1.000 bạn trẻ nắm tay nhau chạy "Vì tình yêu biển đảo"

17/12/2014 07:40
Hồng Nhung
(GDVN) - 1.000 bạn trẻ sẽ nắm tay nhau chạy trong Đường chạy Sắc màu hạnh phúc tại Giải Việt dã Hạ Long 2014 với chủ đề “Vì tình yêu biển đảo”.

Ban tổ chức Giải Việt dã Hạ Long 2014 cho biết, Đường chạy Sắc màu hạnh phúc - Giải Việt dã Hạ Long 2014 với chủ đề “Vì tình yêu biển đảo” sẽ diễn ra vào ngày 21/12/2014 tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chương trình có sự tham gia của 1000 bạn trẻ (500 cặp đôi) sẽ nắm tay nhau chạy trong đường chạy Sắc màu hạnh phúc với nhiều sắc màu trẻ trung, cùng tạo hình trái tim mang thông điệp Nụ cười Hạ Long và hình Tổ quốc Việt Nam yêu dấu.

Giải Việt dã Hạ Long 2014 với chủ đề “Vì tình yêu biển đảo” sẽ diễn ra vào ngày 21/12/2014
Giải Việt dã Hạ Long 2014 với chủ đề “Vì tình yêu biển đảo” sẽ diễn ra vào ngày 21/12/2014

Giải Việt dã Hạ Long 2014 – Vì tình yêu biển đảo là sự kiện do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức nhằm triển khai Đề án xây dựng Đảo thanh niên toàn quốc theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng chính phủ; chào mừng tổng kết “Năm thanh niên tình nguyện 2014” và chào đón năm mới với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”…

Đặc biệt hơn, Đường chạy còn có sự tham gia của 2 cặp đôi trong số 17 cặp đôi sẽ ra Đảo Trần lập nghiệp và sẽ ăn Tết đầu tiên tại Đảo.

Trong chương trình, các bạn trẻ sẽ tạo hình trái tim với thông điệp “Nụ cười Hạ Long” và xếp hình Tổ quốc Việt Nam với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Đường chạy Sắc màu hạnh phúc - Giải Việt dã Hạ Long 2014 - Vì tình yêu biển đảo là một hoạt động văn hóa và thể dục thể thao lành mạnh, hướng lớp trẻ đến lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước và biển đảo thân yêu, đồng thời mang nhiều ý nghĩa xã hội và cộng đồng. Đường chạy cũng mong muốn tạo ra một sức sống mới trong các tầng lớp thanh niên, học sinh, sinh viên, nhân dân để động viên, cổ vũ cho các cặp đôi thanh niên lập nghiệp ngoài đảo Trần thuộc huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh và trên các đảo khác…

Theo đại diện Ban Tổ chức, giải sẽ là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong thực hiện Đề án xây dựng Đảo thanh niên toàn quốc, khích lệ tinh thần đối với các gia đình trẻ, các bạn thanh niên xung phong, tình nguyện ra đảo lập nghiệp lâu dài. Sau sự kiện này, Trung ương Đoàn sẽ nghiên cứu tiếp tục tổ chức các hoạt động tương tự để huy động các nguồn lực ủng hộ đối với việc xây dựng các Đảo thanh niên, các đảo tiền tiêu của tổ quốc trong thời gian tới.

Đề án xây dựng 5 Đảo thanh niên:

Ngày 24/1/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký quyết định phê duyệt Đề án xây dựng đảo Thanh niên toàn quốc giai đoạn 2013 – 2020 với mục tiêu xây dựng 5 đảo Thanh niên tiêu biểu về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh trong đó lực lượng thanh niên xung phong là nòng cốt; xây dựng các đảo thành các cụm dân cư với quy hoạch đồng bộ, phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế, đáp ứng yêu cầu Chiến lược biển đảo Việt Nam đến năm 2020.

5 đảo gồm có: Đảo Trần (Cô Tô, Quảng Ninh), đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), Đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), Đảo Thổ Châu (Kiên Giang), Đảo Hòn Chuối (Cà Mau).

Hoạt động chính: Quy hoạch, sắp xếp dân cư trên đảo; Xây dựng cơ sở hạ tầng; Phát triển các ngành nghề kinh tế; Phát triển văn hóa - y tế - giáo dục; Bảo vệ môi trường sinh thái; Bảo vệ quốc phòng - an ninh.

Hồng Nhung