Không săn được ‘sao bự’, Man City xoay qua bắt ‘cá bé’

29/06/2011 07:18
(GDVN) - Man City đang hướng tới bản hợp đồng đầu tiên khi quyết định đặt 6 triệu bảng cho hậu vệ Stefan Savic của Partizan Belgrade.

(GDVN) - Sau khi thất bại trước Arsenal trong thương vụ Gary Cahill, Man City đang hướng tới bản hợp đồng đầu tiên của kì chuyển nhượng khi quyết định đặt 6 triệu bảng cho hậu vệ Stefan Savic của Partizan Belgrade.

Tuần này, Arsenal chia tay cả Nasri và Fabregas

HLV Roberto Mancini đã thừa nhận hậu vệ người Serbia, Stefan Savic đang là mục tiêu theo đuổi của Man City sau khi mục tiêu số 1 của họ là Gary Cahill (Bolton) đang trên đường gia nhập Arsenal.

Đội bóng thành phố Manchester đang chờ cơ hội để săn hậu vệ 20 tuổi này bởi Partizan quyết tâm không bán cầu thủ của mình nếu vượt qua FK Skendija tại vòng sơ loại Champions League vào tháng tới.

Stefan Savic (trái).
Stefan Savic (trái).

Theo luật của UEFA thì các cầu thủ có thể thi đấu cho một CLB mới ở vòng bảng Champions League nếu như đội bóng cũ của cầu thủ đó bị loại ở vòng sơ loại. Bởi vậy, nếu Partizan tiếp tục vượt qua đại diện của Macedonia và có mặt ở vòng bảng Champions League thì xem như đội bóng nước Anh sẽ không tiếp tục thương vụ này bởi đây được xem là một trong những bổ sung của HLV Mancini nhằm cho đấu trường cúp châu Âu.

Theo những thông tin được tiết lộ thì giá của Savic ở vào khoảng 9 triệu bảng, tuy nhiên đội bóng nước Anh đang thương lượng với mức 6 triệu bảng. Mặc dù mới chỉ 20 tuổi nhưng tuyển thủ U21 Serbia đã sớm bộc lộ những khả năng của một cầu thủ lớn và trở thành đích ngắm của nhiều đội bóng lớn.

Trong khi ấy, thương vụ Alexis Sanchez của Mancini đã gặp khá nhiều trục trặc khi tiền vệ người Chile tuyên bố nếu giấc mơ tới Barcelona không thành, anh sẽ ở lại với Udinese.

Viết Thẩm (theo Daily Mail)