Học sinh lớp 12 chuẩn bị cho nhiều kỳ thi, trường khó khăn sắp xếp lịch ôn tập

12/04/2023 06:28
Phương Nga
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Vào giai đoạn nước rút, có HS vừa ôn thi tốt nghiệp THPT vừa ôn để thi các kỳ ĐGNL, đánh giá tư duy của nhiều cơ sở GDĐH nên trò vất vả, trường khó sắp xếp ôn tập.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 vào cuối tháng 6. Cụ thể: ngày 27/6 là ngày làm thủ tục dự thi; tổ chức coi thi tốt nghiệp vào 2 ngày 28 và 29/6; 30/6 là ngày thi dự phòng.

Như vậy, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra sớm hơn năm trước 1 tuần, để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, các thầy cô giáo và học sinh lớp 12 đang bước vào giai đoạn tăng tốc ôn luyện.

Nhiều cơ sở giáo dục đại học thi riêng, trường phải điều chỉnh thời khóa biểu ôn tập

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Nguyễn Thị Hợp – Giáo viên Trường Trung học phổ thông Thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu) cho biết: “Kế hoạch giảng dạy của giáo viên phải tuân thủ theo khung kế hoạch dạy chung của nhà trường.

Đa số học sinh của trường đăng ký dự thi để lấy kết quả xét tốt nghiệp trung học phổ thông. Với những em còn lại có nguyện vọng lấy kết quả thi tốt nghiệp làm căn cứ xét tuyển đại học, nhà trường dựa vào khảo sát nguyện vọng, phân chia học sinh theo từng nhóm khối: A, B, C, D... Từ khung dạy chung, nhà trường phân bổ số tiết ôn tập ở các môn khác nhau, đề ra mục tiêu riêng cho từng lớp. Qua đó, giáo viên lên kế hoạch ôn thi để đạt kết quả tốt nhất”.

Tuy nhiên, cô Hợp cũng bày tỏ sự lo lắng khi học sinh vẫn chưa thực sự chăm học. "Vẫn còn có em hạn chế về kỹ năng diễn đạt, chưa đặt ra cho mình mục tiêu cao để có động lực học tập rõ ràng”, cô Hợp nói thêm.

Còn tại Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Lai Châu) năm nay có 183 học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Là trường hội tụ đội ngũ giáo viên dạy giỏi của tỉnh nên áp lực về chất lượng đầu ra của học sinh cũng là vấn đề được nhà trường lưu tâm.

Học sinh khối 12 Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Lai Châu) chủ động trong việc ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Ảnh: Fanpage nhà trường.

Học sinh khối 12 Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Lai Châu) chủ động trong việc ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Ảnh: Fanpage nhà trường.

Bước vào giai đoạn nước rút, nhiều học sinh của trường tăng tốc ôn luyện với nhiều hình thức. Không chỉ học và luyện đề trên lớp, em Cao Thái Sơn (học sinh lớp 12 chuyên Anh) còn tự lên các trang mạng uy tín để học hỏi, ôn lại kiến thức của các môn học, cả ở chương trình lớp 11 đến lớp 12.

“Hiện tại em đang gặp khó khăn nhất ở môn Ngữ văn. Em cố khắc phục bằng cách nghe thêm những bài giảng mình còn chưa vững trên lớp, đồng thời, khi ở trên lớp thì tập trung nghe giảng hơn.

Ngày 7/5 tới em sẽ tham gia kỳ thi học bổng của một trường đại học. Đây là kỳ thi dành cho học sinh trung học phổ thông trên cả nước, những học sinh có điểm cao có thể đạt những suất học bổng từ 10%, 30%, 50%, 70% đến 100% học phí có giá trị suốt 4 năm học tại trường", Thái Sơn cho hay.

Thầy Đặng Trần Hiệu – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường đã bắt đầu tổ chức ôn thi cho khối 12 từ ngày 1/3 trong khi mọi năm phải đến cuối tháng 3 mới tiến hành ôn tập. Trong đó, 2 nhóm đối tượng học sinh được nhà trường đặc biệt quan tâm là học sinh có thành tích cao và học sinh lớp chuyên nhưng chưa đều kiến thức ở các môn thi tốt nghiệp.

Với trường chuyên, đa phần là các em có học lực tốt, tuy nhiên cũng phát sinh trường hợp các em rất mạnh ở môn chuyên của mình, nhưng còn chưa tự tin ở các nhóm môn khác, vì thế kết quả khảo sát thi thử đôi khi chưa được như kỳ vọng của nhà trường và bản thân học sinh.

Ngoài ra, điều khiến nhà trường trăn trở là theo đề án tuyển sinh năm 2023 của nhiều cơ sở giáo dục đại học, ngày càng có nhiều cơ sở sử dụng kết quả của các kỳ thi riêng (như thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy) hay chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để làm căn cứ xét tuyển vào đại học. Điều này, ở góc độ nào đó cũng gây áp lực cho học sinh và thầy cô giáo.

Vì học sinh ngoài ôn thi tốt nghiệp, còn phải tập trung cho thi đánh giá năng lực, đánh tư duy. “Đến thời điểm hiện tại nhà trường có 24 học sinh đăng ký tham gia kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, 9 em đang ôn và chuẩn bị dự thi các loại chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Để chuẩn bị cho các kỳ thi riêng đó, có em xin nghỉ rất nhiều buổi học trên trường, khó tập trung cho ôn thi tốt nghiệp, thầy cô cũng phải cân đối điều chỉnh kế hoạch sao cho các em đều được ôn tập phù hợp”, thầy Hiệu chia sẻ.

Nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học, nhà trường triển khai kế hoạch tổ chức 5 đợt khảo sát cho học sinh khối 12 trước khi bước vào kỳ thi chính thức. Theo lãnh đạo nhà trường, việc tổ chức khảo sát là cách đánh giá đồng bộ, khách quan về chất lượng kiến thức của học sinh cũng như qua đó điều chỉnh cách giảng dạy của giáo viên.

Cô Đặng Thị Hoàng - Giáo viên bộ môn Ngữ văn của trường đánh giá: “Theo đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, môn Ngữ văn năm nay vẫn giữ nguyên cấu trúc, yêu cầu về kỹ năng và kiến thức giống các năm trước đây, không có gì thay đổi. Trong đó, phần kiến thức chủ yếu nằm ở phần chương trình lớp 12”.

Bên cạnh việc giáo dục kiến thức, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn cũng chú trọng đến tư vấn tâm lý, giúp các em giải tỏa áp lực sau những giờ ôn tập. Nhà trường luôn tạo điều kiện, thời gian để học sinh tham gia các buổi ngoại khóa, câu lạc bộ, chương trình hướng nghiệp. Trong các tiết sinh hoạt lớp, thầy cô giáo luôn dành thời gian lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của học sinh để kịp thời giúp đỡ.

Theo thông tin cung cấp từ ban lãnh đạo nhà trường, năm 2022 trường có 157/162 (đạt 96%) học sinh trúng tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học tại Hà Nội.

Quan tâm hơn đến học sinh người dân tộc thiểu số

Còn tại Trường Trung học phổ thông số 1 thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) nhà trường cũng đã có kế hoạch ôn luyện cụ thể cho 276 học sinh lớp 12.

Cô Mai Thị Hoa – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Từ tháng 9/2022, trường đã có kế hoạch giảng dạy để vừa hoàn thành kiến thức cơ bản vừa có thời gian ôn luyện cho học sinh khối 12 tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Đến nay nhà trường đã bước vào giai đoạn 3 (giai đoạn tăng tốc)”.

Là một trường vùng núi có nhiều học sinh là người dân tộc thiểu số nên việc ôn tập tốt nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn. Với các em học sinh là người dân tộc thiểu số, cô Hoa cho biết nhà trường có sự quan tâm đặc biệt đối với các em.

Học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông số 1 thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai). Ảnh Nhà trường cung cấp.

Học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông số 1 thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai). Ảnh Nhà trường cung cấp.

Cô thông tin thêm: “Với các đối tượng là học sinh dân tộc thiểu số bán trú ở tại trường, ngoài giờ học tập và ôn luyện trên lớp, thầy cô giáo còn tăng cường ôn tập vào các buổi tối trong tuần. Việc ôn tập thêm này nhằm củng cố kiến thức, giúp các em tự tin hơn cho kỳ thi chính thức, các giáo viên của trường luôn hết mình hướng dẫn, động viên tinh thần cho các em.

Đối với các em học sinh dân tộc thiểu số không ở bán trú, giáo viên càng phải có trách nhiệm cao hơn. Mỗi khi điểm danh mà không thấy học sinh đến trường, nhà trường đều phân công giáo viên đến tận nhà các em để thuyết phục, vận động các em đi học đều, đảm bảo kiến thức tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông”.

Được biết trong 2 năm học 2020-2021 và 2021-2022, 100% học sinh của trường đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó có khoảng 40% học sinh đạt điểm khá, giỏi tham gia xét tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học.

Cô Mai Hoa chia sẻ đây là nguồn động lực to lớn nhất đối với ban lãnh đạo nhà trường và các thầy cô giáo, kết quả của mỗi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là minh chứng cho nỗ lực học tập, ôn luyện của cả thầy và trò. Cô Hoa kỳ vọng, năm học này, nhà trường và các học sinh lớp 12 sẽ đạt được kết quả tốt hơn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới.

Phương Nga