Phòng Giáo dục Biên Hòa dừng các hội thi giáo viên giỏi, thầy cô phấn khởi

22/02/2022 14:10
Vũ Hoàng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đây là sự điều chỉnh kịp thời của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) được giáo viên tiểu học và trung học cơ sở vui mừng đón nhận.

Những hội thi giáo viên giỏi đã áp lực càng áp lực trong năm học đại dịch Covid-19

Sau khi bài viết “Đi học trở lại thầy cô mong giảm hội thi-sổ sách, phụ huynh trông giảm thu tiền” đăng trên Tạp chí giáo dục điện tử Việt Nam đã được nhiều giáo viên chia sẻ, bày tỏ tâm tư trên các nhóm, mạng xã hội.

Các ý kiến tập trung xoay quanh những hội thi giáo viên giỏi đã tạo một áp lực vô cùng lớn lên giáo viên, mong dừng lại các hội thi để giáo viên có thời gian ôn tập, củng cố kiến thức đảm bảo cho chất lượng trong năm học đại dịch 2021-2022 này.

Cô N.P, giáo viên ở Hòa Bình cho biết: “Giáo viên thì thi giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, hội giảng mùa xuân, giải bóng chuyền mềm cho phụ nữ ngành giáo dục... còn học sinh thì vô số sân chơi”.

Giáo viên N.A.D bộc bạch: “Chỗ tôi cũng vậy. Bắt đầu đi học lại 14/2 là thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện, thi giáo viên giỏi trường, thi vở sạch chữ đẹp…”.

Cũng có khá nhiều cuộc thi như các nơi khác, cô V.T (Đắk Lắk) đưa ra rất nhiều hội thi, công việc mà giáo viên phải gánh: “Vẫn cứ điệp khúc thi giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, thanh tra toàn diện, thanh tra chuyên đề, thao giảng…”.

Thực tế, để tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi hay chủ nhiệm giỏi thì giáo viên phải đầu tư khá nhiều công sức và thời gian viết báo cáo biện pháp giảng dạy hoặc công tác giáo dục, đi báo cáo cho ban giám khảo chấm, thi tiết dạy hay tiết sinh hoạt lớp.

Đã đi thi phải chuẩn bị, tập trung thời gian, mang hết khả năng chuyên môn, kinh nghiệm, năng lực nên ảnh hưởng đến những tiết dạy mình phụ trách là khó tránh khỏi.

Chính vì thế, trong thời điểm “vàng” học sinh trở lại trường học trực tiếp, có rất nhiều thầy cô giáo cho rằng cần phải ưu tiên để củng cố, ôn tập kiến thức cho học sinh trong thời gian học trực tuyến mà các em nắm chưa vững, chưa sâu.

Ảnh minh họa: Nhandan.vn

Ảnh minh họa: Nhandan.vn

Cô N.T.Nh, giáo viên ở Hà Nội cho rằng: “Tôi thấy thi giáo giỏi bây giờ không thiết thực. Việc cần làm là tận dụng thời gian “vàng” để bù kiến thức cho các con”.

Đồng tình với ý kiến, giáo viên N.T.U (Cần Thơ) đề nghị: “Nếu phong trào nào không thiết thực, không giúp ích cho việc học của học sinh thiết nghĩ nên cắt giảm để giáo viên có thời gian đầu tư thực tế cho học sinh của mình còn ý nghĩa hơn”.

Giáo viên Biên Hòa (Đồng Nai) mừng vì được dừng các hội thi giáo viên giỏi

Tỉnh Đồng Nai là một trong tâm điểm phía Nam của đợt thứ 4 đại dịch Covid-19 với diễn biến hết sức phức tạp, vì thế năm học 2021-2022 địa phương đã tổ chức dạy trực tuyến cho học sinh ngay từ đầu năm học.

Hơn 1 học kỳ qua, giáo viên đã có nhiều cố gắng để dạy học trực tuyến cho học sinh. Tỉ lệ học sinh học trực tuyến của tỉnh khá cao, đạt được nhiều hiệu quả.

Từ ngày 14/2/2022, học sinh đã trở lại học trực tiếp trong sự háo hức, phụ huynh phấn khởi, đồng thuận cao.

Thời gian kết thúc năm học chẳng còn bao lâu nên thầy cô giáo dành thời gian ưu tiên vào "vực dậy", củng cố kiến thức cho học sinh yếu kém, trung bình đồng thời dạy bài mới.

Thế nhưng, không ít giáo viên ở thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) băn khoăn bởi phải tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp thành phố đối với cấp tiểu học, giáo viên chủ nhiệm giỏi đối với cấp trung học cơ sở với quá nhiều bộn bề công việc trong 3 tháng cuối năm học.

Trước đó, vào tháng 01/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa đã có kế hoạch gửi các trường về việc tổ chức các hội thi.

Ngày 21/02/2022, một giáo viên ở thành phố Biên Hòa vui mừng cho người viết biết: “Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa vừa có công văn về việc dừng tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi bậc tiểu học và hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi bậc trung học cơ sở cấp thành phố, năm học 2021-2022. Vậy là giáo viên yên tâm đầu tư cho học sinh để giúp học sinh lấy lại kiến thức, đảm bảo chất lượng”.

Nhiều giáo viên ở thành phố Biên Hòa mà người viết tìm hiểu đều có chung niềm vui khi cấp quản lý giáo dục địa phương cho dừng các hội thi.

Các thầy cô có cùng suy nghĩ, học hỏi, rèn luyện chuyên môn là rất tốt song trong năm học này tất cả vì học sinh.

Công văn số 120/PGDĐT-PT ngày 21/2/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa (Đồng Nai). Ảnh: V.H

Công văn số 120/PGDĐT-PT ngày 21/2/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa (Đồng Nai). Ảnh: V.H

Trong công văn số 120/PGDĐT-PT ngày 21/2/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa nêu rõ: “Vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa ban hành Kế hoạch số 01/KH-PGDĐT ngày 07/01/2022 về việc “Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc tiểu học cấp thành phố, năm học 2021-2022 và Kế hoạch số 02/KH-PGDĐT ngày 07/01/2022 về việc “Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi bậc trung học cơ sở cấp thành phố, năm học 2021-2022”.

Trong đó, thời gian tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc tiểu học và Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi bậc trung học cơ sở cấp thành phố, năm học 2021-2022 trong học kì II, năm học 2021-2022.

Để tạo điều kiện cho giáo viên các trường tiếp tục củng cố, ôn tập kiến thức cho học sinh, hoàn thành chương trình năm học 2021-2022 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa dừng tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc tiểu học cấp thành phố, năm học 2021-2022 và Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi bậc trung học cơ sở cấp thành phố, năm học 2021-2022”.

Một giáo viên tiểu học (đề nghị không nêu tên) ở thành phố Biên Hòa đã tham gia nhiều hội thi giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh và cũng đã đăng ký tham gia lần thi giáo viên giỏi đợt này cho biết:

“Phòng Giáo dục và Đào tạo đã sâu sát trong chuyên môn, mạnh dạn thay đổi để có chất lượng học sinh đảm bảo.

Sau thời gian dạy trực tuyến đã quá vất vả, cực khổ, giờ trở lại trường cần tranh thủ dành thời gian cho học sinh nhiều hơn như: Ổn định nề nếp, phòng chống dịch, giúp đỡ học sinh yếu kém, nâng chất lượng, hoàn thành chương trình năm học.

Tôi nghĩ tất cả đồng nghiệp mình đều rất mừng vì đã được Phòng nhìn thấy, thấu hiểu và giảm bớt, gỡ bỏ gánh nặng áp lực cho giáo viên”.

Có thể thấy đây là sự điều chỉnh kịp thời của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa được giáo viên tiểu học và trung học cơ sở của thành phố Biên Hòa vui mừng đón nhận.

Việc làm ý nghĩa, hết sức thiết thực, đầy tích cực này cho thấy một quyết tâm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022 lịch sử trong đại dịch Covid-19.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Vũ Hoàng