Hải Phòng biểu dương 157 học sinh, sinh viên xuất sắc năm 2021

12/01/2022 06:14
PHẠM LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thông qua hoạt động biểu dương, Hải Phòng động viên, khuyến khích học sinh, sinh viên tiếp tục thi đua học tập, rèn luyện và đẩy mạnh công tác khuyến học.

Ngày 11/1, tại Cung Văn hoá Lao động Hữu Nghị Việt Tiệp, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ Biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2021.

Đến dự Lễ biểu dương có ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Về phía thành phố Hải Phòng có ông Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố; ông Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; ông Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố và ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố.

Các đại biểu tham dự Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng 2021 (Ảnh: CTV)

Các đại biểu tham dự Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng 2021 (Ảnh: CTV)

Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2021 là hoạt động biểu dương, tôn vinh các em học sinh, sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc trong năm học 2020 - 2021.

Với chủ đề “Tâm trong, trí sáng - Khát vọng vươn xa”, Lễ biểu dương truyền tải thông điệp tới các học sinh, sinh viên thành phố tiếp tục thi đua đạt thành tích cao trong học tập, trau dồi lý tưởng, đạo đức, lối sống, dám ước mơ và nỗ lực thực hiện ước mơ, cống hiến sức trẻ góp phần dựng xây thành phố và đất nước.

Ghi nhận những thành tích đáng tự hào của các học sinh, sinh viên tiêu biểu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định tặng Bằng khen, đồng thời trích ngân sách 1,7 tỉ đồng để khen thưởng 157 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2021.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam phát biểu khai mạc buổi lễ (Ảnh: CTV)

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam phát biểu khai mạc buổi lễ (Ảnh: CTV)

Phát biểu tại Lễ biểu dương Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam nhấn mạnh: “Trong những năm qua, thành phố đã có nhiều chính sách để phát triển Giáo dục và Đào tạo, trong đó có chính sách khuyến học, khuyến tài; đầu tư cơ sở vật chất;…

Đặc biệt, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết về cơ chế chính sách trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố; chính sách phát triển giáo dục mầm non theo Nghị định số 105 ngày 08/9/2020 của Chính phủ.

Các chính sách này đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân thành phố, đã thực sự đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả cao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội thành phố.

Sự quan tâm đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo thành phố ngày càng phát triển và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Năm học 2020-2021 mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, học sinh, sinh viên phải nghỉ học trong thời gian dài, chuyển sang hình thức học trực tuyến, nhưng Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng vẫn duy trì ổn định và có những kết quả quan trọng.

Điểm trung bình thi môn tốt nghiệp Trung học phổ thông đứng thứ 11 toàn quốc trong đó có 4/9 môn thi trong tốp 10 toàn quốc, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông toàn thành phố là đạt 98,7%.

Ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng giữ vững vị trí tốp đầu các tỉnh, thành phố về công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia với 96/112 học sinh tham gia đoạt giải, xếp thứ 2 toàn quốc; có 02 dự án đạt giải trong cuộc thi Khoa học kĩ thuật quốc gia năm 2021.

Kết quả này đã kéo dài chuỗi thành tích - Hải Phòng là địa phương luôn dẫn đầu trong công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia”.

Phó Chủ tịch Lê Khắc Nam cũng nhắn nhủ tới các em học sinh, sinh viên: “Kết quả ngày hôm nay các em đạt được mới là chỉ điểm khởi đầu một hành trình phấn đấu lập thân, lập nghiệp.

Để khẳng định mình, tôi mong các em phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, học tập, nghiên cứu; đi đầu trong tiếp cận và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến của nhân loại để trở thành nhân tố tích cực xây dựng xã hội học tập - một nền kinh tế tri thức phát triển.

Mong các em tiếp tục tu dưỡng đạo đức, đồng thời không ngừng làm giàu vốn kiến thức văn hóa Việt Nam để cống hiến tài năng, trí tuệ của mình, góp phần đưa thành phố và đất nước ta tiến vững chắc trên con đường hội nhập và phát triển”.

Năm 2021, thành phố Hải Phòng biểu dương, tôn vinh 157 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu.

157 học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc được tôn vinh trong buổi lễ (Ảnh: CTV)

157 học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc được tôn vinh trong buổi lễ (Ảnh: CTV)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định tặng Bằng khen, đồng thời trích ngân sách 1.7 tỉ đồng để khen thưởng 157 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2021 (Ảnh: CTV)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định tặng Bằng khen, đồng thời trích ngân sách 1.7 tỉ đồng để khen thưởng 157 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2021 (Ảnh: CTV)

Trong đó, có 66 học sinh giỏi quốc gia; 35 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên và sinh viên là người Hải Phòng tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên tại các trường Đại học, Học viện trên cả nước; 56 học sinh có điểm thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 đạt từ 28,50 điểm trở lên.

PHẠM LINH