Hòa Bình: 2 Hiệu trưởng bị tố lạm thu, Phòng GD Kim Bôi im lặng đến bao giờ?

28/12/2021 06:50
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đến nay, Phòng Giáo dục và Ủy ban Nhân dân huyện Kim Bôi vẫn chưa cung cấp thông tin về vụ việc 2 lãnh đạo nhà trường bị tố lạm thu.

Trong tháng 10 và tháng 11 vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải phản ánh của phụ huynh của trường Mầm non Hùng Tiếntrường Tiểu học - Trung học cơ sở Hùng Tiến (Kim Bôi, Hòa Bình), tố nhà trường lạm thu trong đầu năm học 2021-2022.

Cụ thể, liên quan đến phản ánh của phụ huynh trưởng Mầm non Hùng Tiến, Tạp chí đã đăng tải bài viết:

Bài 1: Phụ huynh tố Hiệu trưởng Mầm non Hùng Tiến, Kim Bôi, Hòa Bình lạm thu, đăng tải ngày 20/11/2021.

Bài 2: Thu hồi 30 triệu đồng chi sai, kiểm điểm Hiệu trưởng Mầm non Hùng Tiến, Hòa Bình, đăng tải ngày 5/11/2021.

Tiếp đó, phụ huynh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hùng Tiến cũng gửi phản ánh đến cho Tạp chí về các khoản thu theo phụ huynh là vô lý.

Chúng tôi đã đăng tải qua bài viết: Hòa Bình: phụ huynh nói trường TH và THCS Hùng Tiến thu nhiều khoản vô lý, ngày 10/11/2021.

Đáng chú ý, đối với vụ việc của trường Mầm non Hùng Tiến, qua kiểm tra, xác minh của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Bôi, thì nhà trường đã chi sai 30 triệu đồng. Trong đó, chi sai 9,8 triệu đồng cho hai cô nuôi; 6,9 triệu đồng cho tiền xây dựng nhà xe và 13,1 triệu đồng cho hoạt động giáo dục của nhà trường.

Số tiền nhà trường đã chi sai trên được Phòng Giáo dục kiến nghị thu hồi, bên cạnh đó, Hiệu trưởng nhà trường và Kế toán bị kiểm điểm.

Ở thời điểm đó, trả lời Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Đào Anh Tuấn – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Bôi cho biết, trước tiên kiểm điểm trách nhiệm theo quy trình xem đúng sai như nào. Bước tiếp theo là Thanh tra huyện hoặc Thanh tra Sở sẽ vào cuộc thanh tra, còn việc xử lý trách nhiệm thì thuộc thẩm quyền Hội đồng cấp huyện.

Trường Mầm non Hùng Tiến (Ảnh: phụ huynh cung cấp)

Trường Mầm non Hùng Tiến (Ảnh: phụ huynh cung cấp)

Về việc đoàn kiểm tra không đến làm việc phụ huynh đứng ra khiếu nại, ông Tuấn cho hay đơn vị xác minh theo đơn khiếu nại, sau đó Thanh tra sẽ vào cuộc xử lý sau.

Ngay sau khi có kết quả kiểm tra, xác minh của Phòng, phụ huynh đã gửi đơn khiếu nại tiếp đến Phòng và Ủy ban Nhân dân huyện Kim Bôi vào ngày 20/10.

Còn đối với vụ việc của trường Tiểu học - Trung học cơ sở Hùng Tiến, theo phản ánh của phụ huynh học sinh, nhà trường thu 1,2 triệu đồng/học sinh với những khoản không hợp lí như 220 nghìn đồng quỹ đội, 100 nghìn đồng quỹ hội phụ huynh, 100 nghìn đồng xe đưa học sinh đi thi đấu, hay như tiền sử dụng máy tính 60 nghìn đồng/em dù học sinh chưa được học...

Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Hùng Tiến. (Ảnh: Phụ huynh cung cấp)

Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Hùng Tiến. (Ảnh: Phụ huynh cung cấp)

Thời điểm đó, Hiệu trưởng nhà trường là ông Quách Văn Nhân đã từ chối trả lời khi phóng viên liên hệ, đồng thời yêu cầu phóng viên liên hệ với Phòng Giáo dục.

Ông Đào Anh Tuấn - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Bôi cho biết, đối với vụ việc trên, thì đơn vị sẽ kiểm tra xác minh sự việc, thông tin cho báo chí sau.

Phòng và huyện đều im lặng

Về vụ việc trường Mầm non Hùng Tiến, ngày 30/11, phóng viên đã liên hệ với ông Đinh Thanh Tùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kim Bôi cho hay: "Vụ việc đang triển khai (đang thanh tra - Phóng viên chú thích), khi nào có sẽ có thông báo bằng văn bản trên thông tin đại chúng và cung cấp cho người tố cáo".

Ngày 17/12, phóng viên gọi lại cho ông Đinh Thanh Tùng nhưng ông này lấy lí do "đi họp" nên không nắm được diễn biến giải quyết vụ việc.

Về phía phụ huynh, đến ngày 24/12, sau hơn 2 tháng gửi đơn khiếu nại đến Phòng và Ủy ban Nhân dân huyện Kim Bội, phụ huynh đứng đơn tố sai phạm của trường Mầm non Hùng Tiến cho biết, họ vẫn chưa nhận được văn bản trả lời về vụ việc.

"Chúng tôi gửi đơn đến Phòng Giáo dục và Ủy ban Nhân dân huyện từ ngày 20/10. Tuy nhiên, chưa cơ quan chức năng nào đến làm việc với chúng tôi và vẫn chưa hề có văn bản trả lời. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đơn lên Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, để làm rõ vụ việc", phụ huynh bức xúc nói.

Đối với vụ việc trường Tiểu học - Trung học cơ sở Hùng Tiến, ngày 16/11 phóng viên liên hệ với ông Đào Anh Tuấn - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Bôi, vị này đề xuất phóng viên làm việc với ông Nguyễn Hữu Thọ - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Bôi.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, ông Nguyễn Hữu Thọ không gửi thông tin giải quyết khiếu nại liên quan trường Tiểu học - Trung học cơ sở Hùng Tiến cho phóng viên.

Trong 2 ngày 29-30/11,phóng viên đã gọi điện thoại và nhắn tin lại với Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Bôi với mong muốn đăng tải thông tin khách quan, chính thống của Phòng - với tư cách là cơ quan chuyên môn nhưng vị này không trả lời. Đồng thời, phóng viên cũng liên hệ với Trưởng phòng nhưng vị này cũng không nghe máy.

Ngày 1/12, phóng viên liên hệ với ông Đinh Thanh Tùng, vị này nhắn tin trả lời phóng viên về vụ việc trường Tiểu học - Trung học cơ sở Hùng Tiến: "Phòng Giáo dục đã chỉ đạo nhà trường thực hiện thu theo thông báo mà Phòng đã phê duyệt trong tháng 9. Phòng là cơ quan chủ quản, cần thông tin thì phóng viên liên hệ với Phòng".

Ông Tùng cũng đề nghị phóng viên liên hệ với bộ phận văn phòng để lấy thông tin.

Tuy nhiên, khi phóng viên gọi điện cho Phó và Trưởng phòng Giáo dục vào ngày 1/12 và ngày 6/12, nhưng hai vị này không nghe máy.

Phóng viên cũng liên hệ với cán bộ Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Kim Bôi theo đề nghị của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đinh Thanh Tùng để lấy thông tin, tuy nhiên vị cán bộ này từ chối cung cấp kết quả giải quyết vụ việc với lí do: "Phó Chủ tịch huyện - Đinh Thanh Tùng đề nghị phóng viên làm việc với Phòng Giáo dục".

Thiết nghĩ, Phó Chủ tịch huyện Kim Bôi Đinh Thanh Tùng đã đề nghị phóng viên làm việc với phòng, cán bộ Văn phòng Ủy ban để lấy thông tin, không lẽ, chỉ đạo của Phó Chủ tịch Huyện lại không có ý nghĩa gì. Đây có phải là điển hình của tình trạng "trên bảo dưới không nghe"?

Mạnh Đoàn