhóm ngành lọt Top 500 và 1 nhóm ngành lọt Top 700. Đây là những thứ hạng cao nhất về nhóm ngành từ trước đến nay của Trường.

Top 3 đại học Việt Nam trong bảng xếp hạng US. News 2022

Top 3 đại học Việt Nam trong bảng xếp hạng US. News 2022

Trong bộ tiêu chí của U.S. News, các tiêu chí chiếm tỉ trọng cao là Uy tín về nghiên cứu toàn cầu (Global Research Reputation) chiếm 12,5%; Uy tín về nghiên cứu khu vực Châu Á (Regional Research Reputation) chiếm 12,5%; Số bài báo thuộc 10% số bài báo có trích dẫn nhiều nhất (Number of publications that are among the 10% most cited) chiếm 12,5%.

Ngoài ra còn có các tiêu chí khác như: tổng số bài công bố (10%), chỉ số đo lường tác động trích dẫn (10%), tổng số trích dẫn (7,5%), hợp tác quốc tế (5%),… Và tất cả các tiêu chí này đều do US News tự thu thập dữ liệu và được khảo sát khách quan bởi một bên thứ ba. Dữ liệu bài báo khoa học để US News đưa vào phân tích là từ Web of Science và trong giai đoạn 2015-2019.

Trước đó vào ngày 19/10/2021, Tổ chức xếp hạng giáo dục đại học thời báo Times (THE - Times Higher Education), Vương quốc Anh cũng công bố Bảng xếp hạng 698 đại học hàng đầu thuộc các nền kinh tế mới nổi năm 2022 (THE Emerging Economies University Rankings: THE EEUR 2022). Một kết quả rất đáng mừng là Việt Nam cũng có 5 cơ sở giáo dục đại học có tên trong bảng xếp hạng này (tăng 2 trường so với bảng xếp hạng 2021), trong đó có 1 trường lọt Top 100 thế giới.

Các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam được xếp hạng bao gồm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng xếp thứ 82, Trường Đại học Duy Tân xếp thứ 107, Đại học Quốc gia Hà Nội ở vị trí trong nhóm 301-350, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ở vị trí trong nhóm 401-500, và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội ở nhóm 501+.

Các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trong bảng xếp hạng các nền kinh tế mới nổi của THE EEUR 2022

Các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trong bảng xếp hạng các nền kinh tế mới nổi của THE EEUR 2022

Cũng giống như bảng xếp hạng các đại học toàn cầu của THE (THE World University Rankings), Bảng xếp hạng các đại học mới nổi của THE EEUR sử dụng các tiêu chí: Giảng dạy (30%), Nghiên cứu (30%), Trích dẫn (30%), Triển vọng quốc tế (7.5%), và Thu nhập từ chuyển giao công nghệ (2.5%). Dữ liệu để thực hiện cho xếp hạng phải lấy trở lại 5 năm trước, cụ thể là trong giai đoạn từ tháng 8/2016 đến tháng 8/2020.

Như vậy, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đều có tên và có thứ bậc cao trong tất cả những bảng xếp hạng đại học uy tín nhất thế giới; và đều xếp thứ nhất Việt Nam. Cụ thể xếp thứ 387 thế giới trong bảng xếp hạng U.S News, Top 500 thế giới trong bảng xếp hạng THE World University Rankings, xếp thứ 82 thế giới trong bảng xếp hạng đại học của các nền kinh tế mới nổi của THE EEUR 2022, Top 700 thế giới của bảng xếp hạng Thượng Hải (ARWU).

Cần lưu ý là việc Trường đại học Tôn Đức Thắng có những thứ hạng xuất sắc như vậy không phải là điều bất ngờ hay ngẫu nhiên. Nó là một quá trình phấn đấu lâu dài suốt từ tháng 8/2007 đến tháng 8/2020, đặc biệt dữ liệu cho những bảng xếp hạng năm nay đều lấy từ giai đoạn 2015-2020, giai đoạn phát triển tốt và ổn định nhất của Trường Đại học Tôn Đức Thắng khi nhà giáo Lê Vinh Danh là Hiệu trưởng.

Điều này khẳng định tầm nhìn và sự dẫn dắt của thầy Lê Vinh Danh đối với Trường Đại học Tôn Đức Thắng giai đoạn 2007-2020 là rất đúng đắn. Chính khát vọng mà thầy Lê Vinh Danh đặt ra cho Trường Đại học Tôn Đức Thắng phải vào được Top 500 đại học xuất sắc nhất thế giới trong 30 năm (2007-2037) và những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể Nhà trường trong suốt thời gian trên đã tạo nên những kỳ tích như vậy.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Cương