"Chân dung" những kẻ vung tiền mua dâm

30/04/2012 11:43

Để “giúp” cho ngành mại dâm hoạt động hiệu quả có sự góp công rất lớn của những người đàn ông thừa tiền thừa của, những ông chồng chán cơm thèm phở.
Nhưng, cũng có rất nhiều người không có tiền cũng đi mua dâm.

Chăn bò, nuôi lợn, nuôi cả mại dâm

Nếu ai đó cho rằng chỉ có người có tiền mới đi mua dâm, thì sẽ cực kỳ nhẫm lẫn. Bởi, có khá nhiều vụ án truy quét mại dâm, lực lượng chức năng phát hiện có rất nhiều đối tượng đi mua dâm có mức thu nhập cực kỳ thấp như làm nghề phụ hồ, thợ xây, chăn bò, nuôi lợn...

Anh Nguyễn Văn D. (47 tuổi, sống ở một xã vùng núi của H. Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) với nghề chính là buôn heo con ở các chợ làng quê trong vùng. Anh D. lâu nay vốn được mọi người cho là có lối sống chỉn chu, chăm lo buôn bán và mọi khoản vốn liếng, tiền lời đều mang về cho vợ để vun vén gia đình. Bạn nghề với nhau, thấy anh D. hiền lành, hôm nay lại “nổi hứng” uống rượu nên bạn bè chọc: “Bữa nay thế nào cũng mưa, bởi thằng D. sợ vợ mà cũng dám ngồi uống rượu”. Anh D. chống chế: “Mấy ông mất quan điểm, người ta nể vợ chứ bản lĩnh đàn ông ai lại sợ vợ”. Một anh bạn thách đố: “Không sợ vợ hả? Thế thì chút nữa về ghé động Voi kiếm em út giải mỏi nhé!”. “OK!” - anh D. đưa ly lên đánh ực một cái để thể hiện khí phách đàn ông.

Sau 2 tiếng đồng hồ, anh D. tỉnh dậy thì thấy mình trần như nhộng đang nằm bên cô gái cũng không mảnh vải che thân. Cuống cuồng, anh mặc vội quần áo tất tả ra lấy xe máy để về thì bị chủ quán chặn lại yêu cầu trả tiền phòng, tiền mua vui. Thò tay vào túi quần, anh D. như chết lặng bởi cái ví đựng toàn bộ tiền bán heo sáng nay đã “không cánh mà bay”.

Mới đây, anh buôn bò Hoàng Xuân H. (quê ở huyện Kỳ Anh-Hà Tĩnh) đã rơi vào cảnh "dở khóc dở cười" khi vào mua dâm đã bị số gái bán dâm "móc nối" lấy mất số tiền 20 triệu đồng mà anh này mang theo để đi mua bò.

Theo đơn trình báo của anh Hoàng Xuân H., khoảng 16h ngày ngày 27/11, anh H. điều khiển xe máy hướng Nam-Bắc. Khi qua đến đèo Lý Hòa thì ghé vào quán của bà Nguyễn Thị Mến (SN 1965) nghỉ chân. Nói là nghỉ chân, nhưng thực chất là để tìm "mua vui" nhằm giải xui.

Kén cá chọn canh mãi, thôi thì "làm liều để giải xui", nghĩ vậy nên anh H. bước tới một “ả” U40, cầm tay dẫn vào phòng phía sau quán... Xong việc, anh H. mặc lại áo quần thì phát hiện bọc tiền 20 triệu đồng để mua bò trong túi quần đã "không cánh mà bay". Anh ta vội tìm quanh nhưng không gặp lại số gái đã vây quanh anh trước đó. Mọi người xung quanh thấy anh loay hoay kiếm tìm nên hỏi thăm, nhưng vì xấu hổ nên anh H nói dối là đi tìm chìa khóa xe bị đánh rơi.

Đại gia- khách hàng "quen thuộc" của gái bán dâm!

Chiều tối 7/4, các trinh sát của Phòng 4 - Cục Cảnh sát hình sự (C45) phối hợp với Đội 2 - Phòng PC45 Công an TP Hà Nội triệt phá một đường dây "gái gọi" đắt tiền đang hoạt động trên địa bàn TP Hà Nội. Được biết, đường dây gái gọi này do Lương Thị Luân, 24 tuổi, quê ở Bảo Thắng (Lào Cai), hiện trú tại ngõ 110 Cầu Giấy (Hà Nội) cầm đầu. Luân bỏ quê về Hà Nội kiếm ăn từ nhiều năm nay.

Lúc đầu, cô ta làm tiếp viên cho một số nhà hàng. Sau đó, do thấy việc kinh doanh mại dâm, đặc biệt là "gái gọi" hạng sang thu được nhiều lợi nhuận, Luân tự đứng ra hình thành đường dây "gái gọi" và làm nhiệm vụ môi giới mại dâm để kiếm tiền hoa hồng. Cô ta đến các nhà hàng, quán bar, nhằm vào những cô gái trẻ, xinh đẹp, có vẻ chơi bời có mặt tại những nơi này để đến làm quen, xin số điện thoại và đặt vấn đề "liên kết làm ăn".

"Chân dung" những kẻ vung tiền mua dâm, An ninh - Hình sự, muon mat mai dam, gai ban hoa, mai dam, cuong hiep, bao an ninh, tin hinh su, bao

Khách sạn Trung Nam tối 7/4, khi cơ quan Công an ập vào bắt quả tang 2 “gái gọi” đang bán dâm.

Vì các "gái gọi" trong đường dây của Luân rất trẻ, toàn ở tuổi 9X, chân dài và xinh đẹp nên giá Luân đặt ra với khách mua dâm rất cao. Giá một lần đi khách (nhanh) là 3 triệu đồng, còn đi qua đêm là 5 triệu đồng (chưa kể tiền phòng khách sạn). Số tiền mua dâm của khách, Luân tự thu và cắt lại công môi giới cho mình cũng rất cao (1 triệu/lần đi khách nhanh; 2 triệu/ lần qua đêm). Cô ta cũng yêu cầu khách mua dâm phải đưa gái đến các khách sạn thuộc diện sang trên địa bàn nội thành Hà Nội để mua bán dâm cho "an toàn"... Đương nhiên, những khách hàng của Luân thuộc dạng thu nhập không hề thấp chút nào!

Tháng 12/2011, dư luận được phen chấn động khi công an Hà Nội khám phá đường dây mua bán dâm của những đại gia đi BMW. Số tiền mà những đại gia đi xe sang này phải chi trả cho các gái bán dâm lên đến hàng nghìn USD mỗi gái.

Trong một số đợt truy quét tệ nạn mại dâm trước đó, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều đối tượng đi mua dâm là những người có mức thu nhập "khủng".

Mua dâm- chuyện đương nhiên?

Tính đến thời điểm này, không có một công bố, con số cụ thể nào về thành phần nghề nghiệp, lứa tuổi của những người đi mua dâm. Trong các đợt tổng kết, trong những dịp triển khai hoạt động tuyên truyền về tệ nạn mua bán dâm, người ta chỉ nhắc đến số liệu chính xác về số các gái bán dâm; mức thu nhập của các gái bán dâm, cường độ làm việc của các gái bán dâm... còn tên tuổi của những người đi mua dâm lại được giữ kín.

Việc giấu diếm này còn diễn ra ngay cả ở những khảo sát trên mạng về việc cần ứng xử như thế nào với nạn mua dâm. Trong 20.000 người được hỏi phải ứng xử thế nào với nạn mua dâm, chỉ có 38.31 % số người được hỏi chọn phương án công khai tên tuổi, ảnh người mua dâm, còn 61,69% người được hỏi đã coi nạn mua dâm là chuyện bình thường, và chỉ nên kiểm soát tật bệnh người bán dâm!.

Trong khi đó, để phòng ngừa nạn mại dâm, theo Điều 22 Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm thì: "Người mua dâm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền. Người mua dâm người chưa thành niên hoặc biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự". Về chế tài xử phạt tiền, Điều 17 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP cũng nêu rõ: "Người nào có hành vi mua dâm thì bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng; Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp mua dâm nhiều người cùng một lúc. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng thuộc một trong các trường hợp sau đây: mua dâm có tính chất đồi trụy; lôi kéo, ép buộc người khác cùng mua dâm".

Vào cuối tháng 12/2011, khi Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền phòng chống mại dâm giai đoạn 2011-2015, ông Vũ Viết Phàng, Trưởng phòng Phòng ngừa và đấu tranh chống TNXH, Cục CSĐT Tội phạm về TTXH, Bộ Công an cho biết: Pháp lệnh về xử lý mại dâm quy định người mua dâm phải bị xử phạt hành chính, đồng thời gửi thông báo về cơ quan hoặc địa phương nơi làm việc, cư trú, nhưng trên thực tế, hầu như không có một trường hợp nào người mua dâm bị gửi thông báo về cơ quan, địa phương! Và đây được đánh giá chính là một trong những yếu tố "khiến tệ nạn mại dâm khó giảm bớt". Do đó, trong Chương trình hành động phòng chống mại dâm 5 năm tới, có khuyến nghị các cơ quan chức năng nên xử lý đúng quy định với các trường hợp này để răn đe.

Có lẽ vì những khó khăn này mà hoạt động mại dâm vẫn diễn ra ngày một phức tạp và tinh vi. Một số người cũng đã đặt ra câu hỏi, nếu luật pháp áp dụng cả hình thức phục hồi nhân phẩm với những người đi mua dâm, như cách dùng để xử lý người bán dâm theo Điều 23 Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm: Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh (trung tâm giáo dưỡng, phục hồi nhân phẩm)... Có lẽ câu chuyện về mua bán dâm đã khác....

Theo Trúc Dân (VnMedia)