15 ngư dân được nhận Bằng khen của Chủ tịch Đà Nẵng

09/06/2014 18:52
HOÀNG QUÂN
(GDVN) - Trong quá trình đánh bắt hải sản, nhều ngư dân đã mưu trí quyết tâm không rời bỏ vị trí, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan 981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam.

Để kịp thời động viên và tuyên dương những ngư dân ngày đêm bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến vừa ký Quyết định số 3623/QĐ-UBND tặng thưởng Bằng khen 15 ngư dân đã có thành tích xuất sắc tham gia bảo vệ ngư trường và chủ quyền biển đảo Tổ quốc năm 2014.

Ngư dân đang đánh bắt cá trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Ảnh H.Q
Ngư dân đang đánh bắt cá trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Ảnh H.Q

Trong thời gian qua, tình hình trên biển đông có nhiều diễn biến căng thẳng do Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam.

Trung Quốc còn hiếu chiến điều động trên 100 tàu chiến, máy bay, tàu hải giám uy hiếp tàu chấp pháp, tàu cảnh sát biển của Việt Nam và không cho ngư dân ta đánh bắt hải sản trên vùng biển truyền thống bao đời nay của ông cha ta, ngư dân vẫn cương quyết bám biển trước thì để giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ và kiếm kế sinh nhai mà ông cha ta để lại bao đời nay.

Những ngư dân này trong quá trình đánh bắt hải sản trên vùng biển Hoàng Sa đã mưu trí quyết tâm không rời bỏ vị trí và kiên quyết sử dụng các biện pháp đấu tranh hòa bình, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981, đưa các phương tiện ra khỏi vùng biển nước ta.

Bất chấp việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 trái phép trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, nhiều tàu công suất lớn của ngư dân Đà Nẵng vẫn vươn khơi đánh bắt hải sản, góp phần bảo vệ chủ quyền. Ảnh H.Q
Bất chấp việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 trái phép trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, nhiều tàu công suất lớn của ngư dân Đà Nẵng vẫn vươn khơi đánh bắt hải sản, góp phần bảo vệ chủ quyền. Ảnh H.Q

15 ngư dân vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng là những thuyền trưởng mưu trí, dũng cảm, gồm: Lê Văn Khăng, Thuyền trưởng tàu ĐNa 90363, tổ 60 phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà; ông Bùi Văn Quý, Thuyền trưởng tàu ĐNa 90029, tổ 90 phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà; ông Trần Văn Nở, Thuyền trưởng tàu ĐNa 90457, tổ 65 phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà; ông Trương Văn Chính, Thuyền trưởng tàu ĐNa 90357, tổ 71 phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà; ông Lê Văn Xin, Thuyền trưởng tàu ĐNa 90026, tổ 91 phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà; ông Nguyễn Đình Sơn, Thuyền trưởng tàu ĐNa 90406, tổ 79 phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê; ông Trương Văn Minh, Thuyền trưởng tàu ĐNa 90304, tổ 68 phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê; ông Lê Văn Thương, Thuyền trưởng tàu ĐNa 90352, tổ 72 phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê; ông Trương Văn Hay, Thuyền trưởng tàu ĐNa 90235, tổ 68 phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê; ông Nguyễn Đình Sinh, Thuyền trưởng tàu ĐNa 90508, tổ 01 phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê; ông Đặng Văn Nhân, Thuyền trưởng tàu ĐNa 90152, tổ 37 phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê; ông Nguyễn Văn Dàng, Thuyền trưởng tàu ĐNa 90115, tổ 05 phường Xuân Hà, quận Thanh Khê; ông Nguyễn Văn Còn B, Thuyền trưởng tàu ĐNa 90039, tổ 02 phường Xuân Hà, quận Thanh Khê; ông Lê Dũng, Thuyền trưởng tàu ĐNa 90098, tổ 05 phường Xuân Hà, quận Thanh Khê và ông Lê Văn Chiến, Thuyền trưởng tàu ĐNa90351, tổ 10 phường Xuân Hà, quận Thanh Khê.

HOÀNG QUÂN