Phát hiện phóng xạ trong thịt bò từ Fukushima

10/07/2011 06:06
(GDVN) - Thịt bò từ tỉnh Fukushima được phát hiện là có mức phóng xạ vượt quá tiêu chuẩn an toàn của Nhật Bản

(GDVN) - Thịt bò từ tỉnh Fukushima được phát hiện là có mức phóng xạ vượt quá tiêu chuẩn an toàn của Nhật Bản.

>> Phát hiện 5 trang trại lợn vỗ béo bằng thức ăn chứa chất độc melamine

Chính quyền Thủ đô Tokyo thông báo hôm thứ Sáu (8/7) đã phát hiện 2.300 becquerel/kg chất phóng xạ cesium trong thịt một con bò được nuôi tại Minami Souma, tỉnh Fukushima (giới hạn cho phép chất phóng xạ có trong thực phẩm là 500 becquerel/kg).

alt
 
Tuy nhiên, cính quyền Thủ đô Tokyo trấn an: thịt bò này vẫn chưa đến với người tiêu dùng.

Bộ Y tế Nhật Bản cho biết,đây là lần đầu tiên phát hiện nồng độ chất phóng xạ cao như thế này trong thịt bò kể từ sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Bộ này đã yêu cầu 6 tỉnh gần Fukushima tăng cường kiểm tra đối với thịt bò.

Nguyễn Hường (Theo NHK)