Hà Nội: Cướp taxi, đâm xe vào cột điện bốc cháy

15/04/2012 07:35
Minh Ý
(GDVN) - Sự việc xảy ra vào rạng sáng 14/4 tại địa bàn huyện  Từ  Liêm (Hà  Nội).
Khoảng 3h30 ngày 14/4, anh Nguyễn Trọng Quang, sinh năm 1986, ở Tiên Dược, Việt Long, Sóc Sơn, lái xe taxi của hãng Thăng Long biển kiểm soát 31F-2777 đang đi trên đường Trần Cung, trước cổng bệnh viện E, có 1 thanh niên là giật cửa ngồi vào trong xe, yêu cầu lái xe phải đi nhanh nếu không sẽ đâm chết. Anh Quang sợ quá, nhảy ra khỏi xe, bỏ chạy. 

Nạn nhân hô cướp, nhân dân đuổi theo. Đối tượng lên xe lái phóng đi được 500 mét đến đoạn Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, thì đâm vào cột điện ven đường. Chiếc xe bốc cháy. Quần chúng nhân dân nghe thấy tiếng hô cướp, nên đã  ra hỗ trợ dập lửa, bắt tên cướp, chuyển CA huyện Từ Liêm xử lý.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Nguyễn Tấn Bình, sinh năm 1983, ở Đại Dũng, Thụy Phương, Từ Liêm.


Minh Ý