Chiều 8/9, Tòa án nhân dân tối cao vừa tuyên phạt Nguyễn Trọng Phương (tức Phương “Bờm”, (26 tuổi, trú phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa) mức án 10 năm tù về tội giết người.
Cáo trạng nêu rõ, chập tối ngày 9/8/2013, Nguyễn Văn Hưng (37 tuổi, trú xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) thuê ô tô, chở đồng bọn đến nhà Nguyễn Trọng Phương đòi món nợ 18 triệu mà Phương đã vay trước đó.
Nguyễn Trọng Phương đứng trước vành móng ngựa |
Tại đây, khi nghe Phương nói chưa có tiền trả, hai bên đã xảy ra cãi vã. Bức xúc vì không được trả tiền, Hưng đã vung tay tát vào mặt Phương. Ức chế vì bị đánh đau, Phương chạy xuống bếp lấy một thanh kiếm, lao tới truy sát Hưng và đồng bọn, khiến cả nhóm phải bỏ chạy.
Chưa dừng lại ở đó, Hưng tức tối gọi điện cho Nguyễn Đức Tuấn (22 tuổi, trú ở phố Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa), nhờ ứng cứu. Không lâu sau đó, Tuấn mang theo khẩu súng col cùng ba thanh niên khác phi xe máy đến tìm Phương trả đũa giúp Hưng
Tại nhà Phương, khi bắt gặp anh trai của Phương tên là Nguyễn Trọng Sáu, Tuấn đã chĩa súng vào đầu anh Sáu và đe dọa. Thấy vậy, Phương lao đến vung kiếm chém đứt lìa cánh tay người này. Đến khi nạn nhân ngã gục, Phương tiếp tục chém nhiều nhát vào đầu Tuấn cho đến khi anh này tắt thở mới dừng tay.
Hung thủ sau khi gây án đã bỏ trốn, tối cùng ngày Phương đến đồn công an đầu thú.
Cho rằng bản án sơ thẩm hồi tháng 5/2014 chưa nghiêm khắc, gia đình bị hại làm đơn kháng án nhưng không được chấp nhận.