Hải Phòng: Sôi nổi ngày hội giáo dục STEM quận Dương Kinh

23/03/2023 17:56
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Gần 800 sản phẩm giáo dục STEM được các thầy, cô giáo và học sinh quận Dương Kinh sáng tạo ra với nhiều hàm lượng khoa học, tính nghệ thuật và thẩm mỹ cao.

Ngày 23/3, ngành Giáo dục và Đào tạo quận Dương Kinh (Hải Phòng) tổ chức ngày hội giáo dục STEM năm học 2022-2023.

Tới dự ngày hội có ông Nguyễn Trí Nhân – Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Dương Kinh; đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Phòng Giáo dục quận cùng đông đảo cán bộ quản lý, giáo viên các nhà trường trên địa bàn.

Lãnh đạo quận Dương Kinh tặng hoa chúc mừng đại diện các nhà trường tham dự ngày hội STEM (Ảnh: Lã Tiến)

Lãnh đạo quận Dương Kinh tặng hoa chúc mừng đại diện các nhà trường tham dự ngày hội STEM (Ảnh: Lã Tiến)

Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Nguyễn Chí Linh – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Dương Kinh nhấn mạnh: Để thực hiện thành công, đạt hiệu quả chương trình Giáo dục phổ thông 2018, toàn ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng nói chung, ngành giáo dục và đào tạo quận Dương Kinh nói riêng đã từng bước triển khai, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện tốt các chương trình dạy học theo chủ đề nội môn, chủ đề dạy học liên môn, chủ đề dạy học đa môn (trong đó có khoa học, kỹ thuật và công nghệ) và Giáo dục STEM là hình thức cao nhất trong các hình thức dạy học tích hợp.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm giáo dục STEM của học sinh quận Dương Kinh (Ảnh: Lã Tiến)

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm giáo dục STEM của học sinh quận Dương Kinh (Ảnh: Lã Tiến)

Theo ông Linh, giáo dục STEM là phương thức giáo dục tích hợp được triển khai trong Chương trình giáo dục phổ thông mới; đó là một cách tổ chức chương trình giảng dạy thực tế trong đó có tích hợp Khoa học (SCIENCE), Công nghệ (TECHNOLOGY), Kỹ thuật (ENGINEERING) và Toán học (MATH).

Giáo dục tích hợp STEM trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhưng quan trọng hơn là kiến thức và kỹ năng đó phải được tích hợp, lồng ghép và bổ trợ cho nhau, giúp học sinh không chỉ hiểu biết về nguyên lý mà còn có thể thực hành, giải quyết các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm giáo dục STEM của bậc tiểu học (Ảnh: Lã Tiến)

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm giáo dục STEM của bậc tiểu học (Ảnh: Lã Tiến)

Đây chính là một xu thế giáo dục hiện đại, cũng chính là một cách giúp học sinh tiếp cận với cuộc cách mạng khoa học 4.0.

Đặc biệt, giáo dục STEM với mục đích là việc giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn để sáng tạo ra những sản phẩm khoa học có tính ứng dụng cao.

Chính vì vậy, Ngày hội STEM của ngành Giáo dục và Đào tạo quận Dương Kinh năm học 2022-2023 là dịp để các nhà trường, các thầy cô giáo học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân.

Đây cũng là cơ hội để các em học sinh trên địa bàn quận Dương Kinh thể hiện năng lực sáng tạo trong học tập.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm giáo dục STEM của khối trung học cơ sở (Ảnh: Lã Tiến)

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm giáo dục STEM của khối trung học cơ sở (Ảnh: Lã Tiến)

Ngày hội STEM của quận Dương Kinh được thực hiện trong 1 ngày với nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích.

Trong buổi sáng, các vị đại biểu được dự 2 tiết dạy minh hoạ: Tiết 1 giáo dục STEAM của Trường Mầm non Hoà Nghĩa; tiết 2 hoạt động minh hoạ dạy giáo dục STEM của Trường Trung học cơ sở Anh Dũng.

Học sinh Trường mầm non Hoà Nghĩa thực hành làm đồ chơi với ánh sáng (Ảnh: Lã Tiến)

Học sinh Trường mầm non Hoà Nghĩa thực hành làm đồ chơi với ánh sáng (Ảnh: Lã Tiến)

Học sinh Trường mầm non Hoà Nghĩa thực hành làm đồ chơi với ánh sáng (Ảnh: Lã Tiến)

Học sinh Trường mầm non Hoà Nghĩa thực hành làm đồ chơi với ánh sáng (Ảnh: Lã Tiến)

Cùng với đó, các đại biểu được tham quan những gian hàng STEM là các sản phẩm giáo dục do chính thầy, cô giáo, các em học sinh tại các đơn vị trường học trên địa bàn quận làm ra.

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Dương Kinh, các trường học tại quận tham gia ngày hội STEM lần này với 10 gian hàng trưng bày sản phẩm, tổng số 757 sản phẩm.

Qua quan sát, các sản phẩm STEM của ngành giáo dục và đào tạo quận Dương Kinh được trang trí, sắp xếp khoa học, đầy tính nghệ thuật và có tính thẩm mỹ cao.

Học sinh Trường Trung học cơ sở Anh Dũng thực hành làm đèn kéo quân (Ảnh: Lã Tiến)

Học sinh Trường Trung học cơ sở Anh Dũng thực hành làm đèn kéo quân (Ảnh: Lã Tiến)

Học sinh Trường Trung học cơ sở Anh Dũng thực hành làm đèn kéo quân (Ảnh: Lã Tiến)

Học sinh Trường Trung học cơ sở Anh Dũng thực hành làm đèn kéo quân (Ảnh: Lã Tiến)

Tại ngày hội, Ban tổ chức đã trao 3 giải nhất, 3 giải nhì và 11 giải ba cho các đơn vị đã có những sản phẩm STEM ấn tượng, đáp ứng các tiêu chí đề ra.

LÃ TIẾN