Bắn chết người vì tưởng nhầm là thú rừng

11/04/2012 10:19
Mang súng vào rừng đi săn, ông In bắn chết người vì tưởng nhầm đó là thú rừng.

Công an huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) đang tạm giữ Cụt Văn In (51 tuổi) ở xã Bảo Nam để điều tra hành vi vô ý bắn chết người.
Chiều 9/4, ông In mang súng kíp vào khu rừng vắng giáp với biên giới Lào để săn thú. Khi phát hiện trong lùm cây vắng có một hình ảnh giống như con thú đang chuyển động, ông In dơ súng và bóp cò.

Ở miền Tây xứ Nghệ, đồng bào dân tộc tự chế tạo ra súng để đi săn. Đã có hàng chục người bị chết vì bị bắn nhầm. Ảnh: N.K
Ở miền Tây xứ Nghệ, đồng bào dân tộc tự chế tạo ra súng để đi săn. Đã có hàng chục người bị chết vì bị bắn nhầm. Ảnh: N.K

Sau tiếng nổ, ông Lỳ Giống Lầu, người dân tộc Mông kêu la vì trúng đạn. Vì khu vực săn thú cách quá xa khu dân cư nên nạn nhân đã bị tử vong.
Ở miền Tây xứ Nghệ, đồng bào dân tộc có thể tự chế súng. Việc người dân mang súng vào rừng săn thú diễn ra thường xuyên. Đã có hàng chục người chết vì đạn lạc và bắn nhầm người vì tưởng là thú.