Trung Quốc nói về kế hoạch đóng tàu sân bay của quân đội Nga

07/07/2011 00:05
(GDVN) – Tàu sân bay nguyên tử mới của Nga có thể có lượng giãn nước 75.000 tấn, có thể mang 60-70 máy bay chiến đấu các loại, chủ yếu là Su-33, Mig-29K và có t

(GDVN) – Tàu sân bay nguyên tử mới của Nga có thể có lượng giãn nước 75.000 tấn, có thể mang 60-70 máy bay chiến đấu các loại, chủ yếu là Su-33, Mig-29K và có thể có cả T-50.

Đây là lời nhận định của chuẩn đô đốc Hải quân Trung Quốc Yin Cho trong buổi trả lời phỏng vấn trước các Hãng thông tấn và báo chí địa phương về kế hoạch đóng tàu sân bay của Nga đến năm 2023.

Trước đó, chính Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoli Serdiukov đã khẳng định trong chương trình vũ khí quốc gia giai đoạn 2011-2020 rằng, trong giai đoạn này Nga chưa có ý định đóng tàu sân bay mới.

alt
Tàu sân bay nguyên tử trong tương lai của Nga sẽ có lượng giãn
nước khoảng 75.000 tấn.

Khi trả lời trước báo giới, ông Yin Cho cho biết, Nga đã gần 10 năm thảo luận về vấn đề đóng tàu sân bay mới. Theo đó, tàu sân bay nguyên tử mới của Nga có thể có lượng giãn nước là 75.000 tấn, nhẹ hơn tàu cùng lớp của Mỹ.

Số lượng máy bay chiến đấu biên chế trên tàu sân bay này có thể sẽ là 60-70 chiếc, chủ yếu là máy bay tiêm kích Su-33 và Mig-29K. Không loại trừ khả năng sẽ có thêm cả máy bay tiêm kích tiền phương thế hệ thứ 5 PAK FA T-50.

Theo nhận định của ông Yin Cho, chiếc tàu sân bay duy nhất của Nga hiện nay Admiral Kuznetsov không còn đủ khả năng bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao để bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia trên biển.

Như vậy, trong thời gian tới Nga sẽ cần phải có tới hai cụm tàu sân bay tấn công mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo một số nguồn tin không chính thức, đến năm 2030 Nga sẽ xây dựng khoảng 6 chiếc tàu sân bay.

Chiến lược biển hiện nay của Nga mới chỉ tập trung phòng ngự và bảo đảm an ninh ven biển. Do đó, trong thời gian tới Nga sẽ có sự thay đổi chiến lược của mình nhằm mở rộng phạm vi hoạt động của Hải quân ra các hải phận quốc tế.

alt
Để kiểm soát Bắc Cực và các vùng biển chiến lược khác, với Nga
chỉ có tàu ngầm vẫn chưa đủ.

Việc Nga cho triển khai đóng tàu sân bay, tàu ngầm nguyên tử tấn công, mua tàu đổ bộ mang trực thăng Mistral của Pháp và tiếp tục đóng thêm một vài chiếc tàu loại này ở xưởng đóng tàu trong nước sẽ giúp Nga có được một lực lượng Hải quân hùng mạnh mà cơ cấu tổ chức biên chế của nó sẽ gần tương đương với Hải quân Mỹ.

Để kiểm soát Bắc Cực và các vùng biển quan trọng khác trên đại dương thế giới, với Nga chỉ có tàu ngầm không là chưa đủ mà họ cần phải có thêm tàu sân bay, tàu chiến mặt nước hiện đại ứng dụng công nghệ cao.

Khi trả lời câu hỏi về khả năng chế tạo tàu sân bay của Nga, ông Yin Cho cho rằng, xét về khả năng kỹ thuật và công nghệ thì đối với Nga đây không phải là vấn đề quá khó vì Nga rất giàu kinh nghiệm chế tạo các loại tàu nổi cỡ lớn.

Cái chính ở đây chính là vấn đề máy phóng trang bị trên tàu sân bay, đặc biệt khả năng sử dụng để phóng máy bay trong điều kiện thời tiết ẩm ướt, trơn trượt và có tuyết.

{iarelatednews articleid='6594,1013,6498,2185,3174,3818,4278,3167,308,310,387,6186,4036,3770,3958,5110,4971,4700'}

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Tổng hợp)