2 hạm đội hải quân Trung Quốc xuất quân diễn tập vây Nhật Bản

29/12/2014 07:00
Hồng Thủy
(GDVN) - Đa Chiều ngày 28/12 bình luận, về mặt thời gian hạm đội Bắc Hải và Đông Hải đã cùng tạo thế gọng kìm vây Nhật Bản.
Hình minh họa.
Hình minh họa.

Tờ Vượng Báo của Đài Loan ngày 28/12 đưa tin, bắt đầu từ tháng 12, hai hạm đội hải quân Trung Quốc đã xuất quân đồng thời tiến ra Tây Thái Bình Dương tập trận, trong đó hạm đội Bắc Hải lần đầu tiên đã cơ động chạy qua eo biển La Pérouse hay còn gọi là eo biển Sōya, một eo biển phân tách phần phía nam đảo Sakhalin của Nga với đảo Hokkaidō của Nhật Bản, và nối giữa biển Nhật Bản ở phía tây với biển Okhotsk ở phía đông.

Trong lúc hạm đội Bắc Hải từ phía Bắc kéo xuống thì từ phía Nam, hạm đội Đông Hải tập trận ngay tại eo biển Miyako Kaikyo tạo thế gọng kìm tiền hô hậu ủng. Hạm đội Bắc Hải đã điều động tàu khu trục mang tên lửa loại 052 Cáp Nhĩ Tân, tàu hộ vệ mang tên lửa lớp 054A Yên Đài và Diêm Thành, tàu hậu cần tổng hợp Thái Hồ tiến về phía Nam Nhật Bản qua eo biển Osumi, sau đó vòng qua quần đảo Kuril tiến vào biển Okhotsk, ngày 25/12 lại kéo qua eo biển Osumi trở về.

Đây là lần thứ 2 quân đội Trung Quốc kéo qua eo biển Osumi, lần đầu tiên diễn ra trong tháng 7 năm ngoái khi hải quân Trung - Nga tập trận chung. Năm nay hải quân Trung Quốc tự tổ chức tập trận tại khu vực này cho thấy hạm đội Bắc Hải không chỉ có thể tác chiến trên các vùng biển lạnh mà còn có khả năng bao vây Nhật Bản.

Hạm đội Đông Hải cũng điều động 6 chiến hạm ra Tây Thái Bình Dương tập trận phối hợp với hạm đội Bắc Hải. Bắt đầu từ ngày 6/12, quân đội Trung Quốc bắt đầu phái 4 thê đội 5 chiến đấu cơ ra vào Tây Thái Bình Dương liên tục trong cả tuần phối hợp tập rtận đối kháng hải - không quân với hạm đội Đông Hải. Sau đó hạm đội Đông Hải bắt đầu rút qua eo biển Miyako Kaikyo trở về.

Tờ Đa Chiều ngày 28/12 bình luận, về mặt thời gian hạm đội Bắc Hải và Đông Hải đã cùng tạo thế gọng kìm vây Nhật Bản từ phía Bắc và phía Nam lần đầu tiên với binh hỏa lực hùng hậu, tiền hô hậu ủng.

Hồng Thủy