Hàn Quốc bắt 5 người làm gián điệp cho Triều Tiên

31/07/2011 00:27
(GDVN) - Theo hãng thông tấn Yonhap, Hàn Quốc đã bắt giữ 5 công dân nước này bị cáo buộc làm gián điệp cho Triều Tiên.

(GDVN) - Theo hãng thông tấn Yonhap, Hàn Quốc đã bắt giữ 5 công dân nước này bị cáo buộc làm gián điệp cho Triều Tiên bằng cách  thành lập một tổ chức ngầm chống lại chính quyền Seoul.

Văn phòng công tố viên khu vực Trung tâm Seoul ngày 29/7 cho biết, 5 công dân Hàn Quốc trên đã bị bắt giam do bị tình nghi đã vi phạm luật An ninh Quốc gia thông qua việc thành lập một tổ chức chống lại nhà nước Hàn Quốc.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong khi đó, hãng AFP tiết lộ, người đứng đầu nhóm 5 người trên là một giám đốc công ty công nghệ thông tin có họ Kim. Họ bị cáo cuộc đã thành lập một nhóm chính trị, có trụ sở dưới lòng đất, hoạt động gián điệp theo chỉ thị của một đơn vị tình báo thuộc Đảng Lao động Triều Tiên.

Yonhap cho biết thêm, ông Kim (48 tuổi) bị cáo buộc đã liên lạc với các điệp viên của Triều Tiên 10 lần trong các dịp đi công tác ở Trung Quốc, Nhật Bản và các nước khác từ tháng 4/1994 tới thời điểm bị bắt. Trong số những người bị bắt giam còn lại có một người là cựu thành viên của Đảng đối lập Hàn Quốc.

Yonhap nói thêm rằng, các nhà chức trách Hàn Quốc đang điều tra khoảng 20 người khác, gồm các nhà hoạt động công đoàn và các thành viên đảng đối lập xem liệu họ có tham gia vào hoạt động gián điệp cùng với một trong số 5 gián điệp vừa bị bắt giữ hay không.

Các công tố viên Hàn Quốc không có bình luận gì thêm về vụ bắt giữ trên. Được biết, tội danh làm gián điệp tại Hàn Quốc, nếu bị kết án, hình phạt tối đa là tử hình.

{iarelatednews articleid='9048,9031,8865,8781,8766,8733,8358,7889,7502,7369,7204,7162,7009,6434,6089,5707,5376,5289'}

Nguyễn Hường
(Theo Yonhap, AFP)


alt