10 món hàng buộc giới siêu giàu móc ví hàng triệu USD trong tháng 9

03/10/2012 11:48
Bảo Khánh (theo BI)
(GDVN) - Tháng 9/2012, nhiều người giàu có đã khiến thế giới kinh ngạc khi đã không ngần ngại chi tiền đến hàng triệu USD để mua những đồ quý giá đến mức xa xỉ.


1. Chú trâu giá triệu USD: Một chú trâu có cặp sừng to lớn đã được bán đấu giá trong tháng 9 vừa qua với mức giá kỷ lục 3,25 triệu USD tại Nam Phi. Con trâu được đặt tên là Horizon có cặp sừng dài hơn 51 inch. Đây có vẻ không phải là kỷ lục, nhưng thực sự là số đo đáng nể với chú trâu khoảng 5 năm tuổi.

1. Chú trâu giá triệu USD: Một chú trâu có cặp sừng to lớn đã được bán đấu giá trong tháng 9 vừa qua với mức giá kỷ lục 3,25 triệu USD tại Nam Phi. Con trâu được đặt tên là Horizon có cặp sừng dài hơn 51 inch. Đây có vẻ không phải là kỷ lục, nhưng thực sự là số đo đáng nể với chú trâu khoảng 5 năm tuổi.

2. Tranh giá hơn 1,5 triệu USD. Bức tranh ra đời từ những năm 1686 có tên “One Bey Memlook Egypt” của John Frederick Lewis đã được bán với giá 1,594 triệu USD. Trước đó, bức tranh này thuộc sở hữu của Công ty bất động sản Brooke Astor và công ty này đã bán được tổng cộng 18,8 triệu USD các món đồ tại Sotheby.

 2. Tranh giá hơn 1,5 triệu USD. Bức tranh ra đời từ những năm 1686 có tên “One Bey Memlook Egypt” của John Frederick Lewis đã được bán với giá 1,594 triệu USD. Trước đó, bức tranh này thuộc sở hữu của Công ty bất động sản Brooke Astor và công ty này đã bán được tổng cộng 18,8 triệu USD các món đồ tại Sotheby.

3. Chiếc bình có giá 1,3 triệu USD: Một chiếc bình có từ thời Nhà Minh cũng được bán đấu giá trong tháng 9 với mức hơn 1,3 triệu USD hồi tháng qua. Giá tiền ước tính ban đầu chỉ ở mức 900.000 USD. Chiếc bình dùng chất liệu đẹp, màu xanh coban trên nền sứ trắng.

3. Chiếc bình có giá 1,3 triệu USD: Một chiếc bình có từ thời Nhà Minh cũng được bán đấu giá trong tháng 9 với mức hơn 1,3 triệu USD hồi tháng qua. Giá tiền ước tính ban đầu chỉ ở mức 900.000 USD. Chiếc bình dùng chất liệu đẹp, màu xanh coban trên nền sứ trắng.

4. Bình thủy tinh có giá hơn 454.000 USD: Một chiếc bình bằng thủy tinh có hình người phụ nữ khỏa thân dang hai cánh được bán với mức giá USD. Mức giá này đã vượt xa mức dự kiến ban đầu ở mức 48.600 USD. Món đồ này được bán cho một nhà sưu tập tư nhân ở Hoa Kỳ.

4. Bình thủy tinh có giá hơn 454.000 USD: Một chiếc bình bằng thủy tinh có hình người phụ nữ khỏa thân dang hai cánh được bán với mức giá  USD. Mức giá này đã vượt xa mức dự kiến ban đầu ở mức 48.600 USD. Món đồ này được bán cho một nhà sưu tập tư nhân ở Hoa Kỳ.

5. Tượng Oscar từng được trao có giá hơn 427.000 USD: Tượng Oscar cho giải “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” của Joan Crawford trong vai diễn của bộ phim Mildred Pierce được bán với giá 426.732 USD. Đây không phải là lần đầu tiên bức tượng này được bán. Hồi năm 1993, nó được mua với giá 60.000 USD. Trong 16 năm, bức tượng tăng giá 600%.

5. Tượng Oscar từng được trao có giá hơn 427.000 USD: Tượng Oscar cho giải “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” của Joan Crawford trong vai diễn của bộ phim Mildred Pierce được bán với giá 426.732 USD. Đây không phải là lần đầu tiên bức tượng này được bán. Hồi năm 1993, nó được mua với giá 60.000 USD. Trong 16 năm, bức tượng tăng giá 600%.

6. Dao nạm ngọc giá 314.000 USD: Chiếc dao găm được nạm ngọc có nguồn gốc từ Ấn Độ đã được bán với giá 314.000 USD. Trên con dao có đính kim cương, hồng ngọc, ngọc lục bảo. Một nhà sưu tập tư nhân đã mua lại con dao đắt tiền này
6. Dao nạm ngọc giá 314.000 USD: Chiếc dao găm được nạm ngọc có nguồn gốc từ Ấn Độ đã được bán với giá 314.000 USD. Trên con dao có đính kim cương, hồng ngọc, ngọc lục bảo. Một nhà sưu tập tư nhân đã mua lại con dao đắt tiền này
7. Xe Bugati giá 241.781 USD: Chiếc xe Bugatti Type 40 Roadster có từ năm 1927 đã được bán với giá 241.781 USD tại một cuộc đấu giá trong tháng 9. Theo ước tính, có khoảng 775 chiếc xe này được sản xuất, song chỉ còn khoảng 20 chiếc đến ngày nay.

7. Xe Bugati giá 241.781 USD: Chiếc xe Bugatti Type 40 Roadster có từ năm 1927 đã được bán với giá 241.781 USD tại một cuộc đấu giá trong tháng 9. Theo ước tính, có khoảng 775 chiếc xe này được sản xuất, song chỉ còn khoảng 20 chiếc đến ngày nay.

8. Cuốn kinh thánh của Elvis: Cuốn kinh thánh của ông vua nhac Rock and Roll Elvis được bán với giá 94.400 USD. Cuốn kinh thánh dày tới 1.600 trang nằm trong bộ sưu tập của người hâm mộ Elvis. Cuốn kinh thánh là quà tặng của người thân cho ông. Và Elvis đã sử dụng đến tận cuối đời.

8. Cuốn kinh thánh của Elvis: Cuốn kinh thánh của ông vua nhac Rock and Roll Elvis được bán với giá 94.400 USD. Cuốn kinh thánh dày tới 1.600 trang nằm trong bộ sưu tập của người hâm mộ Elvis. Cuốn kinh thánh là quà tặng của người thân cho ông. Và Elvis đã sử dụng đến tận cuối đời.

9. Bộ đồ bà Thatcher từng mặc được bán với giá 39.670 USD: Bộ trang phục bà Margaret Thatcher mặc khi chính thức trở thành lãnh đạo Đảng Bảo Thủ ở Anh đã được bán với giá 39.670 USD. Một người mua giấu tên đã chi tiền để sở hữu món đồ này.

9. Bộ đồ bà Thatcher từng mặc được bán với giá 39.670 USD: Bộ trang phục bà Margaret Thatcher mặc khi chính thức trở thành lãnh đạo Đảng Bảo Thủ ở Anh đã được bán với giá 39.670 USD. Một người mua giấu tên đã chi tiền để sở hữu món đồ này.

10. Bức tranh giá hơn 10.000 USD: Bức tranh của Edward Kennedy do Andy Warhol vẽ được bán với giá 10.072 USD, gấp đôi dự kiến ban đầu.

10. Bức tranh giá hơn 10.000 USD: Bức tranh của Edward Kennedy do Andy Warhol vẽ được bán với giá 10.072 USD, gấp đôi dự kiến ban đầu.


Bảo Khánh (theo BI)