Sốc với vụ 300 bé gái bị phẫu thuật thành con trai ở Ấn Độ

29/06/2011 00:35
(GDVN) - 300 bé gái đã được phẫu thuật chuyển giới thành bé trai bất hợp pháp tại các bệnh viện trong thành phố Indore,Ấn Độ với giá khoảng 3.200 USD/ca.

(GDVN) - Theo kết quả điều tra kéo dài 15 ngày của chính quyền bang Madhya Pradesh (Ấn Độ),  có tới hơn 300 bé gái đã được phẫu thuật chuyển giới thành bé trai bất hợp pháp tại các bệnh viện trong thành phố Indore với giá khoảng 3.200 USD cho mỗi ca. 

Cuộc điều tra được tiến hành sau khi báo giới Ấn Độ đưa tin tiết lộ trẻ em từ khắp Ấn Độ đang bí mật được đưa tới chỗ các bác sĩ ở Indore, Madhya Pradesh để làm phẫu thuật chuyển giới mà không lường hết được các nguy cơ của hoạt động này.

alt
 

Theo luật, các bác sĩ chỉ được phép làm phẫu thuật chỉnh sửa bộ phận sinh dục khi các em bé khi sinh ra có bộ phận sinh dục bất thường hoặc sinh ra có bộ phận sinh dục của cả nam lẫn nữ.

Nhưng theo các tổ chức vận động vì quyền của phụ nữ và trẻ em, nhiều cha mẹ đã tìm tới các bác sĩ muốn làm giàu bất hợp pháp trong bang để tiến hành làm phẫu thuật chuyển giới cho những cô con gái bình thường họ để đáp ứng nguyện vọng muốn có con trai hoặc không muốn tốn tiền cho con gái ăn học, tốn một khoản cho họ làm của hồi môn lúc lấy chồng.

Quá trình phẫu thuật này, được gọi là Genitoplasty, bao gồm việc phẫu thuật thay đổi bộ phận sinh dục của bé gái thành trai, tiêm kích thích tố nam cho các cô bé để phát triển như một cậu bé.

Nhưng theo tiến sĩ VP Goswami, Chủ tịch Viện Hàn lâm Nhi khoa Ấn Độ ở Indore, hành động này sẽ khiến các bé bị bất lực và vô sinh ở tuổi trưởng thành.

"Genitoplasty có thể tiến hành trên cả bé trai lẫn bé gái bình thường nhưng sau đó, những cơ quan được cấy ghép sẽ không phát triển, không có khả năng tiết nội tiết tố dẫn tới vô sinh cũng như bất lực. Các bậc cha mẹ nên xem xét các ảnh hưởng xã hội và tâm lý trước khi quyết định làm điều đó với con gái họ".

Tại Ấn Độ, nạn phá thai có chọn lọc do trọng nam khinh nữ đã gây ra tình trạng mất cân bằng giới tính nghiêm trọng. Theo kết quả điều tra mới nhất của các tổ chức xã hội, tỷ lệ bé trai ở độ tuổi lên 6 đang nhiều hơn tỷ lệ bé gái cùng độ tuổi tới 7 triệu trẻ. Hiện tượng này chủ yếu xảy ra ở tầng lớp trung lưu.

Bà Ranjana Kumari thuộc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội và một trong những nhà vận động hàng đầu của Ấn Độ chống lại sự phân biệt nữ giới cho biết: phẫu thuật chuyển đổi giới tính của các bé gái thành trai mà không có sự đồng ý của chúng là một dấu hiệu cho thấy sự "điên loạn xã hội" ngày càng tăng ở Ấn Độ.

Bà tuyệt vọng nói rằng, trình độ học vấn ngày càng tăng ở Ấn Độ vẫn không thể ngăn cản được phân biệt giới tính.

Bà cũng kiến nghị Chính phủ cần phải nỗ lực giải quyết vấn đề này bằng cách nhấn mạnh hơn nữa giá trị tinh thần mà mỗi một cô gái hoặc người phụ nữ đã mang lại gia đình họ trong văn hóa Ấn Độ giáo.

{iarelatednews articleid='5475,5289,4783,4689,4443,4301,4268,4099,3935,3758,3670,3454,3033,2859,2367,2306,2008'}

Nguyễn Hường (Theo Telegraph)