Hơn 300.000 thí sinh không nhập nguyện vọng lên hệ thống, Bộ Giáo dục có lưu ý

21/08/2022 12:22
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Nếu có bất kỳ thí sinh nào vì lý do ngoài mong muốn mà chưa ĐKXT vào các trường ĐH cần thông tin ngay về Vụ GDĐH trong vòng 3 ngày.

Tính đến 17 giờ ngày 20/8, đợt đăng ký nguyện vọng tuyển sinh đại học năm 2022 trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức kết thúc. Tuy nhiên, theo thống kê của Bộ Giáo dục, có đến 325.716 em không nhập nguyện vọng lên hệ thống.

Vì vậy, để tránh trường hợp có thí sinh vì lý do ngoài mong muốn mà chưa đăng ký được nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tới các thí sinh nếu có “lý do ngoài mong muốn” cần thông tin ngay về Vụ giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) qua địa chỉ email pvluong@moet.gov.vn trong vòng 03 ngày từ 21/8/2022 đến 23/8/2022.

Thí sinh vì lý do ngoài mong muốn mà chưa đăng ký được nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học cần thông tin ngay về Vụ giáo dục đại học

Thí sinh vì lý do ngoài mong muốn mà chưa đăng ký được nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học cần thông tin ngay về Vụ giáo dục đại học

Năm nay, có 616.522 thí sinh nhập nguyện vọng, so với năm 2020, con số này cao hơn khoảng gần 200.000 thí sinh (năm 2020, có 441.913 thí sinh nhập học chính quy). Năm 2021, số thí sinh nhập học chính quy là 501.455 thí sinh.

Đây là những con số đáng chú ý về công tác tuyển sinh trong năm nay. Với 616.044 thí sinh nhập nguyện vọng, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo thống kê, trung bình năm nay mỗi thí sinh đăng ký 5,02 nguyện vọng.

Đây cũng là năm đầu tiên việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển được thực hiện theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ hoạt động tốt, không có sự cố bất thường xảy ra. Các hướng dẫn trên hệ thống tường minh, mạch lạc nên thí sinh thao tác thuận lợi.

Từ ngày 21/8 đến 17h ngày 28/8/2022 thí sinh thực hiện thanh toán lệ phí đăng ký xét tuyển đối với các nguyện vọng sử dụng phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với văn phòng Chính phủ chuẩn bị hạ tầng kết nối và thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển vào đại học (thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia với 15 kênh thanh toán trực tuyến chính của cả nước).

Doãn Nhàn