Xác định trường đại học là cái nôi của hệ sinh thái khởi nghiệp

18/11/2021 09:18
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 17/11, tại Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra chung kết cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp - Sáng tạo VNU năm 2021.

Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Phạm Bảo Sơn dự và phát biểu tại sự kiện.

Tham dự sự kiện có ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Jesse Choi, Giám đốc Sunwah Innovations, Tập đoàn Sunwah, Hồng Kông (Trung Quốc), đại điện đơn vị đồng tổ chức cuộc thi; đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp gồm: Tập đoàn T&C, Tập đoàn Danko Group, Công ty NCC, Tổng công ty 36 - Bộ Quốc phòng, …

Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp - Sáng tạo VNU năm 2021 do Nhà trường tổ chức, với sự hỗ trợ của Tập đoàn Sunwah, với mong muốn thúc đẩy phát triển tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong toàn Đại học Quốc gia Hà Nội, tạo ra môi trường để sinh viên, học viên cao học vận dụng linh hoạt kiến thức đã học vào thực tiễn cũng như nhằm phát hiện và vun đắp cho những ý tưởng sáng tạo của người học.

Ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (ảnh: VNU)

Ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (ảnh: VNU)

Ông Jesse Choi, Giám đốc Sunwah Innovations bày tỏ vinh dự được đồng hành cùng Đại học Quốc gia Hà Nội trong công tác tổ chức và tài trợ cho cuộc thi, đặc biệt khi buổi Chung kết được tổ chức tại Trung tâm Văn hoá ULIS - Jonathan KS Choi - toà nhà biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị lâu dài giữa Tập đoàn Sunwah và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đây cũng là dấu mốc quan trọng của mối quan hệ hợp tác giữa Tập đoàn Sunwah và Đại học Quốc gia Hà Nội, đặc biệt trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, với mục tiêu khích lệ tinh thần khởi nghiệp của sinh viên và tạo tiền đề vươn mình ra trường quốc tế cho các doanh nhân trẻ tương laiTrong suốt quá trình 10 năm hợp tác và phát triển với nhiều dự án trong các lĩnh vực giáo dục, hoạt động cộng đồng và trao đổi quốc tế, Tập đoàn Sunwah luôn trân trọng Đại học Quốc gia Hà Nội như một đối tác thân thiết, lâu dài, xứng tầm một cơ sở giáo dục và đào tạo hàng đầu quốc gia và khu vực”, ông Jesse Choi chia sẻ.

Ông Jesse Choi tin rằng, với mạng lưới cố vấn và tài nguyên rộng lớn của Đại học Quốc gia Hà Nội, Sunwah Innovations cũng như các đối tác khác, Cuộc thi “Ý tưởng Khởi nghiệp – Sáng tạo VNU năm 2021” sẽ tạo tiền đề, thiết lập môi trường ươm tạo và là bệ phóng cho các doanh nhân trẻ tương lai.

Ông Phạm Hồng Quất, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, xác định trường đại học là cái nôi của hệ sinh thái khởi nghiệp, Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" (Đề án 844) đến nay đã hỗ trợ hàng chục trường đại học, cao đẳng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước để thực hiện các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp. Đánh giá cao vai trò của Đại học Quốc gia Hà Nội trong thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án 844, ông cho rằng cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp – Sáng tạo VNU năm 2021 sẽ mang lại cơ hội giao lưu, trao đổi và học hỏi quý báu cho các sinh viên, học viên với những ý tưởng khởi nghiệp của riêng mình.

Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn cho biết, với sứ mệnh của một trung tâm giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu cả nước, một tổ chức khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo lớn của quốc gia, Đại học Quốc gia Hà Nội luôn xác định trách nhiệm cao trong đào tạo phát triển toàn diện cho người học, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, nâng cao khả năng sáng nghiệp cho sinh viên.

Với định hướng phát triển thành đại học nghiên cứu gắn với đổi mới sáng tạo, trong những năm vừa qua, Đại học Quốc gia Hà Nội đặc biệt quan tâm đến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo nói chung, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói riêng.

Đại học Quốc gia Hà Nội đã từng bước đưa vào chương trình đào tạo các nội dung về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, bồi dưỡng các kiến thức kỹ năng về khởi nghiệp cho người học; phát triển các kết quả nghiên cứu theo hướng đáp ứng yêu cầu thị trường, sẵn sàng đưa vào hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của giảng viên, nhà khoa học và người học. Các cuộc thi về khởi nghiệp được tổ chức ở các cấp độ khoa trực thuộc, trường đại học thành viên và cả Đại học Quốc gia Hà Nội cũng là một phương thức quan trọng khuyến khích phát triển hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đội 3SR của Trường Đại học Giáo dục với Dự án “Mạng xã hội tái tuần hoàn rác thải thông minh” giành giải Ba và giải đội được yêu thích nhất thông qua bình chọn. (ảnh: VNU)

Đội 3SR của Trường Đại học Giáo dục với Dự án “Mạng xã hội tái tuần hoàn rác thải thông minh” giành giải Ba và giải đội được yêu thích nhất thông qua bình chọn. (ảnh: VNU)

Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp - Sáng tạo VNU 2021 được tiến hành từ tháng 6/2021, thu hút được 43 hồ sơ tham gia và sau các vòng tuyển chọn đến nay có 12 đội được tham gia vòng chung kết. Ban Tổ chức Cuộc thi đã xây dựng kế hoạch huấn luyện cho các đội tham gia Chung kết. Quá trình huấn luyện diễn ra trong vòng nửa tháng (từ 2/10/2021 đến 16/10/2021) với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng nhằm hỗ trợ các đội thi hoàn thiện ý tưởng/dự án ở các góc độ: Nghiên cứu và định hướng thị trường; Phát triển sản phẩm; Kỹ năng xây dựng kế hoạch kinh doanh; Hoàn thiện mô hình kinh doanh; Một số vấn đề về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ với khởi nghiệp - sáng tạo; Kỹ năng “pitching” dự án tìm kiếm nhà đầu tư.

Kết quả chung cuộc, đội SALEWORKS đến từ Trường Đại học Kinh tế với Dự án Nền tảng quản lý bán hàng sàn thương mại điện tử Salework đã giành giải Nhất.

Giải Nhì thuộc về đội GAMMA BOX đến từ Khoa Quốc tế với Dự án: Nền tảng tạo chiến dịch marketing thông qua game hóa.

Đội 3SR của Trường Đại học Giáo dục với Dự án “Mạng xã hội tái tuần hoàn rác thải thông minh” giành giải Ba và giải đội được yêu thích nhất thông qua bình chọn.

Giải khuyến khích thuộc về đội ULISOUL từ Trường Đại học Ngoại ngữ với Dự án ULISOUL và đội COMPOD TRÁI CÂY, từ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên với Dự án Phát triển công nghệ chế biến và thương mại hóa sản phẩm compod trái cây nhiệt đới.

Thùy Linh