Học sinh Việt Nam giành 1 Huy chương Vàng kỳ thi Olympic quốc tế IOM lần thứ VI

19/12/2021 06:30
Tùng Dương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Với môn Toán mặc dù đề thi chỉ có vài trang nhưng lượng kiến thức lại rất khủng khiếp, để giải quyết được khối lượng kiến thức trong đề thi đó không phải dễ dàng.

Cuộc thi Olympic quốc tế IOM lần thứ VI này là cuộc thi dành cho học sinh từ 14-18 tuổi đến từ các thành phố lớn trên thế giới, và là một sự kiện quốc tế thường niên quan trọng do Thành phố Mát-xcơ-va tổ chức với quy mô thế giới. Cuộc thi Olympic quốc tế năm 2021 lần thứ 6 theo thể thức trực tuyến, kết hợp đa địa điểm với sự tham gia của 35 đội đến từ các thành phố lớn thuộc nhiều quốc gia trên thế giới như: Mát-xcơ-va, St. Petersburg, Béc-lin, Dresden, Frankfurt, Boston, New York, Bắc Kinh, Thượng Hải, Budapest, Helsinki, Hong Kong, Jakarta, Madrid...

Em Nguyễn Trí Đức Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam đạt Huy chương Vàng môn Hóa học tại cuộc thi Olympic quốc tế IOM lần thứ VI. Ảnh: NVCC.
Em Nguyễn Trí Đức Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam đạt Huy chương Vàng môn Hóa học tại cuộc thi Olympic quốc tế IOM lần thứ VI. Ảnh: NVCC.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Hồng Hải - Giáo viên môn Hóa học Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, người lãnh đội thi Olympic quốc tế IOM lần thứ VI này đã cho biết: “Đội tuyển Hà Nội đại diện cho Việt Nam tham dự Cuộc thi Olympic Quốc tế Mát-xcơ-va lần thứ VI - năm 2021 gồm 8 học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Các em tranh tài ở 4 bộ môn: Toán học, Vật lý, Hóa học, Tin học (mỗi môn 02 học sinh). Tham gia cuộc thi, các học sinh phải trải qua 02 vòng thi trong 3 ngày thi chính gồm: Vòng 1 là tham gia cuộc thi tốc độ, và vòng 2 là cuộc thi chính thức. Các câu hỏi trong đề thi mang tính hàn lâm và tính thực tế cao, thuộc tầm cỡ của cuộc thi Olympic quốc tế lớn nhất thế giới. Đội ngũ Ban giám khảo gồm các nhà khoa học và giáo sư nổi tiếng từ nhiều nước trên thế giới.

Với năm nay tôi cảm nhận đề thi rất khó, dài. Trong đề thi tốc độ này có rất nhiều câu hỏi cho tất cả các lĩnh vực của các môn học, các thành viên sẽ thảo luận, trao đổi và cùng đưa ra đáp án cuối cùng, có thể là tích vào đáp án đúng, sai, hoặc viết câu trả lời,…nhưng phải trong thời gian nhanh nhất và đúng nhất.

Phần thi thứ hai gồm 2 bài thi trong hai ngày, tổng hai bài thi này ban tổ chức sẽ quy về thang điểm cho từng môn. Đề thi năm nay khá dài, ví dụ với môn Hóa năm nay nhiều kiến thức hơn mọi năm, với thời gian làm bài trong 4 tiếng đồng hồ, riêng bài thi Vật lý làm trong 6 tiếng.

Ban tổ chức đã đưa vào khá nhiều kiến thức từ những bài toán rất thực tế, ví dụ về xử lý khí cacbon, đề bài yêu cầu trong việc trồng cây xanh, phải tính toán một khu rừng có thể xử lý được bao nhiêu tấn khí cacbon. Họ đưa vào những kiến thức khoa học rất hàm lâm nhưng cũng rất thực tế.

Về số lượng đề thi cần phải xử lý rất lớn, có đề hơn 60 trang, vừa phải đọc hiểu, vừa thực hiện làm bài thi. Với môn Lý là thi thực nghiệm với những thí nghiệm mô phỏng qua video nên rất căng thẳng. Với môn Toán mặc dù đề thi chỉ có vài trang nhưng lượng kiến thức lại rất khủng khiếp, và để giải quyết được khối lượng kiến thức trong đề thi đó không phải dễ dàng. Đề ngắn không chắc đã là dễ”.

Các em học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam tham dự Cuộc thi Olympic quốc tế IOM lần thứ VI chụp ảnh với ban giám hiệu nhà trường . Ảnh: NVCC.
Các em học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam tham dự Cuộc thi Olympic quốc tế IOM lần thứ VI chụp ảnh với ban giám hiệu nhà trường . Ảnh: NVCC.

Theo thầy Hải: “Đây là năm thứ 2 Trường Ams đứng ra tổ chức kì thi này theo hình thức trực tuyến, ban tổ chức yêu cầu rất rõ ràng, chi tiết như bắt buộc phải có phòng thi riêng biệt và bảo mật, có camera quan sát xung quanh phòng cũng như soi từng chỗ ngồi làm bài thi của các thí sinh, máy tính của các thí sinh cũng có cài phần mềm quay lại màn hình rõ ràng tất cả các thao tác trên máy tính,…

Sau khi kết thúc buổi thi lúc 21h, ban tổ chức cho mình 30 phút để nộp bài, tùy từng bài thi có thể gửi trực tiếp qua file trên máy tính, còn những bài làm trên giấy sẽ nộp lại và được chuyển thành file PDF rồi gửi theo đường Link mà ban tổ chức quy định. Tiếp theo phải lấy hết các video của phòng thi từ phòng dịch đề, rồi video soi 8 thí sinh và quanh phòng thi,…rồi gửi cho ban tổ chức. Khi hoàn thành công việc thì thường là 1h sáng.

Để chuẩn bị cho kì thi lần này, hàng năm trường Ams luôn luôn sẵn sàng và mong muốn có cuộc thi này để tham gia, chính vì vậy thầy cô và các con trong đội tuyển đã có những kế hoạch từ rất sớm. Hơn nữa, đây là những học sinh nòng cốt trong đội tuyển nên đã được học tập, rèn luyện từ năm lớp 11 nên kiến thức khá chắc.

Ngoài ra các thầy cô cũng có kế hoạch bồi dưỡng từ kế hoạch thực nghiệm vì đây là khâu rất khó, có những bài ban tổ chức đã cho trước một danh sách các loại hóa chất, nhưng mình cũng không thể hiểu và tưởng tượng được ra loại hóa chất đó có thể hình thành được bài nào, chúng tôi chỉ còn cách tiên đoán. Trong khâu chuẩn bị, chúng tôi đã phải đặt mua, sau đó kiểm tra, xử lí, pha cũng như chia vào các dụng cụ để thực hiện trực tiếp khi thi”.

Các em học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam tham dự Cuộc thi Olympic quốc tế IOM lần thứ VI. Ảnh: NVCC.

Các em học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam tham dự Cuộc thi Olympic quốc tế IOM lần thứ VI. Ảnh: NVCC.

Thầy Hải chia sẻ: “Kết quả năm nay nếu so với kì thi năm ngoái thì không bằng, tuy nhiên đề năm nay rất khó, nếu tính về tổng số thì đoàn Việt Nam đứng thứ 2 toàn đoàn, như vậy cũng không phải là thấp.

Trải qua các vòng thi đầy kịch tính, với sự nỗ lực cao nhất, đoàn học sinh thành phố Hà Nội đã đạt thành tích xuất sắc trong Cuộc thi:

Giải Nhì đồng đội (đứng thứ 4 trong các thành phố có điểm cao nhất).

Top 5 Thành phố xuất sắc nhất trong cuộc thi tốc độ Bliz-contest.

Các giải cá nhân đạt huy chương:

1 Huy chương Vàng: Học sinh Nguyễn Trí Đức, môn Hóa học.

6 Huy chương Bạc: Học sinh Trần Trung Kiên môn Hóa học; Trần Đình Dũng và Nguyễn Mạnh Đức môn Vật lý; Nguyễn Anh Quân và Nguyễn Gia Bảo môn Tin học; Cao Thúy An môn Toán học.

Với sự nỗ lực cao nhất của toàn đoàn, đội tuyển Hà Nội đại diện Việt Nam năm thứ 3 tham gia Cuộc thi Olympic Quốc tế Mát-xcơ-va 2021 tiếp tục phát huy, nối dài bảng vàng thành tích của học sinh Thủ đô. Đây cũng là minh chứng thêm khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn về đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo cho thể hệ trẻ, ươm mầm cho nhân tài của Thủ đô nói riêng cũng như của Việt Nam nói chung.

Tùng Dương