Nóng tối 7/4: Hà Nội đầu tư 153.000 tỷ đồng phát triển giao thông

07/04/2012 19:58
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Hà Nội đầu tư 153.000 tỷ đồng phát triển giao thông. Táo tợn phá khóa, trộm xe trước cửa hàng gốm sứ... là những thông tin nóng tối 7/4.
Hà Nội đầu tư 153.000 tỷ đồng phát triển giao thông

Nguồn tin trên VOV Online cho hay, “từ nay đến 2015, thành phố Hà Nội dành 153.000 tỷ đồng để phát triển hạ tầng giao thông”, đó là thông tin được đề cập tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức sáng 7/4, dưới sự chủ trì của ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)


Hội nghị tập trung thảo luận về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. 

Theo kế hoạch, đến năm 2020, Hà Nội sẽ hoàn thành cơ bản cải tạo, xây dựng hệ thống hạ tầng khung trong giao thông đô thị, ngoại thành, đường vành đai, và trục hướng tâm. Phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ đất dành cho giao thông đạt 13% đến 15% và xây thêm 6 cầu vượt qua sông.
Táo tợn phá khóa, trộm xe trước cửa hàng gốm sứ
Thông tin trên Vietnam+, một bạn đọc vừa cung cấp 1 clip ngắn ghi lại cảnh một thanh niên táo tợn dùng vam phá khóa, lấy cắp chiếc xe máy Sirius ngay trước ống kính camera an ninh.
Sự việc trên xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 6/4 tại trước cửa hàng gốm sứ Minh Long, 14 Hoàng Minh Giám, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo trình báo của anh Đỗ Quang Đạt, trú tại Ba Đình, vào khoảng thời gian này, anh đi xe đến cửa hàng gốm sứ Minh Long để đón bạn gái là nhân viên tại cửa hàng.

Tên trộm táo tợn dắt chiếc xe đi. Ảnh cắt từ clip.
Tên trộm táo tợn dắt chiếc xe đi. Ảnh cắt từ clip.

Trước khi vào, anh Đạt dựng xe Sirius biển số 29B1-163.59 trước cửa. Khoảng 30 phút sau, khi quay ra, anh tá hỏa khi phát hiện chiếc xe đã không cánh mà bay.

Qua hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, chiếc xe của anh Đạt bị 2 nam thanh niên dùng vam phá khóa lấy mất.

Sau khi bị mất xe, anh Đạt đã làm đơn trình báo Công an phường Trung Hòa, đồng thời cung cấp đoạn video quay lại hành động của kẻ gian cho Công an phường.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.
Xe tải bị “ngoạm” bánh giữa đường
Hà nội mới đưa tin, một chiếc xe tải chở đầy sữa tươi đã bị sụp vào một hố khá lớn trên đường. Bánh sau của xe bị hố sâu “ngoạm” khiến chiếc xe suýt bị lật nhào.

Sự cố giao thông trên xảy ra vào sáng 7/4 tại đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TPHCM.

Chiếc xe tải “sập bẫy” giữa đường
Chiếc xe tải “sập bẫy” giữa đường

Vào thời điểm trên, chiếc xe tải mang loại 1,5 tấn chở đầy sữa tươi lưu thông trên đường Huỳnh Tấn Phát. Khi đến trước số nhà 77 tài xế cho xe rẽ vào đường Trần Văn Khánh để bỏ hàng. Chiếc xe tải vừa vào cua thì bất ngờ bánh sau của xe bị sụp xuống một hố sâu trên đường.
Sau sự cố, chiếc xe tải bị nghiêng hẳn sang một bên. Tài xế và phụ xe nhanh chóng lấy kích thủy lực nâng chiếc xe lên rồi chèn đá phía dưới. Đến gần 12h trưa cùng ngày, sau khi bốc dỡ hết số hàng trên xe xuống, chiếc xe tải mới được kéo ra khỏi miệng hố.
Cháy lớn thiêu rụi 8 căn nhà

Thông tin trên Người lao động Online, lúc 16 giờ 15 phút hôm nay, một vụ cháy lớn xảy ra tại ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Có ít nhất 8 căn nhà đã bị thiêu trụi hoàn toàn.

Tại hiện trường, một cụ già có nhà bị cháy cho biết, trong nhà cụ hiện có một cháu bé nhưng chưa biết tình trạng cháu ra sao.

Người dân có mặt tại chỗ cho biết lửa phát ra từ nhà ông Hai Sơn, sau đó lan nhanh. Khi xảy ra vụ cháy, nhà ông Hai Sơn chỉ có một cháu bé chừng 7 - 8 tuổi ở trong nhà.

Trong đám cháy phát ra một tiếng nổ lớn, lửa lan sang căn nhà cách đó vài trăm mét và tiếp tục bốc cháy. Trong số 8 căn nhà bị cháy trụi chỉ có một căn nhà ngói kiên cố, còn lại đều là nhà bán kiên cố, tạm bợ.

Lực lượng PCCC Công an tỉnh Trà Vinh đã huy động 4 xe chữa cháy loại lớn và đang nỗ lực dập lửa.
 
Theo TTXVN, hiện chưa có thống kê thiệt hại về người và tài sản. 

Xử nghiêm 12 hộ chăn nuôi sử dụng chất cấm

Dân Việt đưa tin, ngày 6/4, bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ tiến hành kiểm tra công tác quản lý chăn nuôi và kiểm soát giết mổ, kiểm soát việc sử dụng chất cấm tại tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, địa phương này phát hiện 12 mẫu dương tính với chất cấm; kiểm tra lò giết mổ 14 vụ thì tất cả đều vi phạm về bảo đảm điều kiện vệ sinh và đăng ký kinh doanh; 15/19 vụ vi phạm về nhãn hiệu hàng hóa, kinh doanh thuốc thú y hết hạn sử dụng.

Thứ trưởng chỉ đạo trong vòng 1 tháng, truy nguồn gốc và xử lý nghiêm theo pháp luật đối với 12 hộ chăn nuôi có sử dụng chất cấm đã bị phát hiện.
Lở tuyết chôn vùi ít nhất 100 binh sĩ Pakixtan

Nguồn tin trên TTXVN cho hay, quân đội Pakixtan ngày 7/4 cho biết ít nhất 100 binh sĩ, trong đó có một sĩ quan cấp tá, đã bị chôn vùi sau khi một trận lở tuyết từ sông băng Siachen trên núi Karakoram thuộc dãy Himalaya, đổ xuống doanh trại của họ.

Khu vực Siachen. Ảnh: Internet.
Khu vực Siachen. Ảnh: Internet.

Phát ngôn viên quân đội Pakixtan, Thiếu tướng Athar Abbas, cho biết tuyết lở ập xuống doanh trại nói trên vào khoảng 6 giờ sáng (giờ địa phương). Công tác cứu hộ đang được gấp rút triển khai, với việc sử dụng cả máy bay lên thẳng và chó nghiệp vụ nhằm nhanh chóng xác định nơi các binh sĩ đang bị tuyết vùi lấp.
Bê bối chấn động cuộc thi Hoa hậu Sri Lanka 2012
Thông tin trên Thanh Niên Online, ngày 6/4, báo chí Sri Lanka đồng loạt đăng tin kết quả đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Sri Lanka 2012 vừa diễn ra tối 5/4 đã bất ngờ bị thu hồi và thay đổi vì sai sót trong khâu tính điểm trung bình cho các thí sinh của Hội đồng giám khảo.

Theo đó, theo kết quả ban đầu, người đẹp Vinu Udani Siriwardena, 19 tuổi, đến từ tỉnh Dehiwala là người đẹp đăng quang Hoa hậu Sri Lanka 2012.

Hai người đẹp Sumudu Prasadini (trái) và Vinu Udani Siriwardena cùng đăng quang vương miện Hoa hậu Sri Lanka 2012. Tuy nhiên, chỉ duy nhất Sumudu Prasadini được quyền đại diện cho Sri Lanka tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới diễn ra tại Nội Mông (Trung Quốc) tháng 8 tới. Ảnh: Globalbeauties
Hai người đẹp Sumudu Prasadini (trái) và Vinu Udani Siriwardena cùng đăng quang vương miện Hoa hậu Sri Lanka 2012. Tuy nhiên, chỉ duy nhất Sumudu Prasadini được quyền đại diện cho Sri Lanka tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới diễn ra tại Nội Mông (Trung Quốc) tháng 8 tới. Ảnh: Globalbeauties

Tuy nhiên, sau khi Ban tổ chức Hoa hậu Sri Lanka 2012 phát hiện có sai sót trong quá trình tính điểm trung bình của Hội đồng giám khảo, Á hậu 1 Sumudu Prasadini, 22 tuổi, đến từ tỉnh Kurunegala (Sri Lanka) được xác định có điểm số trung bình cuối cùng cao hơn Hoa hậu Vinu Udani Siriwardena vừa đăng quang.

Sự tắc trách của Hội đồng giám khảo đã được Ban tổ chức “chữa cháy” bằng cách tuyên bố cả hai người đẹp Vinu Udani Siriwardena và Sumudu Prasadini sẽ cùng chia sẻ ngôi vị Hoa hậu Sri Lanka 2012.
Hải Phong (Tổng hợp)