Hà Nội 33 độ C, miền Bắc nắng gay gắt ngày cuối tuần

15/04/2012 07:03
Nguyễn Vũ
(GDVN) - Hôm nay Hà Nội và các tỉnh miền Bắc được dự báo sẽ đạt đỉnh điểm của nắng nóng kể từ đầu năm với nhiệt độ cao nhất lên tới 37 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TƯ. cho hay, hôm nay, các tỉnh miền Bắc chủ yếu nằm ở rìa phía nam rãnh áp thấp có trục khoảng 25-26 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía đông. Sau đó sẽ bị nén và dịch dần xuống phía nam bởi một bộ phận áp cao lạnh từ phía bắc. Khoảng ngày 17, rãnh áp thấp này có khả năng có trục đi qua Bắc Bộ và hoạt động mạnh vào ngày 20, ngày 21.

Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên, trên cao chịu ảnh hưởng của rìa phía tây nam lưỡi áp cao cận nhiệt đới.

Hôm nay, Hà Nội có nắng, nhiệt độ ngoài trời cao nhất có thể đạt tới 33 độ C. (Ảnh minh họa)
Hôm nay, Hà Nội có nắng, nhiệt độ ngoài trời cao nhất có thể đạt tới 33 độ C. (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày 15/4:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33, có nơi 34 – 36 độ C.

Đông Bắc Bộ:  Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34, có nơi 35 – 37 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Nguyễn Vũ