10 Sự kiện xã hội nóng nhất trong tuần qua ảnh

20/05/2012 07:45
H.C (tổng hợp)
(GDVN) – Ông Đoàn Văn Vươn yêu cầu UBND huyện Tiên Lãng phải bồi thường số tiền lên tới 77,9 tỷ đồng, phụ huynh học sinh thức suốt đêm, đạp đổ cổng trường Thực nghiệm để xin học cho con, bé gái 11 tuổi bỗng dưng có khả năng gây cháy… là những sự kiện đáng chú ý nhất tuần qua (12-19/5).
1. 32 bệnh viện lớn đề xuất viện phí tăng kịch trần Theo thông tin từ Bộ Y tế, hiện nay, 32 bệnh viện trực thuộc Bộ đã xây dựng xong giá viện phí mới dựa trên khung giá tối đa do liên bộ Y tế - Tài chính ban hành trong thông tư 04 ngày 29/2 vừa qua. Theo đó, vì toàn bộ là các bệnh viện tuyến cuối, đầu ngành trong cả nước hoặc hạng đặc biệt, thực hiện nhiều kỹ thuật chuyên sâu nên gần như tất cả các kỹ thuật đều được đề xuất ở mức giá cao nhất trong khung giá này. Bộ Y tế cũng cho biết đối với các bệnh viện hạng 2 trở lên và 4 bệnh viện hạng đặc biệt (Bạch Mai, Chợ Rẫy, Trung ương - Huế và 108) sẽ được xem xét thông qua mức giá tối đa trong khung viện phí mới.
1. 32 bệnh viện lớn đề xuất viện phí tăng kịch trần
Theo thông tin từ Bộ Y tế, hiện nay, 32 bệnh viện trực thuộc Bộ đã xây dựng xong giá viện phí mới dựa trên khung giá tối đa do liên bộ Y tế - Tài chính ban hành trong thông tư 04 ngày 29/2 vừa qua.
Theo đó, vì toàn bộ là các bệnh viện tuyến cuối, đầu ngành trong cả nước hoặc hạng đặc biệt, thực hiện nhiều kỹ thuật chuyên sâu nên gần như tất cả các kỹ thuật đều được đề xuất ở mức giá cao nhất trong khung giá này.
Bộ Y tế cũng cho biết đối với các bệnh viện hạng 2 trở lên và 4 bệnh viện hạng đặc biệt (Bạch Mai, Chợ Rẫy, Trung ương - Huế và 108) sẽ được xem xét thông qua mức giá tối đa trong khung viện phí mới.
2. Bé 10 tuổi bị cha đẻ hành hạ bằng xích và roi sắt ở Hà Nội Vụ bạo hành trẻ em xảy ra ở xóm 19, thôn Viên 1, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Nạn nhân là cháu Đặng Diễm Quỳnh (10 tuổi), bị bố đánh thâm tím, bầm dập khắp từ đầu đến chân. Ngày 12/5 vừa qua, do đau đớn khắp người, không thể chịu nổi nên cháu Quỳnh đã được bác và bà ngoại đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện E.
2. Bé 10 tuổi bị cha đẻ hành hạ bằng xích và roi sắt ở Hà Nội
  Vụ bạo hành trẻ em xảy ra ở xóm 19, thôn Viên 1, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Nạn nhân là cháu Đặng Diễm Quỳnh (10 tuổi), bị bố đánh thâm tím, bầm dập khắp từ đầu đến chân. Ngày 12/5 vừa qua, do đau đớn khắp người, không thể chịu nổi nên cháu Quỳnh đã được bác và bà ngoại đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện E.
Cuộc sống của Đặng Diễm Quỳnh đã khó khăn khi người mẹ đang phải ở trong tù, còn người cha thì sau lần tai nạn “nghề nghiệp” đã trở nên dở chứng, suốt ngày đánh đập, hành hạ em. Những trận đòn của người cha đã để lại những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể cô bé.
Cuộc sống của Đặng Diễm Quỳnh đã khó khăn khi người mẹ đang phải ở trong tù, còn người cha thì sau lần tai nạn “nghề nghiệp” đã trở nên dở chứng, suốt ngày đánh đập, hành hạ em. Những trận đòn của người cha đã để lại những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể cô bé.
3.Bé gái 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy Sáng 13/5, anh C., bác ruột của cô bé Th. cho biết, sáng 12/5, tủ quần áo của gia đình cháu tại khu tập thể A75 (đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) bỗng dưng bốc cháy khiến cả nhà phải gọi lực lượng cứu hỏa đến dập lửa. Trước đó, nhiều thiết bị điện trong nhà anh C (ở khu dân cư chợ Tân Sơn Nhất, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM) cũng phát cháy khi cô bé Th. có mặt tại đó. (Xem thêm: Cận cảnh hiện trường vụ bé gái 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy)
3.Bé gái 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy
Sáng 13/5, anh C., bác ruột của cô bé Th. cho biết, sáng 12/5, tủ quần áo của gia đình cháu tại khu tập thể A75 (đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) bỗng dưng bốc cháy khiến cả nhà phải gọi lực lượng cứu hỏa đến dập lửa. Trước đó, nhiều thiết bị điện trong nhà anh C (ở khu dân cư chợ Tân Sơn Nhất, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM) cũng phát cháy khi cô bé Th. có mặt tại đó.
(Xem thêm: Cận cảnh hiện trường vụ bé gái 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy)
Sự việc này đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau, từ các chuyên gia đến cả những nhà ngoại cảm cũng đều có ý kiến về việc này. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có một ý kiến nào thuyết phục và khẳng định chắc chắn về khả năng của bé Th. (Xem thêm: Cận cảnh hiện trường vụ bé gái 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy)
Sự việc này đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau, từ các chuyên gia đến cả những nhà ngoại cảm cũng đều có ý kiến về việc này. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có một ý kiến nào thuyết phục và khẳng định chắc chắn về khả năng của bé Th.
(Xem thêm: Cận cảnh hiện trường vụ bé gái 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy)
4.Bộ GTVT không có quyền bán trụ sở Sau khi Bộ GTVT có đề án xây dựng trụ sở mới, có nhiều ý kiến về việc bán trụ sở và mục đích sử dụng khu “đất vàng” số 80 đường Trần Hưng Đạo (TP. Hà Nội).
4.Bộ GTVT không có quyền bán trụ sở
Sau khi Bộ GTVT có đề án xây dựng trụ sở mới, có nhiều ý kiến về việc bán trụ sở và
mục đích sử dụng khu “đất vàng” số 80 đường Trần Hưng Đạo (TP. Hà Nội).
Trả lời Giáo dục Việt Nam, một lãnh đạo của Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính) khẳng định, nếu là trụ sở một cơ quan gắn với quyền sử dụng đất có giá trị trên giá trị của sổ sách kế toán (giá trị lớn) thì Bộ trưởng Bộ tài chính quyết định chứ không phải là Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định.
Trả lời Giáo dục Việt Nam, một lãnh đạo của Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính) khẳng định, nếu là trụ sở một cơ quan gắn với quyền sử dụng đất có giá trị trên giá trị của sổ sách kế toán (giá trị lớn) thì Bộ trưởng Bộ tài chính quyết định chứ không phải là Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định.
5.Gia đình ông Vươn đòi bồi thường 77,9 tỷ đồng Trong “Bản kê khai yêu cầu về việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất” do ông Vũ Văn Luân (được ông Đoàn Văn Vươn ủy quyền) soạn thảo ngày 14/5/2012, số tiền gia đình ông Vươn yêu cầu UBND huyện Tiên Lãng phải bồi thường lên tới 77, 9 tỷ đồng. (Xem thêm: Hình ảnh mới nhất về cuộc sống của vợ con ông Đoàn Văn Vươn)
5.Gia đình ông Vươn đòi bồi thường 77,9 tỷ đồng
Trong “Bản kê khai yêu cầu về việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất” do ông Vũ Văn Luân (được ông Đoàn Văn Vươn ủy quyền) soạn thảo ngày 14/5/2012, số tiền gia đình ông Vươn yêu cầu UBND huyện Tiên Lãng phải bồi thường lên tới 77, 9 tỷ đồng.
(Xem thêm: Hình ảnh mới nhất về cuộc sống của vợ con ông Đoàn Văn Vươn)
Theo Luật sư Bùi Đình Ứng, có nhiều khoản yêu cầu bồi thường của gia đình ông Vươn chưa hợp lý. Tuy nhiên, trả lời trên Giáo dục Việt Nam, Luật sư Lê Đức Tiết lại cho rằng, ông Vươn yêu cầu bồi thường là quyền lợi chính đáng. Trong đó, tiền bồi thường tổn hại về tinh thần có thể rất cao. (Xem thêm: Hình ảnh mới nhất về cuộc sống của vợ con ông Đoàn Văn Vươn)
Theo Luật sư Bùi Đình Ứng, có nhiều khoản yêu cầu bồi thường của gia đình ông Vươn chưa hợp lý. Tuy nhiên, trả lời trên Giáo dục Việt Nam, Luật sư Lê Đức Tiết lại cho rằng, ông Vươn yêu cầu bồi thường là quyền lợi chính đáng. Trong đó, tiền bồi thường tổn hại về tinh thần có thể rất cao.
(Xem thêm: Hình ảnh mới nhất về cuộc sống của vợ con ông Đoàn Văn Vươn)
6.Hành tây, khoai tây Trung Quốc chứa chất ướp xác Ngày 14/5, ông Nguyễn Đức Cứ - Phó trưởng phòng Kinh tế TP Đà Lạt cho biết, sẽ đề nghị Chi Cục bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng lấy mẫu các loại nông sản này để kiểm tra, phân tích cụ thể nhằm có câu trả lời thỏa đáng trước những nghi vấn trên.
6.Hành tây, khoai tây Trung Quốc chứa chất ướp xác

Ngày 14/5, ông Nguyễn Đức Cứ - Phó trưởng phòng Kinh tế TP Đà Lạt cho biết, sẽ đề nghị Chi Cục bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng lấy mẫu các loại nông sản này để kiểm tra, phân tích cụ thể nhằm có câu trả lời thỏa đáng trước những nghi vấn trên.
Thông báo này được phát đi sau sự việc nhà chức trách Trung Quốc phát hiện người dân phun chất ướp xác vào rau cải thảo để bảo quản trong một thời gian dài mà không có dấu hiệu hư hỏng khiến người tiêu dùng Việt Nam nghi ngờ trong khoai tây, hành tây trên thị trường có xuất xứ từ Trung Quốc cũng đang sử dụng chất này.
Thông báo này được phát đi sau sự việc nhà chức trách Trung Quốc phát hiện người dân phun chất ướp xác vào rau cải thảo để bảo quản trong một thời gian dài mà không có dấu hiệu hư hỏng khiến người tiêu dùng Việt Nam nghi ngờ trong khoai tây, hành tây trên thị trường có xuất xứ từ Trung Quốc cũng đang sử dụng chất này.
7. Xôn xao clip sex bị phát tán của học sinh lớp 11 ở Quảng Ngãi Nhiều học sinh ở các trường THPT TP Quảng Ngãi không ngớt xì xào bàn tán câu chuyện về một cặp đôi đang học lớp 11 đã vô tình để lộ một đoạn video mà họ tự quay trong một lần quan hệ. Theo mô tả thì đoạn phim được quay bằng điện thoại di động, có thời gian dài khoảng 4 phút. Tuy nhiên chỉ thấy mặt học sinh nữ, không thấy mặt của nhân vật nam. Cũng theo lời của các học sinh thì, đoạn phim trên do nhân vật nam trực tiếp quay bằng máy điện thoại di động của mình, sau đó ‘bắn” Bluetooth sang máy điện thoại cho bạn gái để xem và làm kỉ niệm.
7. Xôn xao clip sex bị phát tán của học sinh lớp 11 ở Quảng Ngãi
Nhiều học sinh ở các trường THPT TP Quảng Ngãi không ngớt xì xào bàn tán câu chuyện về một cặp đôi đang học lớp 11 đã vô tình để lộ một đoạn video mà họ tự quay trong một lần quan hệ.
Theo mô tả thì đoạn phim được quay bằng điện thoại di động, có thời gian dài khoảng 4 phút.
Tuy nhiên chỉ thấy mặt học sinh nữ, không thấy mặt của nhân vật nam. Cũng theo lời của các học sinh thì, đoạn phim trên do nhân vật nam trực tiếp quay bằng máy điện thoại di động của mình, sau đó ‘bắn” Bluetooth sang máy điện thoại cho bạn gái để xem và làm kỉ niệm.
8. Xe khách rơi xuống sông, 34 người thiệt mạng Khoảng 22h 10’ đêm 17/5, tại cầu Sêrêpôk trên Quốc lộ 14 - ranh giới giữa hai tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông, chiếc xe khách mang biển kiểm soát 47V-2371 của Hợp tác xã vận tải Quyết Thắng (trụ sở tại thôn Tân Lập, xã Hòa Đông, huyện Krông Păc, Đăk Lăk) đã rơi xuống sông. (Xem thêm: Toàn cảnh hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng, hơn 50 người thương vong)
8. Xe khách rơi xuống sông, 34 người thiệt mạng
Khoảng 22h 10’ đêm 17/5, tại cầu Sêrêpôk trên Quốc lộ 14 - ranh giới giữa hai tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông, chiếc xe khách mang biển kiểm soát 47V-2371 của Hợp tác xã vận tải Quyết Thắng (trụ sở tại thôn Tân Lập, xã Hòa Đông, huyện Krông Păc, Đăk Lăk) đã rơi xuống sông.
(Xem thêm: Toàn cảnh hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng, hơn 50 người thương vong)
Qua phân tích hiện trường cho thấy, khi đến địa điểm bị tai nạn, chiếc xe này đã lao vào làm đứt khoảng 20 mét lan can cầu rồi bị rơi xuống sông Sêrêpôk có độ cao chừng 18 mét. Đến sáng ngày 18/5, số người tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng đã lên tới 34 người. (Xem thêm: Toàn cảnh hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng, hơn 50 người thương vong)
Qua phân tích hiện trường cho thấy, khi đến địa điểm bị tai nạn, chiếc xe này đã lao vào làm đứt khoảng 20 mét lan can cầu rồi bị rơi xuống sông Sêrêpôk có độ cao chừng 18 mét.
Đến sáng ngày 18/5, số người tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng đã lên tới 34 người.
(Xem thêm: Toàn cảnh hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng, hơn 50 người thương vong)
9. Cà phê Trung Nguyên dính nghi án chứa thuốc sốt rét Trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội xuất hiện thông tin gây sốc về chất lượng cà phê Trung Nguyên như cho ký ninh (thuốc chữa sốt rét) để tăng độ đắng, chất gelatin Trung Quốc để giữ hương vị... Bài viết trôi nổi trên mạng được truyền tay nhiều người chứa những thông tin gây sốc: "Trung Nguyên đã trở thành nhà phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử chế biến cà phê Việt Nam, với việc cho thuốc ký ninh vào cà phê với liều lượng cao. Một biện pháp hết sức rẻ tiền và hiệu quả" đã lan truyền đến nhiều người dùng internet gây hoang mang lẫn hồ nghi. Tuy nhiên, Chủ tịch Cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ đã lên tiếng chính thức về tin đồn này: "Về bài báo nói xấu chất lượng cà phê Trung Nguyên: Đây là thông tin thất thiệt đăng trên một website chống phá VN đã được đưa ra vào năm 2009. Bài viết nói xấu chất lượng cà phê Trung Nguyên là một trong nhiều bài viết nói xấu các thương hiệu nổi tiếng có xuất xứ từ VN của một tác giả hải ngoại, nhằm kêu gọi cộng đồng Việt kiều và những người tiêu dùng tại VN tẩy chay các thương hiệu hàng Việt uy tín. Công ty Trung Nguyên đã từng có văn bản chính thức gửi tới cơ quan An ninh về những thông tin này và vụ việc đã được cơ quan an ninh chặn đứng và có kết luận từ năm 2009".
9. Cà phê Trung Nguyên dính nghi án chứa thuốc sốt rét

Trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội xuất hiện thông tin gây sốc về chất lượng cà phê Trung Nguyên như cho ký ninh (thuốc chữa sốt rét) để tăng độ đắng, chất gelatin Trung Quốc để giữ hương vị...

Bài viết trôi nổi trên mạng được truyền tay nhiều người chứa những thông tin gây sốc: "Trung Nguyên đã trở thành nhà phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử chế biến cà phê Việt Nam, với việc cho thuốc ký ninh vào cà phê với liều lượng cao. Một biện pháp hết sức rẻ tiền và hiệu quả" đã lan truyền đến nhiều người dùng internet gây hoang mang lẫn hồ nghi.
Tuy nhiên, Chủ tịch Cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ đã lên tiếng chính thức về tin đồn này: "Về bài báo nói xấu chất lượng cà phê Trung Nguyên: Đây là thông tin thất thiệt đăng trên một website chống phá VN đã được đưa ra vào năm 2009. Bài viết nói xấu chất lượng cà phê Trung Nguyên là một trong nhiều bài viết nói xấu các thương hiệu nổi tiếng có xuất xứ từ VN của một tác giả hải ngoại, nhằm kêu gọi cộng đồng Việt kiều và những người tiêu dùng tại VN tẩy chay các thương hiệu hàng Việt uy tín. Công ty Trung Nguyên đã từng có văn bản chính thức gửi tới cơ quan An ninh về những thông tin này và vụ việc đã được cơ quan an ninh chặn đứng và có kết luận từ năm 2009".
10. Thức trắng đêm, đạp cổng trường Thực nghiệm xin học lớp 1 Rất đông phụ huynh xếp hàng dầm mưa suốt đêm trước cổng trường PTCS Thực Nghiệm, quận Ba Đình, Hà Nội tối 11/5 chờ đến 6h sáng hôm sau để được mở cửa vào mua hồ sơ xin học lớp 1 cho con. (Xem thêm: Đạp đổ cổng trường, đục hàng rào xin học lớp 1)
10. Thức trắng đêm, đạp cổng trường Thực nghiệm xin học lớp 1
Rất đông phụ huynh xếp hàng dầm mưa suốt đêm trước cổng trường PTCS Thực Nghiệm, quận Ba Đình, Hà Nội tối 11/5 chờ đến 6h sáng hôm sau để được mở cửa vào mua hồ sơ xin học lớp 1 cho con.
(Xem thêm: Đạp đổ cổng trường, đục hàng rào xin học lớp 1)
5h sáng hôm sau số lượng người chen lấn xếp hàng lên đến hàng trăm. (Xem thêm: Đạp đổ cổng trường, đục hàng rào xin học lớp 1)
5h sáng hôm sau số lượng người chen lấn xếp hàng lên đến hàng trăm.
(Xem thêm: Đạp đổ cổng trường, đục hàng rào xin học lớp 1)
Sốt ruột chờ đợi, nhiều người định trèo vào trong, một số phụ huynh đã ném ghế và một số vật dụng khác vào bên trong cổng trường. (Xem thêm: Đạp đổ cổng trường, đục hàng rào xin học lớp 1)
Sốt ruột chờ đợi, nhiều người định trèo vào trong, một số phụ huynh đã ném ghế và một số vật dụng khác vào bên trong cổng trường.
(Xem thêm: Đạp đổ cổng trường, đục hàng rào xin học lớp 1)
H.C (tổng hợp)