Hiệu trưởng yêu cầu GVCN trả lại tiền và xin lỗi đối với những khoản thu sai

12/10/2022 06:44
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Văn Thọ, quận 12 đề nghị giáo viên chủ nhiệm lớp 4/5 thông báo trả lại khoản tiền thu sai của phụ huynh, có lời xin lỗi.

Một phụ huynh của Trường tiểu học Lê Văn Thọ, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh vừa chuyển đến cho Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam bảng danh sách các khoản thu học kỳ 1 của lớp 4/5.

Thu Kế hoạch nhỏ bằng tiền

Theo bảng danh sách này thì có đến 21 khoản thu cần được phụ huynh đóng, trong đó có khoản tiền Kế hoạch nhỏ theo mức từ Chiến sĩ đến Hiệp sĩ Kế hoạch nhỏ sẽ đóng góp tương ứng từ 20kg giấy đến 100 kg giấy, tương ứng với mức tiền đóng từ 50.000 đồng đến 250.000 đồng/học sinh.

Bảng liệt kê danh sách các khoản thu của lớp 4/5 của Trường tiểu học Lê Văn Thọ, quận 12 (ảnh: PHCC)

Bảng liệt kê danh sách các khoản thu của lớp 4/5 của Trường tiểu học Lê Văn Thọ, quận 12 (ảnh: PHCC)

Ngoài ra còn có khoản đóng tiền mua Báo Nhi đồng (141.000 đồng/học kỳ), báo Rùa Vàng (125.000 đồng/học kỳ), tiền phong trào (230.000 đồng), công trình măng non (50.000 đồng), quỹ phụ huynh (300.000 đồng), tiền trang trí lớp, vệ sinh…

Tổng số tiền phụ huynh cần đóng là 3.418.000 đồng nếu phụ huynh muốn đóng góp cho Kế hoạch nhỏ là 50.000 đồng, 3.468.000 đồng nếu phụ huynh muốn đóng góp cho Kế hoạch nhỏ là 100.000 đồng và 3.618.000 đồng nếu phụ huynh muốn đóng góp cho Kế hoạch nhỏ là 250.000 đồng.

Phụ huynh đã đóng trước khoản thu nào thì lấy tổng số tiền tương ứng với số tiền Kế hoạch nhỏ mà phụ huynh muốn đóng trừ đi cho các khoản tiền Bảo hiểm tai nạn (60.000 đồng), mua báo Nhi Đồng, Rùa Vàng (có nghĩa đây là những khoản tiền không bắt buộc).

Giáo viên phải thông báo trả lại những khoản thu tiền sai

Ngày 11/10, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Vũ Thị Thùy Dung, giáo viên chủ nhiệm của lớp 4/5 xác nhận là có bảng liệt kê những khoản thu trong học kỳ trong lớp do cô chủ nhiệm.

Tuy nhiên, cô Dung cho biết đây là bảng liệt kê do Ban đại diện cha mẹ học sinh trong lớp làm, thống nhất với nhau, đưa ra rồi cho vào nhóm group zalo của phụ huynh, tuy nhiên giáo viên chủ nhiệm cũng có biết đến bảng khoản thu này.

Cô Huỳnh Thị Tuyết Hoa – Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Văn Thọ, quận 12 cho biết, trường có phong trào Kế hoạch nhỏ, nhưng là học sinh tự bán giấy rồi mang tiền đến lớp đóng góp cho phong trào.

Trường tiểu học Lê Văn Thọ, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Trường tiểu học Lê Văn Thọ, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Việc quy đổi Kế hoạch nhỏ theo trọng lượng tương ứng với số tiền, rồi bắt phụ huynh đóng chắc chắn là sai.

Khoản tiền tài trợ giáo dục là có nguyên tắc tài trợ riêng, đã có kế hoạch được Phòng Giáo dục và Đào tạo quận phê duyệt, trên tinh thần tự nguyện từ phía phụ huynh, chứ không thể nào cào bằng mỗi phụ huynh 100.000 đồng.

Tiền trang trí lớp cũng do phụ huynh làm, trang trí theo chủ đề không gian văn hóa hiện đang được phát động.

Các khoản tiền học kỹ năng sống, tiếng Anh bản ngữ sở dĩ thu cả 5 tháng của học kỳ 1 là vì phụ huynh thống nhất thu gộp, do một số phụ huynh có điều kiện về mặt kinh tế nên cũng muốn đóng như vậy.

Khoản tiền phong trào là dùng để khi học sinh tập nghi thức Đội, mua nước uống và bồi dưỡng cho học sinh.

Khoản vận động làm sân thể thao là cũng đã có một kế hoạch tài trợ riêng của phụ huynh, được quận 12 phê duyệt, nhưng hiện giờ cũng chưa vận động đủ tiền nên cũng chưa làm.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 4/5 cho hay, hiện đã có hơn 30 trên tổng số 49 phụ huynh của lớp đóng một số khoản tiền nằm trong danh sách này.

Cô Huỳnh Thị Tuyết Hoa – Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Văn Thọ đề nghị, giáo viên chủ nhiệm của lớp cần rà soát lại các khoản thu mà phụ huynh đưa ra. Những khoản nào không đúng quy định cần phải trả lại ngay cho phụ huynh, và có lời xin lỗi.

Được biết, hiện Trường tiểu học Lê Văn Thọ, quận 12 có đến 90 lớp từ khối 1 đến 5, với tổng số học sinh khoảng 4.500 em.

Việt Dũng