Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên rút khỏi Hội đồng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

13/12/2022 15:21
Lê Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ông Phạm Đại Dương- Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên gửi đơn thôi tham gia Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Bí thư tỉnh uỷ Phú Yên rút khỏi Hội đồng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Nam Thắng, Chủ tịch Công đoàn kiêm Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận ông Phạm Đại Dương đã gửi đơn thôi tham gia Hội đồng trường. Đơn này nhà trường nhận được đã lâu.

Trong đơn gửi Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên cho biết, khi còn giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, ông nhận lời mời của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tham gia Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 để tăng cường công tác phát triển giáo dục đại học, sau đại học nói chung và hợp tác phát triển giữa tỉnh và Trường nói riêng.

Ông Phạm Đại Dương- Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên (ảnh: Ban Tuyên giáo tỉnh Phú Yên)

Ông Phạm Đại Dương- Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên (ảnh: Ban Tuyên giáo tỉnh Phú Yên)

“Do yêu cầu công tác hiện nay, đặc biệt là sau khi được phân công nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, để tập trung dành thời gian nhiều hơn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển tỉnh, nhất là công tác phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội…, tôi đề nghị đồng chí Chủ tịch Hội đồng trường và Hội đồng trường cho tôi thôi không tiếp tục tham gia Hội đồng trường trong thời gian tới”, ông Dương nêu trong đơn.

Trước đó, ông Phạm Đại Dương tham gia Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2020.

Được biết, ngoài ông Phạm Đại Dương là thành viên, ông Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động thương binh và xã hội cũng xin rút khỏi Hội đồng trường Trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Nam Thắng, Chủ tịch Công đoàn kiêm Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cũng chia sẻ thêm, đã có 7 thành viên rút khỏi Hội đồng trường vì nhiều lý do. Mới đây nhà trường đã tổ chức hội nghị cán bộ viên chức để bầu bổ sung 7 thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025. Hiện tại số thành viên Hội đồng trường là 19 người và danh sách người mới đang chờ Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

Hiện vị trí chủ tịch Hội đồng trường vẫn khuyết. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng trường đối với ông Ngô Văn Thuyên.

Ông Phạm Đại Dương sinh năm 1974, quê quán Hà Nội, có trình độ thạc sĩ quản lý khoa học và công nghệ. Ông Dương từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ, kiêm trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc trước khi được luân chuyển, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên và được bầu giữ chức Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh vào tháng 8/2018.

Ngày 19/8/2020, ông Dương được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Tháng 10/2020, tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, ông Dương tái đắc cử nhiệm kỳ 2020-2025.

Lê Phương