2 tay súng Syria nã đạn vào đội tuần tra Israel ở biên giới

17/07/2013 06:50
Nguyễn Hường (nguồn Times of Israel)
(GDVN) - Hai tay súng Syria đã nổ súng vào một đơn vị tuần tra biên giới Israel-Syria của quân đội Israel hôm 16/7.
Theo báo cáo ban đầu, 2 tay súng đã bắn vào đội tuần tra từ một tiền đồn quân sự bỏ hoang tại khu phi quân sự ngăn cách hai nước sau khi quân đội Israel phát hiện ra sự xâm nhập của họ vào vị trí trên. Hiện chưa rõ họ thuộc phe nào ở Syria.
Sau đó, các binh sĩ tuần tra Israel vừa bắn trả vừa kêu gọi điều động máy bay trực thăng, chiến đấu cơ và xe cảnh sát tới khu vực.
Binh sĩ Israel tuần tra trên Cao nguyên Golan.
Binh sĩ Israel tuần tra trên Cao nguyên Golan.

Người phát ngôn của quân đội Israel cho biết, không có ai bị thương trong vụ tấn công.
Trong khi đó, vào sáng sớm cùng ngày, ít nhất 10 quả đạn súng cối đã bắn trúng cao nguyên Golan. Phía Israel cho biết, đó có thể là những quả đạn chệch hướng trong một trận giao tranh giữa quân nổi dậy của quân đội Syria ở bên kia biên giới.
Quân đội Israel đã đệ đơn lên lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại Golan yêu cầu giúp chấm dứt các cuộc bắn phá vào khu vực này.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Ya'alon cho biết hôm 16/7 rằng Israel không ngại đối phó với hỏa lực. 
"Một khi các cuộc đụng độ ở Syria gây nguy hiểm cho chúng tôi hoặc vi phạm chủ quyền của chúng tôi - chúng tôi sẽ xác định nguồn gốc bắn ra tên lửa và phá hủy nó. Chúng tôi đã vạch ra giới hạn đỏ để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi", ông Ya'alon nói.
Israel từng bắn tên lửa vào các vị trí của quân đội Syria trong các sự cố đạn súng cối bay lạc sang lãnh thổ của nước này.

Nguyễn Hường (nguồn Times of Israel)