Trả 20.000 đồng/lượt xe máy, còn khách nào dám vào Keangnam?

15/07/2011 07:32
(GDVN) - Sau khi đấu tranh, cư dân Keangnam "dễ thở" hơn với mức phí thay đổi 2.000 đồng/xe máy/ngày, nhưng khách lại phải trả phí "cắt cổ" 20.000 VND/lượt.

(GDVN) – Theo thông báo thực hiện thay đổi phí trông giữ xe dán tại sảnh của tòa nhà chung cư cao cấp Keangnam, giá trông giữ xe máy ban ngày In/out là 20.000 đồng/lượt (thay vì 10.000 đồng/lượt như trước đó). Với mức “khủng” như thế này, nhiều người dân kêu ca: Liệu còn ai dám vào trung tâm thương mại của Keangnam mua sắm?

>> Keangnam giảm giá trông xe, cư dân: "Chúng tôi tiếp tục tranh đấu"

>> Keangnam tiếp tục thu phí khủng bất chấp xử phạt của Sở Tài chính

>> Bức xúc phí dịch vụ "cắt cổ', cư dân Keangnam dọa kiện

Theo thông tin báo điện tử Giáo Dục Việt Nam mới nhận được từ phía cư dân Keangnam, ngày hôm qua (14/7), Keangnam đã dán thông báo thực hiện thay đổi phí trông giữ xe bắt đầu từ ngày 1/7/2011.

Trong đó ghi rõ: Xe ô tô đối với đối tượng là cư dân của Keangnam chịu mức phí: 1.250.000 đồng/tháng (mức cũ: 1.462.000 đồng). Nếu so với quyết định số 25/2009/QĐ- UBND ngày 9 tháng 1 năm 2009 và Quyết định số 107/2009 QĐ-UBND ngày 29 tháng 09 năm 2009 của UBND TP.Hà Nội quy định mức phí tối đa trông giữ các phương tiện tại các chung cư trên địa bàn quận Cầu Giấy và huyện Từ Liêm thì mức phí này vẫn cao hơn 375.000 đồng/tháng (Quy định của UBND TP.HN: Xe ô tô ngày và đêm là 875.000 đồng/xe/ tháng).

a
Keangnam áp dụng mức phí "khủng" cho khách để hạn chế người
ra vào tòa nhà chung cư cao cấp này.

Thêm vào đó, điều đáng nói là mức phí gửi xe Keangnam áp dụng cho khách lại quá cao. Cụ thể: Xe ô tô: 30.000 đồng/2 giờ; xe máy In/out tính 20.000 đồng, xe máy gửi qua đêm thu 60.000 đồng. Ở phần ghi chú của thông báo có ghi rõ mục đích của việc thu phí cao như sau: “Kiểm soát lượng xe bên ngoài vào tòa nhà/ Mục đích tạo sự thoải mái cho cư dân”.

Tuy nhiên, trước thông tin này, không ít cư dân đang sinh sống tại tòa nhà bức xúc: Nếu Keangnam thu phí cao như vậy, sau này khi khu trung tâm mua sắm đi vào hoạt động thì còn ai dám vào Keangnam thăm quan và mua sắm.
“Tôi cũng cảm thấy rất xót xa mỗi lần người thân của tôi tới chơi phải móc túi bỏ ra 20.000 đồng cho một chiếc xe máy, bực mình nhất là lúc chỉ lên chơi chút xíu rồi xuống cũng mất 20.000 đồng”, chị N., cư dân tòa nhà A chia sẻ.

Mặc dù Ban quản lý tòa nhà Keangnam có phát cho chủ hộ mỗi tháng 15 coupon gửi xe áp dụng mức giá của cư dân (mức giá thấp hơn của khách – pv), nhưng không ít hộ vẫn cằn nhằn: Việc phát coupon này khá phức tạp. “Mỗi lần khách tới, mình lại phải xuất trình coupon cho khách, nếu không vẫn bị thu phí ‘khủng’ như bình thường. Vả lại, 1 tháng 15 phiếu – với tôi, không thể đủ”.

Tiểu Phương – Trần Nguyên