2 ngày phá 2 đường dây mua bán ma túy lớn từ Lào về Việt Nam

12/05/2014 07:05
Xuân Hòa
(GDVN)- Trong 2 ngày 9/5 và 10/5 lực lượng Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã phá được 2 đường dây buôn ma túy khối lượng lớn.

Trước đó, qua theo dõi, lực lượng trinh sát phòng Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Thông Thụ phối hợp với Công an huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào) phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển khối lượng lớn ma túy từ Lào vào Việt Nam. Ngay sau đó các đơn vị liên quan đã thành lập ban chuyên án mang bí số “332 L-V”.

Đến khoảng 22 giờ ngày 10/5 lực lượng ban chuyên án phát hiện 3 đối tượng gồm: Dê Hờ (19 tuổi, trú tại bản Phù Xay, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn), Lỳ Pênh Mùa (28 tuổi) và Xông Vừ (30 tuổi) đều trú tại Na Cay, thị trấn Viêng Xay, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn) đang có nhiều dấu hiệu khả nghi tại địa bàn bản Phăn Xa Vẳn, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào.

Ban chuyên án cùng lực lượng Công an nước bạn Lào bàn kế hoạch phá án (ảnh LT)
Ban chuyên án cùng lực lượng Công an nước bạn Lào bàn kế hoạch phá án (ảnh LT)

Thấy thời cơ phá án đã đến các lực lượng đã phối hợp siết chặt vòng vây, theo dõi mọi di biến của cả 3 đối tượng trên. Sau đó, cả 3 đối tượng đã bị tóm gọn với tang vật thu được gồm: 1 ô tô biển kiểm soát Lào, 18 bánh Hê rô in, 2000 viên ma túy tổng hợp và 200 USD.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 30 ngày 9/5 lực lượng trên cũng đã cùng với Công an huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào) phá thành công chuyên án mang bí số “331 L-V”. Ban chuyên án đã bắt giữ Chăn Thoong Lò Chong Hờ (35 tuổi, trú tại bản Nậm Táy, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào) tại khu vực Bà Pục, bản Nậm Táy, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Các đối tượng cùng số tang vật thu giữ được giao cho Công an nước bạn Lào tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý (ảnh LT)
Các đối tượng cùng số tang vật thu giữ được giao cho Công an nước bạn Lào tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý (ảnh LT)

Tại hiện trường qua kiểm tra Chong Hờ, ban chuyên án đã thu giữ được 16 bánh heroin, 170 viên ma túy tổng hợp, 10 gam thuốc phiện và 1 súng CKC kèm 20 viên đạn, 1 súng kíp và 1 két sắt.

Hiện tất cả số tang vật cùng các đối tượng đã được bàn giao cho Công an Lào tiếp tục điều tra, xử lý.

Xuân Hòa